xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hàng chục thớ gỗ và xe tải đè nghiến lên các nạn nhân

Tin-ảnh: Sao Mai

(NLĐO) – Khi chiếc xe chở đầy gỗ mất phanh tuột nhanh xuống dốc, 14 người ngồi trên đống gỗ toát mồ hôi nhưng không ai dám nhảy xuống nên bị hất văng, bị hàng chục thớ gỗ và cả chiếc xe tải đè nghiến lên người.

img
Hiện trường vụ lật xe
 
Khoảng 3 giờ sáng  ngày 7-12-2011, tại Km 63, QL48, (dốc Pù Huột giáp ranh giữa xã Xiềng Mi, huyện Tương Dương và xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông (Nghệ An) đã xảy ra một vụ tai nạn thảm khốc  làm 10 người chết, 4 người bị thương nặng (tin ban đầu là 5 người).

Chúng tôi có mặt tại hiện trường, chiếc xe xe tải do Trung Quốc sản xuất mang BKS 37V 3851 nằm ngửa chổng 4 bánh lên trời. Hàng chục chiếc cột, xà nhà và gỗ phiến lăn khắp nơi. Những người xấu số đã được thân nhân chuyển về gia đình khâm liệm.
 
Được biết, 14 người đàn ông bị tai nạn thương tâm này tuổi từ 25 đến 41, được một đầu nậu thuê vào rừng bốc một căn nhà gỗ đã được thợ mộc bí mật làm sẵn trong rừng đưa về dựng nhà.

Do trời tối, không có phương tiện khác nên sau khi bốc xong gỗ cả 14 người đã bất chấp nguy hiểm đều leo lên ngồi trên đống gỗ để về.
 
Trọng tải tối đa của xe tải 37V 3851 chỉ được 1,5 tấn nhưng tài xế lại chở số gỗ ước tính 5-6 tấn. Khi chiếc xe đang trên đường vận chuyển số gỗ này ra khỏi bìa rừng, lúc xe leo lên dốc Pù Huột, trời lại mưa, đường trơn nên đến lưng chừng dốc thì bỗng nhiên bị tuột trở lại khiến lái xe lúng túng không xử lý được. Chiếc xe không phanh lao nhanh, hất văng số người trên xe xuống đất, số gỗ trên thùng xe và xe ô tô bị lật nhào đè nghiến những người ngồi trên xe…
 
img
Anh Vi Văn Dương may mắn thoát chết sau tai nạn kinh hoàng. Ảnh: Hoàng Anh
 
Anh Vi Văn Dương (25 tuổi, trú ở xã Châu Lý, huyện Quỳ Hợp), một trong số các nạn nhân bị thương, đang được cấp cứu tại BV Đa khoa huyện Quỳ Hợp trong tình trạng chấn thương nặng ở cột sống. Nét mặt thất thần, giọng yếu ớt, anh Dương kể: “Lúc đó mới khoảng 3 giờ sáng, trên xe chở số gỗ định hình của một căn nhà gỗ cấp 4, ngồi trên đống gỗ ở thùng xe tối hôm đó có mười bốn người, mười lăm người gì đó. Nhà tôi có 2 anh em cùng đi là tôi và anh Vi Văn Dung. Khi xe lên dốc, lái xe đã về số 3 mà sao xe vẫn bị tuột dốc không làm sao phanh được. Hoảng quá, cả mười mấy người ai nấy đều sợ toát mồ hôi. Thấy nhảy xuống cũng rất nguy hiểm nên không ai dám nhảy ra khỏi thùng xe đành nhắm mắt phó mặc cho số phận. Xe lật có mấy người bị cả xe và gỗ đè lên người chắc chết rồi. Còn tôi khi bị hất ngã xuống đất bị gỗ văng phải làm ngất luôn không còn biết gì nữa…”.

Theo Bệnh viện huyện Quỳ Hợp, số nạn nhân được đưa đến cấp cứu vào sáng 7-12 ngoài anh Vi Văn Dương còn có: Vi Văn Thoại (chấn thương sọ não); Vi Văn La (bị cán nát 2 chân); Vi Văn Túy (27 tuổi); Nguyễn Văn Thìn (35 tuổi); Vi Văn Dung (41 tuổi); Vi Văn Thích (34 tuổi); tất cả các nạn nhân đều trú tại xã Châu Lý, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An.

Trong số đó có 3 người là Vi Văn La, Vi Văn  Thoại, Vi Văn đã không thoát được khỏi lưỡi hái tử thần.
 
img
Anh Vi Văn Thích và Nguyễn Văn Thìn tại Bệnh viện Đa khoa Nghệ An
 
Do yêu cầu của gia đình có 2 nạn nhân đã được chuyển từ Bệnh viện Quỳ Hợp lên Bệnh viện Đa khoa Nghệ An để cấp cứu là anh Vi Văn Thích và Nguyễn Văn Thìn.
 
UBND huyện Con Cuông đã hỗ trợ cho các gia đình có người thân bị chết trong vụ lật xe mỗi gia đình 2 triệu đồng; Hội chữ Thập đỏ tỉnh Nghệ An hỗ trợ 2 triệu đồng cho mỗi người chết và 1 triệu đồng cho người bị thương.
 
Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An hỗ trợ mỗi gia đình có người chết 10 triệu đồng và từ 3-5 triệu đồng cho những người bị thương.

Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An cũng đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa Quỳ Hợp, Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc và Bệnh viện Đa Khoa Nghệ An tập trung nhân lực, vật lực để cứu chữa cho những người bị thương.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo