Đồng thời, thực hiện giám sát chặt chẽ các trường hợp có tiếp xúc với bệnh nhân và các trường hợp nghi ngờ, phát hiện sớm các trường hợp nhiễm bệnh, điều trị kịp thời, xử lý triệt để ổ dịch.
Cùng ngày, ông Nguyễn Nhật Cảm, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội, cho biết ngay sau khi có thông tin về ca mắc não mô cầu đầu tiên ở miền Bắc là chị T.T.T (21 tuổi, quê Nam Định) ngay trước khi khởi bệnh đã làm việc ở Hà Nội nên trung tâm đã chủ động giám sát ca bệnh. Sau 5 ngày điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, đến chiều 16-1, bệnh nhân T. đã dần ổn định, có thể xuất viện trong tuần này.
Bình luận (0)