xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Giật mình với nhà không phép, sai phép

Bài và ảnh: Lê Phong

Ngày 12-1, Sở Xây dựng TP HCM tổ chức hội nghị tổng kết năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng TP HCM, trong năm 2016, Thanh tra Sở Xây dựng TP đã kiểm tra gần 115.000 công trình xây dựng, tăng hơn năm trước 30%. Qua đó phát hiện gần 1.400 trường hợp xây dựng không phép và 956 trường hợp xây dựng sai phép, tập trung tại huyện Bình Chánh, huyện Hóc Môn, quận 12, quận Thủ Đức.


Một xưởng sản xuất xây dựng tường rào, nhà ở chắc chắn ngay trong khu đất trồng cây lâu năm gần KCN An Hạ (xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP HCM)

Một xưởng sản xuất xây dựng tường rào, nhà ở chắc chắn ngay trong khu đất trồng cây lâu năm gần KCN An Hạ (xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP HCM)

Lý giải cho tình trạng trên, đại diện Thanh tra Sở Xây dựng cho rằng tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ, địa bàn rộng, quân số thanh tra chỉ khoảng 1.000 cán bộ nên không thể bao quát hết được. Điều này dẫn đến việc công trình đã xây dựng xong đến lúc nghiệm thu thì phát hiện xây không phép, vấn đề khắc phục trả lại hiện trạng gặp khó khăn.

Phó Chủ tịch UBND TP Lê Văn Khoa đã thốt lên: “Tôi xem con số xây dựng nhà không phép, sai phép mà giật mình. Tôi đánh giá tình trạng xây dựng sai phạm đang ở mức báo động”. Bởi theo ông Khoa, không thể nào trong tổng công trình vi phạm lại có đến 59,3% không phép và 40,7% xây dựng sai phép. Con số quá lớn nên ngay bây giờ phải tăng cường trách nhiệm của thanh tra xây dựng.

Theo đó, Phó Chủ tịch nhấn mạnh nếu không ngăn chặn sớm việc xây dựng nhà không phép sẽ để lại hệ quả rất lớn cho xã hội. Dù có tiến hành đập phá, cưỡng chế đi chăng nữa thì phần thiệt vẫn thuộc về người dân, bao nhiêu tiền của đã đổ dồn vào đó nay trắng tay. Một người không sao nhưng nhiều người sẽ tạo thành cơn bão bùng nổ sự bức xúc, người dân mất niềm tin vào chính quyền. Từ đây, Phó Chủ tịch UBND TP nhắn nhủ đến lực lượng thanh tra xây dựng rằng nhà không phép, sai phép không thể bao che được. Hôm nay không phát hiện thì ngày mai cũng phát hiện. Vậy thanh tra xây dựng nhất thiết phải làm tròn vai trò, trách nhiệm của lực lượng.

Đặc biệt, để công tác thanh tra xây dựng đáp ứng được thực tế phát sinh, ông Lê Văn Khoa yêu cầu giám đốc Sở Xây dựng TP không cứng nhắc trong quá trình phân bổ cán bộ. Trong năm tới, phải tập trung giải quyết dứt điểm tình trạng sai phép trong lĩnh vực xây dựng. Nơi nào nhiều việc tăng cường phân bổ lực lượng đến đó, càng nhiều càng tốt, không nhất thiết phải rập khuôn.

Xây nhà cao tầng phải xem xét hạ tầng

Ông Lê Văn Khoa nhìn nhận một đô thị phát triển không thể tránh khỏi việc phải xây dựng các tòa nhà cao tầng, nhà chọc trời để người dân có chỗ ở. Tuy nhiên, cần lưu ý việc chỉnh trang đô thị và phát triển TP phải đặt trong mối quan hệ hài hòa trong sự phát triển bền vững. Bởi khi một nhà cao tầng mọc lên thì chúng sẽ ảnh hưởng mật thiết đến tất cả các lĩnh vực khác. Trong đó, hai mảng lớn về hạ tầng và an sinh xã hội.

Cũng theo ông Khoa, hiện có nhiều quan điểm cho hệ quả xây dựng nhà cao tầng nhưng dù quan điểm nào cũng cần phải xem xét nạn kẹt xe và nhu cầu nhà ở. “TP HCM có chủ trương giãn dân số, nếu xây dựng chung cư phải xem xét tầm nhìn dài hạn. Xây dựng nhà cao tầng phải xem xét hạ tầng. Theo đó, bây giờ một chung cư mọc lên phải tính toán đến tương lai ở đó có ùn ứ, kẹt xe hay không chứ không thể cứ thế là xây” - Phó Chủ tịch Lê Văn Khoa nhấn mạnh.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo