xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Gia đình trung tá Campuchia bắn người lên tiếng

Bài-ảnh: Y.Phú

(NLĐO) - Nhiều người xem thông tin trên báo mạng và nghe tin đồn liên quan gia đình viên trung tá Campuchia đã lén lút ném vật nhọn, vật nguy hiểm vào nhà.

Chiều 28-7, tiếp xúc với phóng viên Báo Người Lao Động bà Đoàn Kim Phụng (vợ đã ly thân của ông Lai Bun Thy, trung tá công an Campuchia, bị can trong vụ bắn chết người tại huyện Tịnh Biên, An Giang) đã giãi bày khá nhiều bức xúc và cả nỗi lo sợ trước những thông tin thiếu kiểm chứng, đồn thổi mấy ngày qua.

“Nhiều người đọc thông tin không chính xác đã bức xúc tìm đến nhà chúng tôi để rình rập, đe dọa. Thậm chí có người viết truyền đơn rải khắp nơi. Những ngày qua chúng tôi lo lắng, không dám bước chân ra đường” – bà Phụng bắt đầu câu chuyện bằng giọng nói thấp thỏm.

Bà Phụng cho xem video ghi lại bằng hệ thống camera an ninh cho thấy một số đối tượng lạ mặt thường xuyên dùng vật lạ ném vào nhà bà. Công an huyện Tịnh Biên (An Giang) xác nhận vụ việc và đang điều tra, xác định người đến quậy phá.


Ảnh trích từ camera an ninh ghi lại 2 đối tượng lạ mặt liên tục lượn lờ, sau đó ném vật thể nguy hiểm vào nhà bà Phụng.

Ảnh trích từ camera an ninh ghi lại 2 đối tượng lạ mặt liên tục lượn lờ, sau đó ném vật thể nguy hiểm vào nhà bà Phụng.

Theo bà Phụng, vào tối 18-7, trên báo mạng đã đăng tải bài viết, viết “Đêm vây bắt trung tá Campuchia bắn chủ tiệm vàng” thông tin rằng trước đây ông Thy từng có lần hành hung một cán bộ hải quan Việt Nam do người này nghi ngờ ông mang theo hàng lậu qua biên giới.

“Nhiều người khi đọc được thông tin này chửi thẳng gia đình tôi là hạng côn đồ, quen thói hành hung người khác. Trên thực tế, chưa có bất cứ một tài liệu, biên bản pháp lý nào được lập về vụ xô xát này. Tất cả đều là thông tin thiếu kiểm chứng” – bà Phụng ngỡ ngàng.

Bà Phụng nói khi đọc những thông tin này, gia đình bà đã điện thoại, trao đổi với một số báo mạng và họ đã gỡ bỏ thông tin sai lệch ngay sau đó.


Ông Lay Buôn Thy ghi lời khai lúc mới vừa bị bắt tạm giữ tại Công an huyện Tịnh Biên. - Ảnh: Thốt Nốt.

Ông Lay Buôn Thy ghi lời khai lúc mới vừa bị bắt tạm giữ tại Công an huyện Tịnh Biên. - Ảnh: Thốt Nốt.

Tưởng chừng mọi việc rắc rối vô cớ sẽ không còn tái diễn, thế nhưng đến ngày 21-7, dư luận lại tiếp tục xôn xao vụ có thêm một bài viết liên quan đến gia đình bà Phụng.

“Nhiều thông tin cho rằng nhờ quyền thế của chồng mà tôi buôn lậu, tổ chức casino nên kiếm bộn tiền; chồng tôi tính khí hung hăng, từng dọa bắn và bắn nhiều người tại Việt Nam lẫn bên Campuchia… Trong số đó, nặng nề nhất là thông tin ông Thy từng bắn gã làm thuê vì ghen tuông. Nó không những sai sự thật, làm nhiễu thông tin, mà còn xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của tôi; khiến dư luận hiểu sai bản chất thật của nhiều người” – bà Phụng bức xúc.

Thiếu tướng Bùi Bé Tư - Giám đốc Công an tỉnh An Giang xác nhận những ngày qua liên tục xuất hiện nhiều luồng thông tin gây nhiễu, không có cơ sở để cho rằng ông Lai Bun Thy trước đó từng bắn người và hành hung cán bộ hải quan tại cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo