xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS

Lãnh đạo Hà Nội nói về thời điểm lịch sử đưa đường sắt Cát Linh - Hà Đông vào khai thác

Lãnh đạo Hà Nội nói về thời điểm lịch sử đưa đường sắt Cát Linh - Hà Đông vào khai thác

(NLĐO)- Phó Chủ tịch UBND Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết sau 10 năm thi công xây dựng và 13 năm Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư dự án, ngày 6-11 là thời điểm mang tính lịch sử để đưa tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông vào hoạt động.

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông: Hành khách đi tàu miễn phí trong 15 ngày đầu

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông: Hành khách đi tàu miễn phí trong 15 ngày đầu

(NLĐO)- Theo kế hoạch, Bộ Giao thông vận tải và UBND TP Hà Nội sẽ ký kết bàn giao dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông vào ngày 6-11 để đưa vào vận hành khai thác

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông tăng 7,8 triệu USD chi phí tư vấn giám sát

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông tăng 7,8 triệu USD chi phí tư vấn giám sát

(NLĐO)- Tiến độ dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông kéo dài làm tăng chi phí hợp đồng tư vấn giám sát khoảng 7,835 triệu USD nhưng bên cho vay là phía Trung Quốc không đồng ý dùng vốn dư để chi trả.

Bí thư Thành ủy Hà Nội nói về thời hạn vận hành Đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Bí thư Thành ủy Hà Nội nói về thời hạn vận hành Đường sắt Cát Linh - Hà Đông

(NLĐO)- Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cho biết Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông Vận tải phấn đấu đưa dự án Đường sắt Cát Linh - Hà Đông hoàn thành và vận hành trong năm 2020.

Bộ GTVT lên tiếng việc Tổng thầu Trung Quốc đề nghị thanh toán 50 triệu USD ở dự án đường sắt Cát Linh-Hà Đông

Bộ GTVT lên tiếng việc Tổng thầu Trung Quốc đề nghị thanh toán 50 triệu USD ở dự án đường sắt Cát Linh-Hà Đông

(NLĐO)- Bộ Giao thông Vận tải trưa nay 2-6 đã chính thức lên tiếng về việc Tổng thầu Trung Quốc đề nghị giải ngân, thanh toán 50 triệu USD ở Dự án Đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông.

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông: Tổng thầu Trung Quốc cần 50 triệu USD trước khi bàn giao

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông: Tổng thầu Trung Quốc cần 50 triệu USD trước khi bàn giao

(NLĐO)- Trong khi hồ sơ hoàn công và nghiệm thu chưa đủ điều kiện, cơ sở pháp lý; dự án chưa "chốt" được thời gian hoàn thành thì Tổng thầu Trung Quốc tại dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông lại cần 50 triệu USD để thực hiện công tác vận hành hệ thống.

Cử tri Hà Nội đề nghị truy trách nhiệm cá nhân khi đường sắt Cát Linh - Hà Đông liên tục lùi tiến độ

Cử tri Hà Nội đề nghị truy trách nhiệm cá nhân khi đường sắt Cát Linh - Hà Đông liên tục lùi tiến độ

(NLĐO)- Nhiều cử tri TP Hà Nội đề nghị Chính phủ chỉ đạo thanh tra, kiểm tra xác định rõ nguyên nhân, truy cứu trách nhiệm của từng cá nhân cụ thể liên quan đến dự án đường sắt đô thị tuyến Cát Linh - Hà Đông bị đội vốn rất nhiều và liên tục lùi thời gian hoàn thành.

Giám đốc dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông bị cách ly để phòng dịch Covid-19

Giám đốc dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông bị cách ly để phòng dịch Covid-19

(NLĐO)- Ông Đường Hồng, Giám đốc dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông (Tổng thầu Trung Quốc) vừa sang Việt Nam và đang được cách ly theo quy định để phòng dịch Covid-19.

Yêu cầu Tổng giám đốc Tổng thầu Trung Quốc sang giải quyết dứt điểm dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Yêu cầu Tổng giám đốc Tổng thầu Trung Quốc sang giải quyết dứt điểm dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông

(NLĐO)- Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu đích thân Tổng Giám đốc Công ty Hữu hạn tập đoàn Cục 6, Trung Quốc (tổng thầu EPC) phải sang Việt Nam làm việc và giải quyết dứt điểm những tồn tại của dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông.

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông: Tổng thầu muốn 31-12-2019 bàn giao, Bộ GTVT đánh giá chưa biết bao giờ xong

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông: Tổng thầu muốn 31-12-2019 bàn giao, Bộ GTVT đánh giá chưa biết bao giờ xong

(NLĐO)- Bộ Giao thông Vận tải cho rằng Tổng thầu trung Quốc đề xuất mốc thời gian hoàn thành công tác nghiệm thu, chuyển giao Dự án Đường sắt Cát Linh - Hà Đông vào ngày 31-12-2019 là không khả thi.

Đại biểu QH truy trách nhiệm để dự án đường sắt Cát Linh-Hà Đông chậm tiến độ, đội vốn "khủng"

Đại biểu QH truy trách nhiệm để dự án đường sắt Cát Linh-Hà Đông chậm tiến độ, đội vốn "khủng"

(NLĐO)- Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể khi trả lời chất vấn sáng nay 5-6 cho biết tổng thầu Trung Quốc trong dự án Đường sắt Cát Linh-Hà Đông do phía Trung Quốc chỉ định vì ràng buộc trong hiệp định vay vốn

Bất thường dự án Cát Linh - Hà Đông

Bất thường dự án Cát Linh - Hà Đông

Cần thanh tra toàn diện dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông để làm rõ những bất thường và trách nhiệm các bên liên quan khi để liên tục đội vốn, "vỡ" tiến độ nhiều lần

Trầm trồ khi thấy đoàn tàu trên cao Cát Linh-Hà Đông vận hành

Trầm trồ khi thấy đoàn tàu trên cao Cát Linh-Hà Đông vận hành

(NLĐO)- Sáng nay 13-10, cả đoàn tàu gồm đầu tàu và các toa tàu màu xanh chạy dọc tuyến đường sắt trên cao Cát Linh-Hà Đông (Hà Nội) đã khiến những người dân chứng kiến trầm trồ, bàn tán.

Tháng 9-2017, chạy thử tuyến đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông

Tháng 9-2017, chạy thử tuyến đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông

(NLĐO)– Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông, đến nay, khối lượng xây lắp công trình của dự án đã hoàn thành 90%, dự kiến đưa vào chạy thử trong tháng 9 tới.

Tháng 9-2017 mới khai thác tuyến đường sắt Cát Linh-Hà Đông

Tháng 9-2017 mới khai thác tuyến đường sắt Cát Linh-Hà Đông

(NLĐO)- Tiến độ đưa vào khai thác thương mại tuyến đường sắt Cát Linh-Hà Đông đã phải giãn đến tháng 9-2017 thay vì cuối năm 2016 như dự tính trước đó.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo