xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Kiểm tra tiến độ thực hiện 2 dự án điện hạt nhân

L.Trường - B.Phượng`

Thủy điện Hòa Bình an toàn trước mùa bão lũ năm 2012

(NLĐ) - Ngày 19-7, Hội đồng An toàn hạt nhân quốc gia đã có chuyến thị sát 2 khu vực xây dựng nhà máy điện hạt nhân ở Ninh Thuận là xã Phước Dinh (huyện Thuận Nam) và xã Vĩnh Hải (huyện Ninh Hải) nhằm kiểm tra tiến độ công việc của các công ty tư vấn nước ngoài đang thực hiện.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Phạm Minh Tuấn, Phó Ban Quản lý dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận, cho biết Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 (xã Phước Dinh) do Công ty EPT (Liên bang Nga) đảm trách việc khoan thăm dò địa chất và quan trắc từ giữa năm 2011. Tại Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 2 (xã Vĩnh Hải), Công ty Điện hạt nhân Nhật Bản cũng đang thực hiện những công việc tương tự. “Theo kế hoạch, đến giữa năm 2013, các công ty tư vấn nói trên sẽ hoàn thành công tác thăm dò để lập báo cáo nghiên cứu khả thi về dự án xây dựng 2 nhà máy điện hạt nhân” - ông Tuấn nói.

Trước câu hỏi về việc Công ty Điện lực Tokyo (Tepco) của Nhật Bản tuyên bố sẽ rút khỏi dự án nhà máy điện hạt nhân Việt Nam ảnh hưởng thế nào đến việc xây dựng 2 nhà máy, ông Tuấn khẳng định đó là những thông tin không chính thống. Hơn nữa, Tepco không phải là đơn vị duy nhất tham gia xây dựng nhà máy điện hạt nhân mà có nhiều doanh nghiệp của Nhật cùng thực hiện. Mọi phần việc xây dựng 2 nhà máy đến nay không có gì thay đổi, vẫn theo đúng kế hoạch đã đề ra.

* Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn khoa học và công nghệ về an toàn công trình thủy điện Hòa Bình, đã chủ trì phiên họp thứ 19 của hội đồng.

Theo Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình Nguyễn Văn Minh, năm 2011 và 6 tháng đầu năm 2012, công ty đã quản lý, vận hành công trình bảo đảm an toàn và hiệu quả. Kết quả quan trắc cho thấy trạng thái công trình ổn định, không có hiện tượng bất thường. “Công trình đủ điều kiện sẵn sàng tham gia chống lũ trong năm 2012” - ông Minh khẳng định.

Kết luận phiên họp, Bộ trưởng Nguyễn Quân cho rằng các số liệu từ kết quả quan trắc đã khẳng định mức độ an toàn của công trình thủy điện Hòa Bình trước mùa bão lũ năm 2012. Tuy nhiên, trước ý kiến góp ý của các chuyên gia, bộ trưởng nhấn mạnh: “Vẫn cần đặc biệt quan tâm đến hiện tượng lún (mặc dù vẫn trong mức cho phép) với thiết bị theo dõi độ lún để bảo đảm độ tin cậy và cần theo dõi, đánh giá, hiện tượng thấm đang có xu hướng gia tăng”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo