Sáng 30-8, không khí tại Trại giam Thủ Đức (Z30D - huyện Hàm Tân – Bình Thuận) rộn rã so với thường ngày. Hầu hết phạm nhân đã dậy từ rất sớm. Thực ra suốt đêm trước, họ gần như không chợp mắt bởi niềm vui quá lớn: Được ân xá, tha tù trước thời hạn, nhân dịp Quốc khánh 2-9.
Những đêm dài mất ngủ

sau khi được tha tùtrước thời hạn. Ảnh: BẢO BÌNH
Nghiệm ra triết lý sống
Cầm tờ quyết định đặc xá, ông N.B (63 tuổi), phạm nhân tại Trại giam Sông Cái (Ninh Thuận), đã không cầm được nước mắt. “Sai lầm là do mình gây ra nên chẳng dám trách ai cả, ngần này tuổi rồi chứ ít ỏi gì đâu…” – ông B. nói. Vào trại tháng 5-2009 với án phạt 6 năm tù về tội “giết người”, nhờ cải tạo tốt, ông được giảm hơn nửa thời gian và ra tù trước thời hạn.
Cùng tội với ông B. nhưng L.N.T phải thụ án khi mới 17 tuổi. Mười năm tù tội giúp T. nghiệm ra triết lý sống ở đời rất công bằng: “Ác giả - ác báo”. Hy vọng triết lý ấy sẽ giúp T. sống tốt hơn khi trở về hòa nhập với cộng đồng.
Vượt lên chính mình để hướng thiện Phát biểu tại lễ công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Hà, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp - Bộ Công an, cho rằng phục thiện là con đường khó khăn song không phải không làm được nếu mỗi phạm nhân biết quyết tâm cải tạo và chuẩn bị cho mình hành trang để hòa nhập cộng đồng. Theo đại tá Trần Hữu Thông, Giám thị Trại giam Z30D, đặc xá mới chỉ là bước đầu của con đường hướng thiện. Trước mắt, những người được đặc xá còn nhiều thử thách, đầy khó khăn bởi sự mặc cảm, tự ti và sự cám dỗ, lôi kéo, xúi giục của kẻ xấu. “Tất cả phải vượt lên chính mình để hướng thiện” - đại tá Thông nói.
L. Trường |
Trại giam Chí Hòa có 171 phạm nhân được đặc xá Cùng ngày, Trại giam Chí Hòa (quận 10 - TPHCM) đã công bố đặc xá cho 171 phạm nhân (trong đó có 9 nữ). Phạm nhân được tha tù trước thời hạn với thời gian nhiều nhất là Phạm Ngọc Thanh: 4 năm 7 tháng và 27 ngày; phạm nhân với thời gian ít nhất là Võ Văn Tâm: 2 ngày. Phạm nhân lớn tuổi nhất được tha trong đợt này là ông Phạm Văn Phai (SN 1947, ngụ TPHCM), được tha về trước thời hạn 3 năm 6 ngày.
T.Tiến |
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết!