xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hai dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A: Quốc hội vào cuộc

Bài và ảnh: XUÂN HOÀNG

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội sẽ khảo sát thực tế để làm rõ những lo ngại của dư luận về 2 dự án thủy điện Đồng Nai 6, 6A

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội (QH) vừa có văn bản gửi Đoàn Đại biểu QH tỉnh Đồng Nai về việc phối hợp tổ chức khảo sát thực tế việc xây dựng 2 thủy điện Đồng Nai 6 và 6A tại Vườn Quốc gia (VQG) Cát Tiên, vào tháng 4. Hai dự án thủy điện này do Tập đoàn Đức Long Gia Lai làm chủ đầu tư.
 
img
Đã có nhiều nhà khoa học tổ chức khảo sát và đưa ra cảnh báo nếu 2 dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A
được xây dựng không khác nào nhát dao đâm thẳng vào “trái tim” Vườn Quốc gia Cát Tiên

Sẽ kết luận khách quan, vì lợi ích chung

Thông báo của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cho biết đoàn công tác sẽ có chuyến khảo sát thực tế tại VQG Cát Tiên và tỉnh Đồng Nai nhiều ngày.
 
Trước mắt, ngày 23-4, đoàn sẽ có buổi làm việc đầu tiên với UBND tỉnh và Đoàn Đại biểu QH tỉnh Đồng Nai. Việc khảo sát thực tế xung quanh vị trí xây dựng 2 dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A là thực hiện sự giám sát của QH về phát triển thủy điện theo Nghị quyết 40 năm 2012, QH khóa XIII. Trong thông báo này, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cũng đề nghị Đoàn Đại biểu QH tỉnh Đồng Nai cử đại diện tham gia và phối hợp, giúp đỡ đoàn thực hiện nhiệm vụ khảo sát.
 
Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Lê Quang Huy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của QH, cho biết chuyến khảo sát sẽ được tổ chức hết sức nghiêm túc. Kế hoạch khảo sát lần này sẽ có đại diện các bộ phận chuyên môn để làm rõ những điểm mà dư luận băn khoăn, lo ngại.
 
Ông Huy cho biết để bảo đảm việc khảo sát được thuận tiện, đoàn cũng sẽ mời đại diện chủ đầu tư tham gia nhằm giải trình những vấn đề liên quan.

“Có thể chưa kết thúc trong đợt làm việc tại Đồng Nai tới đây nhưng chắc chắn đoàn sẽ đưa ra kết luận sát với thực tế nhất, dựa trên thực tiễn khảo sát và trên hồ sơ đầy đủ nhất mà chúng tôi có được. Đoàn sẽ làm việc độc lập, khách quan, vì lợi ích chung và trên tinh thần bảo vệ môi trường” - ông Huy nói.

Đồng Nai tiếp tục phản đối

Trong khi đó, HĐND tỉnh Đồng Nai sau kỳ họp thứ 6 diễn ra vào đầu tháng 3 cũng đã có kiến nghị gửi Ủy ban Thường vụ QH và Chính phủ đề nghị xem xét, không đầu tư xây dựng 2 thủy điện Đồng Nai 6 và 6A. Tiếp theo việc Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai có kiến nghị gửi lên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ, kiến nghị lần này của HĐND tỉnh Đồng Nai cũng nêu rõ những tác động rất xấu có thể xảy ra đối với môi trường, dân sinh nếu việc xây dựng 2 thủy điện này vẫn được thực hiện.

Sau khi lấy ý kiến của các đại biểu, dựa trên các tài liệu và phân tích nhiều chiều, HĐND tỉnh Đồng Nai đưa ra kết luận việc xây dựng 2 thủy điện Đồng Nai 6 và 6A sẽ đem đến những hệ lụy xấu: Tác động đến hệ sinh thái lưu vực sông Đồng Nai và VQG Cát Tiên; tác động đến chế độ thủy văn và chất lượng nước sông Đồng Nai; gây hạn hán vào mùa khô, ngập úng vào mùa mưa; tác động trực tiếp đến sinh kế người dân vùng hạ lưu và đặc trưng văn hóa dân tộc bản địa; ảnh hưởng đến việc UNESCO đang xem xét, công nhận VQG Cát tiên là Di sản thiên nhiên thế giới… 

Theo ông Trương Văn Vở, Phó trưởng Đoàn Đại biểu QH tỉnh Đồng Nai, việc xây dựng 2 thủy điện Đồng Nai 6 và 6A đem đến nhiều hệ lụy xấu và vi phạm Công ước Quốc tế 1972 về môi trường, đồng thời vi phạm Luật Di sản văn hóa.
 
Ông Trần Văn Tư, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn Đại biểu QH tỉnh Đồng Nai, cho biết người dân địa phương hết sức lo ngại nếu 2 dự án thủy điện này được triển khai.
 
“Cần lưu ý việc xây 2 thủy điện chắc chắn ảnh hưởng trực tiếp tới VQG Cát Tiên vừa được Thủ tướng ban hành quyết định công nhận là Di tích đặc biệt; ngoài ra cũng phải làm rõ liệu có vi phạm Luật Tài nguyên nước, Luật Đa dạng sinh học, Luật Bảo vệ và Phát triển rừng…” - ông Tư nói.
 

Mời các tỉnh liên quan tham gia

Đoàn Đại biểu QH tỉnh Đồng Nai cho biết sau khi nhận được kế hoạch khảo sát từ Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, phía tỉnh Đồng Nai sẽ chủ động lên kế hoạch phối hợp để việc khảo sát thật kỹ lưỡng nhằm có được kết luận đúng với thực tế nhất.
 
Đoàn Đại biểu QH tỉnh Đồng Nai cũng mời đại diện một số tỉnh - thành có liên quan như TPHCM, Bình Dương, Bình Phước… tham gia để việc khảo sát có kết quả khách quan và đúng đắn nhất.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo