xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lãnh đạo Bình Dương nhận lỗi trước Chủ tịch nước

Bài và ảnh: Như Phú

(NLĐO) – Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương nhận lỗi Chủ tịch nước vì không kịp ngăn chặn, để xảy ra vụ việc các đối tượng đập phá, phóng hỏa doanh nghiệp nước ngoài, gây ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư

Ông Lê Thanh Cung, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương (bìa phải), nhận lỗi trước Chủ tịch nước

Ông Lê Thanh Cung, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương (bìa phải), nhận lỗi trước Chủ tịch nước

Chiều 17-5, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến Bình Dương thị sát tình hình thiệt hại và tìm giải pháp khắc phục sau đợt gây rối, đập phá hàng trăm nhà máy ở Bình Dương.

Báo cáo trước Chủ tịch nước, ông Lê Thanh Cung, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, cho biết đợt tuần hành phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam dẫn đến gây rối vừa qua tại tỉnh xuất phát từ Công ty Giày da Thông Dụng (vốn Đài Loan, đóng tại thị xã Thuận An – Bình Dương) vào ngày 12-5.

Theo ông Cung, ngay khi công nhân Công ty Thông Dụng tuần hành, lực lượng chức năng của tỉnh đã theo dõi và nhận thấy ôn hòa. Lúc đó công nhân muốn biểu thị lòng yêu nước trước việc Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép trong vùng biển Việt Nam. Tuy nhiên từ chiều  13-5, nhiều công nhân bỗng dưng đập phá tài sản rồi đốt các cơ sở sản xuất, hành hung lực lượng thi hành công vụ, thậm chí ngăn cản giao thông. Từ 3 giờ 30 phút sáng 14-5,  lực lượng công anh tỉnh Bình Dương đã ngăn chặn và bắt được một số đối tượng cầm đầu.

Về nguyên nhân những hành động quá khích trên, ông Cung nhận định: “Đây vụ việc có tổ chức, có đối tượng xấu kích động và không loại trừ yếu tố chính trị. Việc bọn xấu là ai, cơ chức năng đang điều tra làm rõ”.

Ông Cung báo cáo thêm, hiện các doanh nghiệp thiệt hại nhẹ đã bắt đầu sản xuất trở lại, riêng các doanh nghiệp (chủ yếu là Trung Quốc, Đài Loan) bị cháy, thiệt hại nặng thì chủ đã bỏ về nước nên chưa thể sản xuất. “UBND tỉnh đã mời gọi các chủ doanh nghiệp này trở lại Bình Dương. Nhiều doanh nghiệp phản hồi thứ 2, thứ 3 tới họ sẽ trở lại”. – ông Cung nói.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Dương, có khoảng 25.500 công nhân thuộc các doanh nghiệp bị cháy, phải ngưng sản xuất bị ảnh hưởng về việc làm. “Tỉnh đang xem xét giải quyết chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp cho số công nhân này. Song song đó, động viên doanh nghiệp giải quyết tiền lương cho công nhân” – ông Cung nhấn mạnh.

Hiện nhiều công nhân bị ảnh hưởng việc làm cho biết sẽ không về quê. Nếu thời gian giải quyết bảo hiểm kéo dài có thể số công nhân này sẽ bị đối tượng xấu kích động kiến tình hình phức tạp. “Các doanh nghiệp Trung Quốc bị cháy có thể mất 9 tháng đến cả năm mới có thể khôi phục sản xuất” – ông Cung nhận định.

Sau khi báo cáo tình hình, lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã thẳng thắn nhận lỗi khi để xảy ra vụ việc nghiêm trọng trên địa bàn. “Tôi xin thay mặt lãnh đạo tỉnh Bình Dương xin lỗi trước Trung ương Đảng, trước Nhà nước, trước Chính phủ, trước đồng chí Chủ tịch nước. Tình hình vừa qua diễn biến quá nhanh, gây thiệt hại không nhỏ đến tình hình chung cả nước. Lãnh đạo Bình Dương xin nhận thiếu sót này trước đồng chí Chủ tịch nước. Xin hứa với Chủ tịch nước sẽ không để vụ việc trên tái!” – ông Cung nhận lỗi.

Chủ tịch nước nhận định vụ gây rối vừa rồi là: “Gây thiệt hại không thể chấp nhận được. Việc các cơ quan chức năng Bình Dương ngăn chặn như thế  là hết sức cần thiết nhưng có hơi chậm”.  Chủ tịch nước nhấn mạnh: “Những người góp phần gây rối đặc biệt là những người xúi giục, kích động phải trừng phạt. Những kẻ chủ mưu, cầm đầu nếu không thành khẩn phải trừng phạt thích đáng” .

Chủ tịch nước động viên các doanh nghiệp nước ngoài an tâm sản xuất

Chủ tịch nước động viên các doanh nghiệp nước ngoài an tâm sản xuất

Cuối ngày chủ tịch nước đã thị sát tình hình thiệt hại một số nhà máy, xí nghiệp ở KCN Việt Nam – Singapore (Thuận An – Bình Dương). KCN này có khoảng 300 doanh nghiệp nhưng có đến hơn 90 doanh nghiệp bị tấn công, đập phá, phóng hỏa. Theo chủ đầu tư KCN Việt Nam – Singapore, có hơn 80% doanh nghiệp trong KCN thông báo sẽ hoạt động trở lại vào hôm 19-5 tới.

Chủ tịch nước trực tiếp đến thăm hỏi lãnh đạo và công nhân công ty Công ty TNHH Esquel Garment Manufacturing Việt Nam (100% vốn Hồng Kông - Trung Quốc, KCN Việt Nam - Singapore). Đây là công ty may mặc bị đập phá, “hôi của” nhiều đầu máy, sản phẩm may mặc. Chủ tịch nước động viên ông Teh Thian San, Tổng Giám đốc công ty, đồng thời thông qua ông, nhắn gửi các nhà đầu tư khác hãy vững tin vào môi trường đầu tư ở Việt Nam.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo