xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hà Nội: Công trình xây dựng đường sắt trên cao lại gặp sự cố nghiêm trọng

N.Quyết - N.Hưởng

(NLĐO)- Rạng sáng 28-12, công trình xây dựng tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông tiếp tục bị sự cố nghiêm trọng khi giàn giáo đổ bê tông bất ngờ đổ sập xuống đường khiến 1 taxi chở chở 3 nữ hành khách bẹp đầu. Nơi xảy ra sự cố chỉ cách tai nạn chết người hơn 1 tháng khoảng 100 m.

 

Khu vực giàn giáo bị đổ sập - Ảnh: Nguyễn Hưởng
Khu vực giàn giáo bị đổ sập - Ảnh: Nguyễn Hưởng

 

Rạng sáng nay 28-12, dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông tiếp tục xảy ra sự cố nghiêm trọng tại điểm thi công ga Hà Đông trên đường Trần Phú (đối diện bến xe Hà Đông cũ).

Khoảng hơn 3 giờ sáng, chiếc xe taxi BKS 30B – 8195 của hãng Quê Lụa do tài xế Nguyễn Bá Dương (SN 1974) điều khiển đang lưu thông trên đường Nguyễn Trãi, hướng Ngã Tư Sở về Hà Đông, đến điểm thi công trên thì bất ngờ các thanh sắt thép rơi ầm ầm ngay trước đầu xe.

Anh Nguyễn Bá Dương chỉ kịp phanh xe lại trước khi cả một giàn giáo rơi xuống ngay trước mắt. Tiếp sau đó, nhiều thanh sắt rơi đè lên chiếc taxi.

 

Vị trí sập giàn giáo nhà ga đang thi công - Ảnh: otofun

Vị trí sập giàn giáo nhà ga đang thi công khiến giao thông ùn ứ - Ảnh: otofun

 

Giàn giáo bất ngờ đổ sập ngay trước mũi xe taxi- ảnh otofun

Giàn giáo bất ngờ đổ sập ngay trước mũi xe taxi - Ảnh: otofun

 

Mui chiếc xe bị sắt lớn rơi trúng. Ngay sau đó, bê tông mới đổ chưa khô cũng tràn ra ngập cả bánh xe taxi khiến tài xế và các hành khách phải đập cửa kính kêu cứu. Một số công nhân đã dùng thanh gỗ xà gồ phá cửa kính để giải cứu tài xế và các hành khách.

Được biết, trên xe lúc này chở 3 hành khách nữ đi từ hướng Ngã Tư Sở (quận Thanh Xuân) về cầu Trắng (quận Hà Đông). Rất may không có ai bị thương.

 

Chiếc taxi bị một thanh sắt lớn và nhiều thanh sắt nhỏ đè lên - Ảnh: Nguyễn Hưởng
Chiếc taxi bị một thanh sắt lớn và nhiều thanh sắt nhỏ đè lên - Ảnh: Nguyễn Hưởng

 

Sự cố đã gây tắc nghẽn làn đường chính hướng Ngã Tư Sở về cầu Trắng. Các phương tiện giao thông phải đi vào làn đường xe buýt.

Sáng cùng ngày, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã có thông cáo báo chí nêu rõ sự cố này xảy ra trong quá trình đổ bê tông thi công xà mũ trụ H7, hệ thống sàn, đà giáo và bê tông xà mũ H7 bị sụt xuống đường.

 

Giàn giáo bị sập lúc rạng sáng vắng người nên rất may không gây thiệt hại về người
Giàn giáo bị sập lúc rạng sáng vắng người nên rất may không gây thiệt hại về người

 

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường đã có mặt tại hiện trường để xử lý khắc phục.

Bộ trưởng Bộ Bộ GTVT Đinh La Thăng đã yêu cầu Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường chỉ đạo Ban Quản lý dự án đường sắt, đơn vị thi công, tổng thầu và tư vấn giám sát cùng các bên có liên quan tiến hành xử lý ngay hiện trường để tìm nguyên nhân, khắc phụ sự cố; phối hợp với cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông phân luồng cho người dân đi lại.

 

Thời điểm xảy ra còn rất sớm- ảnh otofun

Thời điểm xảy ra sự cố còn rất sớm, nếu không hậu quả sẽ khôn lường - ảnh: otofun

 

Đáng chú ý, cũng tại dự án đường sắt trên cao này mới hơn 1 tháng trước, sáng 6-11, trên đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội (đoạn đối diện Viện Y học cổ truyền Việt Nam, hướng Hà Đông - Ngã Tư Sở), 2 thanh sắt dài hơn chục m từ trên giàn giáo bắc qua đường Nguyễn Trãi rơi xuống đường khiến anh Nguyễn Như Ngọc (SN 1981, chiến sĩ công an huyện Gia Lâm), tử vong và làm bị thương 2 người khác.

Ngay sau đó, Bộ GTVT đã chỉ đạo tạm dừng thi công toàn bộ dự án để rà soát, thực hiện các biện pháp bảo đảm tuyệt đối an toàn lao động , an toàn thi công. Rà soát xong, công trình được triển khai thi công trở lại từ ngày 21-11. Nhà thầu là Công ty cổ phần tư vấn công nghệ và đầu tư xây dựng Việt Nam. Tuy nhiên, mới chỉ sau hơn 1 tháng thì lại xảy ra tai nạn nghiêm trọng này.

Hiện lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường để tiến hành điều tra nguyên nhân. Nhà ga đã được bao kín, vỉa hè bên cạnh được mở rộng cho giao thông thông suốt.

 

Hiện trường đã được phong toả để điều tra - Ảnh: Nguyễn Hưởng

Hiện trường đã được phong toả để điều tra - Ảnh: Nguyễn Hưởng

 

Hiện trường đã được phong toả- ảnh Nguyễn Hưởng

 

Theo quan sát, toàn bộ dầm chắn ngang trên đường sắt trên cao vắt qua 2 chiều đường Trần Phú đã sập thẳng xuống phía dưới. Người dân lo ngại, nếu thời điểm sập giàn giáo này ở giờ cao điểm giao thông thì không biết hậu quả sẽ thế nào.

Một số thông tin cho hay, sự cố xảy ra khi lực lượng thi công đang tiến hành đổ bê tông.

Đáng chú ý, khu vực xảy ra vụ này cách nơi xảy ra tai nạn chết người trước đó chỉ hơn 100 m.

Dự án này được thi công theo hình thức Tổng thầu EPC do Tập đoàn HH Cục 6 đường sắt Trung Quốc là tổng thầu. Ban Quản lý dự án Đường sắt Bộ GTVT là đại diện chủ đầu tư. Dự án có chiều dài khoảng 13,5 km từ Cát Linh đến Hà Đông, có 12 ga.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo