xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lấn biển, mở rộng đảo Lý Sơn

Tử Trực thực hiện

Thay vì xuất khẩu, Quảng Ngãi sẽ nghiên cứu việc bơm cát nhiễm mặn ra Lý Sơn để lấn biển, mở rộng đảo. Ông Trần Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, cho biết như vậy khi bàn về đề án phát triển đảo tiền tiêu này

Phóng viên: Tại hội thảo quốc gia về định hướng phát triển và cơ chế, chính sách đặc thù cho huyện đảo Lý Sơn mới đây, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị mở rộng diện tích đảo Lý Sơn. Ông nghĩ sao về đề xuất này?

- Ông Trần Văn Minh:

img

Hiện nay, việc bảo vệ đảo khỏi bị biển xâm thực và mở rộng Lý Sơn là nhu cầu cấp thiết. Qua nghiên cứu, Chính phủ và nhiều nhà khoa học rất ủng hộ phương án lấn biển bằng cách bơm cát mở rộng đảo. Đây là phương án khả thi nhất hiện nay. Thay vì xuất khẩu cát nhiễm mặn cho các nước, chúng ta sẽ đưa toàn bộ lượng cát này ra Lý Sơn để lấn biển, mở rộng diện tích.

Tại sao các nước nhập cát về để mở rộng đảo, mình lại xuất bán, trong khi mình cũng có nhu cầu mở rộng đảo. Tuy nhiên, để thực hiện phương án này phải tính toán kỹ, nhất là kinh phí để có hiệu quả kinh tế. Thời gian tới, Quảng Ngãi sẽ tiếp tục thu thập ý kiến các nhà khoa học, sau đó thông qua thường trực các cấp có thẩm quyền để triển khai

Hành, tỏi là nông sản có thế mạnh của huyện đảo Lý Sơn Ảnh: Tử Trực
Hành, tỏi là nông sản có thế mạnh của huyện đảo Lý Sơn Ảnh: Tử Trực

Ông nghĩ sao về đề xuất đảo Lý Sơn nên phát triển theo chiều cao?

- Đề xuất Lý Sơn trở thành đô thị hiện đại, phát triển theo chiều cao được rất nhiều nhà khoa học hàng đầu đưa ra. Hiện nay, Lý Sơn rất hẹp, chỉ khoảng trên dưới 10 km2, trong khi đã dành 200 ha sản xuất tỏi, do đó họ đề xuất phát triển chiều cao, cải táng mồ mả, thay đổi phong tục chôn cất của người dân Lý Sơn để tiết kiệm đất. Phương thức phát triển theo chiều cao ở đây là xây nhà cao tầng đặc trưng và phát triển hạ tầng đặc thù cho Lý Sơn.

Còn đề xuất xây dựng đường hầm từ đất liền ra Lý Sơn thì sao?

- Lý Sơn cách đất liền 28 km, trong khi phương tiện duy nhất ra đảo hiện chỉ có tàu cao tốc. Vấn đề đặt ra là xóa việc ra đảo chỉ trông chờ vào loại phương tiện này. Trong khi có rất nhiều phương tiện vận chuyển nhanh, an toàn như phà biển. Ngoài ra, phương án khôi phục, nâng cấp điểm đáp cho trực thăng hiện có trên đảo để máy bay nhỏ xuống được cũng trong tầm tay của tỉnh.

Vấn đề cần nhất hiện nay là con người có khả năng phát triển du lịch, có nhiều hoạt động hấp dẫn để du khách chi tiền hay không. Có thể phát triển du lịch theo hướng cùng ăn cùng ở với bà con và bán đặc sản cho du khách.

Theo ông, có nên xây casino ở đảo Lý Sơn như đề xuất của chuyên gia kinh tế?

- Hiện nay ở Lý Sơn, đảo Bé có nhiều thắng cảnh, thích hợp phát triển du lịch đặc thù, có thể xây dựng thành khu vui chơi giải trí, có cả casino. Như vậy, sẽ thu hút du khách. Tôi nghĩ đây là một trong những điểm nhấn của tuyến du lịch Lý Sơn.

Ngoài ra, Lý Sơn còn kết hợp với chuỗi du lịch trong đất liền, du lịch khám phá đại dương, lặn san hô. Phải hình thành chuỗi du lịch tâm linh từ đất liền ra đảo Lý Sơn. Đến năm 2020, nếu Quảng Ngãi kết hợp được hết những điểm du lịch với nhau, tôi nghĩ Quảng Ngãi nói chung và Lý Sơn nói riêng sẽ trở thành nơi thu hút du khách.

Hiện một số doanh nghiệp như Saigontourist đã khảo sát việc xây dựng khách sạn, xây tuyến du lịch tại đảo Lý Sơn. Sắp tới, UBND tỉnh sẽ tổ chức diễn đàn doanh nghiệp để kêu gọi các nhà đầu tư vào Lý Sơn. Tất nhiên, những nhà đầu tư vào đây sẽ được hưởng nhiều ưu đãi so với những nơi khác.

Đảo tiền tiêu của Tổ quốc

Tại hội thảo về định hướng phát triển và cơ chế, chính sách đặc thù cho huyện đảo Lý Sơn, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định đảo Lý Sơn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, gắn với lịch sử bảo vệ chủ quyền quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Lý Sơn nằm ở vị trí tiền tiêu, sung yếu của tổ quốc, có vị trí đặc biệt quan trọng trong vấn đề an ninh quốc gia, an ninh biển đảo Tổ quốc.

Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, để phát triển huyện đảo Lý Sơn, có những việc phải làm ngay: khai thác hiệu quả kinh tế đất trồng hành tỏi trên đảo bởi người dân trồng hành tỏi thu lợi từ 1,5-2 tỉ đồng/ha. Đồng thời có biện pháp bảo vệ đất Lý Sơn khỏi bị biển xâm thực; chú trọng vào khâu cung cấp ổn định điện nước; có cơ chế đặc thù bảo vệ môi trường cho huyện đảo Lý Sơn.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo