xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cướp tiệm vàng vì nghèo

Tin-ảnh: D. Nhân

(NLĐO) - Bị cáo khai nhận trước tòa nguyên nhân đi cướp tiệm vàng là vì nhà quá nghèo, không có khả năng nuôi vợ và 2 con nhỏ


Sáng 29-11, tại Công viên Hồng Bàng (phường 7, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau), TAND TP Cà Mau mở phiên tòa lưu động, xét xử sơ thẩm vụ án cướp tài sản xảy ra tại tiệm vàng Thu Năm ở TP Cà Mau. HĐXX tuyên phạt 7 năm tù giam đối với bị cáo Lê Ngọc Quốc (sinh năm 1986, ngụ xã Vĩnh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh) về tội “Cướp tài sản”.

img
Bị cáo Lê Ngọc Quốc trước vành móng ngựa

Theo hồ sơ vụ án, vào lúc 18 giờ 50 phút ngày 25-10, Quốc mang theo hung khí xông vào tiệm vàng Thu Năm (đường Hùng Vương, phường 7, TP Cà Mau) dùng vũ lực và hung khí tấn công ông Đỗ Duy Trường (sinh năm 1973, chủ tiệm vàng Thu Năm) để cướp thì bị bắt quả tang.
 
Tại tòa, Quốc khai nhận 4 ngày trước khi đi cướp, hắn đã bắt xe đò từ Trà Vinh xuống Cà Mau, sống lang thang, rảo quanh các tiệm vàng để thăm dò. Cuối cùng bị cáo quyết định chọn tiệm vàng Thu Năm để hành sự vì đây là tiệm vàng lớn có nhiều tài sản, vị trí thích hợp, dễ tẩu thoát. 
 
Trước khi hành động, Quốc vào một tiệm bán xe cũ ở Cà Mau mua chiếc xe gắn máy với giá 4,3 triệu đồng làm phương tiện rồi đến chợ Cà Mau mua 1 chiếc ba lô, 1 cây búa, 2 con dao Thái Lan và 1 cây kiềm.
 
Đến khoảng 19 giờ ngày 25-11, Quốc mang theo chiếc ba lô đựng hung khí đến tiệm vàng Thu Năm. Thấy ông Trường đang ngồi đếm tiền bên trong, Quốc nhảy qua tủ trưng bày, hành hung ông Trường để cướp tài sản. Ông Trường dùng chiếc ghế ngồi ngăn Quốc lại, đồng thời hô hoán. Nhiều người dân buôn bán gần đó nghe thấy nên chạy đến khống chế Quốc, giao cho công an.

Trả lời câu hỏi của đại diện VKS về nguyên nhân đi cướp tiệm vàng, Quốc nói do bị cáo có vợ và 2 con nhỏ, cuộc sống nghèo khó, không có khả năng nuôi sống gia đình. Trước khi thực hiện vụ cướp, bị cáo có mượn xe máy của người anh ruột rồi mang đi cầm lấy hơn 13 triệu đồng nhưng sau đó đánh rơi mất tiền. Chán nản, bị cáo xuống Cà Mau định cướp tài sản về chuộc xe máy cho anh.

Giải thích trước tòa về hành vi giả giọng nói người miền Bắc và khai tên giả là Trần Văn Tùng (30 tuổi) khi bị bắt, bị cáo cho rằng để đánh lạc hướng điều tra viên và vì sợ cha mẹ, vợ con, anh chị em của mình ở quê biết.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo