xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Khởi tố điều tra vụ một học sinh chết bất thường

HỒNG ÁNH - KỲ NAM

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và đang điều tra trách nhiệm của công an xã trong vụ một học sinh lớp 9 Trường THCS Lương Thế Vinh, huyện Vạn Ninh chết bất thường

Chiều 1-1-2014, ông Trần Kim Bảo, Phó Chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh, cho biết thi thể em Tu Ngọc Thạch (14 tuổi, học lớp 9 - ngụ xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh) đã được đưa từ Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa về nhà để lo hậu sự.

Tử vong sau khi bảo lãnh về

Trước đó, lúc 9 giờ ngày 31-12-2013, rất đông người dân đã kéo đến UBND xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh yêu cầu làm rõ nguyên nhân cái chết của Thạch. Đến 11 giờ, hàng ngàn người tập trung tại ngã ba Cây Dúi (nối Quốc lộ 1 với đường vào xã Vạn Long) chặn toàn bộ xe lưu thông trên đường, làm các phương tiện bị ùn tắc kéo dài 10 km trong gần 5 giờ.

Hàng ngàn người tụ tập trên Quốc lộ 1 chặn xe, yêu cầu làm rõ cái chết của em Thạch Ảnh: HỒNG ÁNH
Hàng ngàn người tụ tập trên Quốc lộ 1 chặn xe, yêu cầu làm rõ cái chết của em Thạch Ảnh: HỒNG ÁNH

UBND xã Vạn Long đã huy động toàn bộ lực lượng cán bộ từ trưởng, phó các thôn, hội, đoàn thể đến lãnh đạo UBND, Đảng ủy ra hiện trường vận động người dân trở về. Đến hơn 15 giờ 30 phút cùng ngày, gần 100 cảnh sát cơ động Công an tỉnh Khánh Hòa, Công an huyện Vạn Ninh, bộ đội biên phòng đến hiện trường mới giải tán được đám đông.

Vụ việc xảy ra vào chiều 29-12-2013, trước quán giải khát của bà Nguyễn Thị Sương, nằm đối diện UBND xã Vạn Long.

Theo bà Sương, khi thấy một nhóm 4-5 thiếu niên đến trước cửa quán, nhóm thiếu niên khoảng 5 người đang uống nước bên trong chạy ra chặn đánh. Trong đó, một người cầm theo chai nước khoáng (loại chai thủy tinh 0,5 lít) chạy ra ném trúng một thiếu niên nhưng bà không rõ là ai. “Lúc đó, trong quán có 2 công an viên tên là Tâm và Phát chạy ra đưa một số thiếu niên vào trụ sở UBND xã để làm việc” - bà Sương nói.

Ông Tu Ngọc Hoài, cha của Thạch, cho biết trước khi tử vong, em kể rằng ngày 29-12-2013 có cùng nhóm bạn đi chơi hội chợ ở xã Vạn Long thì gây sự ẩu đả, đánh nhau với một số thiếu niên xã này. Khi công an đến xử lý vụ việc, Thạch được bạn dùng xe máy chở về nhà, nửa đường xe hết xăng. Lúc Thạch đứng lại chờ bạn đổ xăng thì một thanh niên rượt theo và xô xát với em.

Khi Thạch té xuống mương nước gần đường, thanh niên này dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu làm em ngất xỉu. Sau đó, thanh niên này đưa Thạch về trụ sở Công an xã Vạn Long và xưng mình là công an viên. Khoảng 18 giờ, công an xã mới báo cho gia đình đến đưa Thạch về.

Sau khi được bảo lãnh về, tối cùng ngày, Thạch có biểu hiện chóng mặt, nôn mửa nên đến rạng sáng 30-12-2013, người nhà lập tức đưa vào Trung tâm Y tế huyện Vạn Ninh cấp cứu. Tuy nhiên, do sức khỏe quá yếu, Thạch đã hôn mê nên trung tâm này lập tức chuyển em đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Đến 8 giờ 15 phút ngày 31-12-2013, Thạch tử vong. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa xác định nguyên nhân Thạch tử vong là do chấn thương sọ não, tụ máu dưới bán cầu phải, nứt lún sọ thái dương phải.

Mở rộng điều tra công an viên

Chiều 1-1-2014, thượng tá Hồ Sơn, Trưởng Công an huyện Vạn Ninh, cho biết liên quan đến cái chết của em Tu Ngọc Thạch, cơ quan CSĐT công an huyện đã khởi tố vụ án cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người, khởi tố bị can Lê Tấn Khỏe (14 tuổi, trú thôn Hải Triều, xã Vạn Long) về hành vi cố ý gây thương tích. Ông Sơn khẳng định nếu công an xã có liên quan thì sẽ tiếp tục khởi tố.

Về việc Thạch chỉ mới 14 tuổi nhưng bị đưa đến trụ sở làm việc lại không có người giám hộ, thượng tá Hồ Sơn giải thích khi phát hiện vụ việc nhóm thiếu niên đánh nhau, công an xã đã có mặt để ngăn chặn, không để xảy ra đánh lộn. Hiện Công an huyện Vạn Ninh đang phối hợp với công an tỉnh và VKSND tiếp tục điều tra số công an viên ở xã Vạn Long.

“Nếu xác định số công an viên này đánh Tu Ngọc Thạch thì tùy từng mức độ vi phạm, chúng tôi sẽ tiến hành khởi tố, xử lý nghiêm” - thượng tá Sơn khẳng định.

Không thể tử vong do chai nước

Theo thượng tá Nguyễn Văn Vinh, Phó trưởng Công an huyện Vạn Ninh, hiện vẫn có 2 ý kiến khác nhau: Một số người cho rằng Thạch bị ném chai nước khoáng trúng đầu, trong khi người nhà cho rằng do Công an xã Vạn Long dùng mũ bảo hiểm đánh lên đầu em gây tử vong.

Khi đề cập khả năng vết thương do dùng chai nước khoáng thủy tinh ném trúng, ông Trần Tấn Thiện, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Vạn Ninh, khẳng định: “Không thể! Nếu dùng chai nước khoáng để ném, đánh đến mức chảy máu nội sọ thì vết thương bên ngoài phải chảy máu hoặc xây xát và phải phù nề”.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo