xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Điện hạt nhân vẫn có vai trò nhất định

Huệ Bình thực hiện

Nhân kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Hữu nghị Việt - Nhật TPHCM (17-8-1992), ông Harumitsu Hida, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TPHCM và ông Tatsuya Hayashi, Chủ tịch Hội Hữu nghị Hiroshima - Việt Nam, dành cho phóng viên Báo Người Lao Động cuộc trao đổi liên quan đến chính sách hạt nhân của Nhật Bản

* Phóng viên: Thưa ông, đã gần 70 năm trôi qua kể từ sự kiện Mỹ thả 2 trái bom nguyên tử xuống 2 thành phố của Nhật Bản, cuộc sống của người dân tại Hiroshima và Nagasaki hiện nay như thế nào?

- Ông Tatsuya Hayashi: Về kinh tế, những người bị nhiễm phóng xạ ở 2 vùng này không có gì phải lo lắng vì Chính phủ Nhật Bản chăm lo đầy đủ.  Tuy nhiên, ngoài bệnh tật của bản thân, điều họ lo lắng nhất là chất phóng xạ sẽ ảnh hưởng đến các thế hệ kế tiếp.

img
Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TPHCM Harumitsu Hida

* Sự kiện Hiroshima - Nagasaki tác động như thế nào đối với đời sống của người Nhật hiện tại?

- Ông Tatsuya Hayashi: Hiện nay, những người trẻ Nhật Bản đã có nhiều hoạt động đấu tranh, phản đối sau những mất mát xảy ra trong quá khứ, cụ thể là sự kiện Hiroshima - Nagasaki và mới đây là khủng hoảng hạt nhân tại nhà máy Fukushima. Cho dù đều là những người không trực tiếp chứng kiến vụ ném bom nguyên tử năm 1945, chỉ biết sự kiện này thông qua lời kể của người đi trước và phương tiện truyền thông nhưng họ hiểu được những nguy hiểm do nguyên tử gây ra.

* Chính phủ Nhật Bản đang có kế hoạch loại bỏ hoàn toàn năng lượng hạt nhân vào năm 2030. Liệu quyết định này có ảnh hưởng đến phát triển kinh tế không?

- Ông Tatsuya Hayashi: Theo thông tin tôi có được,  3 đề án đã được đưa ra. Thứ nhất, hoàn toàn không sử dụng năng lượng nguyên tử. Thứ hai, tỉ lệ sử dụng nguyên tử từ 20%-30%. Thứ ba, sử dụng từ 30% trở lên. Thực ra, Chính phủ Nhật Bản không có ý định ngừng sử dụng hẳn năng lượng nguyên tử nhưng việc này gặp phải sự phản đối của người dân. Có đến 70% người dân Nhật Bản không đồng tình việc sử dụng năng lượng nguyên tử. Vì vậy, trong tương lai, Nhật Bản sẽ hướng tới việc không sử dụng năng lượng nguyên tử.

* Năng lượng điện hạt nhân sẽ được giảm tiêu thụ trong thời gian sắp tới. Vậy loại năng lượng thay thế nào sẽ được chọn?

- Ông Harumitsu Hida:  Trong tương lai, năng lượng điện chủ yếu sẽ lấy từ nhà máy nhiệt điện. Tuy nhiên, nhiên liệu tạo ra điện theo phương pháp nhiệt điện (gas, xăng dầu…) sinh ra khí thải không tốt cho môi trường, do đó các loại năng lượng tái tạo sẽ được khai thác.

- Ông Tatsuya Hayashi: Trong trường hợp không sử dụng năng lượng nguyên tử nữa, nhiều nguồn năng lượng khác cần được tính đến. Đó là năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng sinh học, năng lượng nhiệt và năng lượng sóng biển. Ngoài ra, còn có thể xây dựng những nhà máy tận dụng nguồn năng lượng gió ở ngay giữa biển. Hiện nay, năng lượng điện tái tạo được sử dụng chỉ là 1/3, 2/3, còn lại bị thất thoát.
Do đó, các nhà khoa học sẽ nghiên cứu một số kỹ thuật để tái sử dụng năng lượng thất thoát. Nhờ vào những cách kể trên, cho dù không sử dụng năng lượng nguyên tử nữa thì năng lượng ở Nhật vẫn có thể bảo đảm được nhu cầu của người dân, cũng như không ảnh hưởng đến sản xuất.
img
Chủ tịch Hội Hiroshima - Việt Nam Tatsuya Hayashi. Ảnh: Gia Hòa

* Trước khi xảy ra sự cố Fukushima, năng lượng hạt nhân là một trong những nguồn năng lượng chủ yếu. Liệu nguồn năng lượng thay thế có đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt và sản xuất? Nguồn năng lượng thay thế nào ông cảm thấy khả thi nhất?

- Ông Harumitsu Hida: Nhật Bản bị hạn chế về tài nguyên thiên nhiên nên buộc phải nhập khẩu nhiên liệu. Dĩ nhiên, việc này sẽ tiêu tốn khá nhiều tiền của, ảnh hưởng xấu đến kinh tế Nhật Bản. Tôi nghĩ rằng việc bỏ hoàn toàn nhà máy điện hạt nhân là không thực tế. Trong giai đoạn trung hạn, có thể dài hạn, năng lượng điện hạt nhân vẫn đóng vai trò nhất định trong xã hội Nhật Bản.

- Ông Tatsuya Hayashi: Tôi nghĩ rằng cách tốt nhất là dung hòa tất cả phương pháp đó để thu được năng lượng hiệu quả. Hy vọng sắp tới các công ty tư nhân sẽ tham gia vào lĩnh vực kinh doanh các loại năng lượng, góp phần giúp giảm giá điện và đủ nguồn cung đáp ứng nhu cầu xã hội.

* Những nạn nhân của sự cố Fukushima hiện như thế nào? Bao nhiêu người đang còn sơ tán chưa về lại nhà cũ?

- Ông Tatsuya Hayashi: Hiện có khoảng 1,6 triệu người chưa thể về lại quê nhà do khu vực đó vẫn còn bị ảnh hưởng bởi phóng xạ, chẳng hạn người dân không thể canh tác trên chính mảnh đất bị nhiễm phóng xạ. Đến nay, chính phủ chưa thể đưa ra thời điểm cụ thể cho phép người dân được quay về nhà và cuộc chiến đối phó sự cố Fukushima vẫn đang tiếp diễn. Những người chưa thể quay về nhà sẽ nhận được trợ cấp từ chính phủ và Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) cho đến khi mọi việc được giải quyết ổn thỏa.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo