Trong đó, Nghệ An có 6 người chết và 43 người bị thương. 295 ngôi nhà bị sập đổ, 31.535 nhà bị tốc mái hoàn toàn, 32 tàu thuyền bị chìm; ngập đổ 36.258 ha lúa (trong đó mất trắng 8.378 ha), 5.790 ha ngô, 826 ha lạc, 465.000 cây công nghiệp và cây ăn quả bị đổ gãy, mất trắng 4.254 ha rau màu… Tính chung thiệt hại trên 590 tỉ đồng.
Cây lâm nghiệp ngã đổ ở huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An (Ảnh: K.Trình)
Tỉnh Hà Tĩnh có 3 người chết và 2 người mất tích. Ba nạn nhân bị chết do bão là ông Nguyễn Văn Đình (53 tuổi, trú xã Đức Thịnh, huyện Đức Thọ) ngã chết trong lúc chằng chống nhà cửa; anh Nguyễn Đình Tý (28 tuổi, trú xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê) bị cuốn trôi khi đi kiểm tra công trình thủy lợi và cháu Phan Thị Linh (11 tuổi, trú xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà) bị nước cuốn.
Thống kê ban đầu cho thấy thiệt hại nặng nhất là huyện ven biển Lộc Hà, ước tính gần 23 tỉ đồng. Toàn tỉnh có trên 12.000 ha lúa hè thu bị ngập, hàng ngàn héc ta hoa màu bị ngập và hư hỏng, cây công nghiệp, cây ăn quả bị đổ gãy.
Khắc phục bão ở Hà Tĩnh (Ảnh: K.Trình)
Hiện nhân dân các huyện miền núi Hương Sơn, Hương Khê, Kỳ Anh và các xã ngoài đê huyện Đức Thọ đang tập trung tháo úng, tát nước chống ngập lụt cứu lúa hè thu, đậu xanh.
Tại tỉnh Thừa Thiên-Huế, mưa lớn và lốc xoáy đã làm 11 người bị thương, trong đó có 6 em học sinh.
Ngoài diện tích lúa hè thu bị ngập úng, toàn tỉnh còn có 289 ha sắn, 265 ha rau màu, 36 ha lạc bị ngập và hư hại. Theo TTXVN, huyện Quảng Điền nhiều diện tích ao hồ nuôi tôm cá chưa kịp thu hoạch bị nước cuốn trôi khoảng 34 tấn tôm, cua, cá.
Bình luận (0)