Ngày 7-10, UBND huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum cho biết đêm 6-10, các lực lượng cứu trợ gồm gần 200 cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Tỉnh đoàn và đoàn viên thanh niên xung kích đã đến được tất cả các thôn, làng của 8 xã vùng sâu, vùng xa nhất huyện, cũng là vùng xa xôi khó khăn nhất của tỉnh Kon Tum. Đó là Đăk Na, Đăk Sao, Đăk Rơ Ông, Đăk Tờ Kan, Ngọc Lây, Ngọc Yêu, Tê Xăn, Măng Ri. Lực lượng cứu trợ đã chia thành nhiều toán, gùi cõng và vận chuyển bằng xe máy, xe đạp để đưa khoảng 40 tấn gạo, mì gói cùng quần, áo, chăn màn và các loại thuốc chữa bệnh thông thường, hóa chất xử lý nguồn nước phục vụ sinh hoạt của người dân.
Riêng đối với làng Mô Bành (xã Đăk Na) – ngôi làng duy nhất ở Kon Tum bị nước lũ san phẳng, chính quyền huyện Tu Mơ Rông đã di chuyển toàn bộ số hộ trong làng đến nơi ở tạm phòng ngừa núi tiếp tục sạt lở. Lực lượng cứu hộ cũng đã di chuyển an toàn trên 400 người ra khỏi vùng đang có nguy cơ sạt lở núi thuộc các xã Ngọc Yêu và Ngọc Lây. Hàng chục hộ dân sống tại khu vực có nguy cơ sạt lở tại đèo Văn Loan (nằm giữa hai xã Đăk Sao và Đăk Tờ Kan) cũng đã được chuyển đến nơi ở an toàn, được cung cấp đầy đủ lương thực và các đồ dùng thiết yếu nhất. Điện lực Kon Tum thông báo hệ thống lưới điện ở 28 xã vùng sâu, vùng xa đã được khắc phục nhưng điện sinh hoạt thì vẫn chưa được cung cấp trở lại. UBND tỉnh Kon Tum cũng vừa có chỉ đạo tạm ngừng tất cả các cuộc họp không cần thiết và giám đốc các sở không đi công tác ra ngoài tỉnh để tập trung cho công tác khắc phục hậu quả bão lũ.
Theo thống kê mới nhất của tỉnh Kon Tum, bão số 9 đã làm 51 người chết và mất tích, hàng chục người bị thương; thiệt hại trên 3.000 ha lúa, hàng ngàn hecta hoa màu; trên 1.500 nhà dân bị sập, bị cuốn tốc mái hoặc phải di dời; hàng trăm phòng học, trạm y tế bị tốc mái, bị hư hại nặng... tổng thiệt hại ước tính khoảng 22 tỉ đồng. UBND tỉnh đã kiến nghị Chính phủ hỗ trợ 1.000 tỉ đồng để khôi phục cơ sở hạ tầng và hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi.
Tại tỉnh Quảng Trị, ngày 7-10, việc khắc phục hậu quả vẫn tiếp tục được triển khai khẩn trương. Việc dựng lại nhà cửa cho người dân ở các huyện đồng bằng bị thiệt hại do lũ cơ bản đã hoàn thành. Riêng tại huyện miền núi Đakrông, nơi bị thiệt hại do lũ gây ra nặng nhất, có gần 70% trong tổng số 270 nhà dân bị sập, hơn 600 nhà tốc mái đã được các lực lượng bộ đội, thanh niên... giúp đỡ dựng, lợp lại tạm bằng tre, nứa, tấm bạt... Hàng cứu trợ thiết yếu như muối, gạo, dầu hỏa, mì gói đã gùi đến được các bản làng xa nhất mà ô tô chưa vào được. Học sinh đã trở lại trường phơi sách vở để học tạm. Tỉnh đã cấp 400.000 viên Cloramin B cho các địa phương để xử lý nguồn nước, bảo đảm vệ sinh môi trường.
Mỗi năm thiên tai gây thiệt hại từ 1% - 1,5% GDP
Hơn 200 đại biểu là các nhà quản lý, hoạch định chính sách, các nhà khoa học trong nước và quốc tế đã thảo luận về tầm nhìn và hành động chiến lược của VN về giảm nhẹ rủi ro thiên tai trong bối cảnh biến đổi khí hậu; các định hướng cho diễn đàn quốc gia và lồng ghép giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu vào tiến trình phát triển quốc gia. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cho biết quan điểm và giải pháp của VN đối với việc phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai là lấy phòng ngừa là chính, Nhà nước và nhân dân cùng làm, sử dụng hiệu quả nguồn lực của Nhà nước cũng như của cộng đồng, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, đặc biệt, thúc đẩy thực hiện lồng ghép các hoạt động giảm nhẹ thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng vùng, từng lĩnh vực. B.Diệp |
Bão số 10 chưa vào nhưng biển động mạnh
Dự báo, ngày 8-10, bão số 10 hầu như ít di chuyển và sẽ đổi hướng quay lại biển Đông rồi hướng về phía đảo Hải B.M.T |
Bình luận (0)