xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lo ngại ô nhiễm, dân chặn xe chở rác

Bài và ảnh: Tử Trực

Hơn 10 ngày qua, người dân liên tục chặn xe chở rác vào Khu Xử lý rác Bình Nguyên (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) vì lo ngại ảnh hưởng đến sức khỏe

Khu Xử lý rác Bình Nguyên được xem là lớn nhất tỉnh Quảng Ngãi và cả khu vực miền Trung - Tây Nguyên do Công ty Cổ phần Cơ điện môi trường Lilama EME (gọi tắt Công ty Lilama EME) quản lý. Nơi đây chủ yếu tiếp nhận, xử lý hàng chục tấn rác thải y tế, sinh hoạt, chất thải công nghiệp, nguy hại mỗi ngày từ Khu Kinh tế Dung Quất và ở các địa phương lân cận.

Chôn lấp sơ sài

Đến sáng 17-8, hàng chục người dân các xã Bình Chánh và Bình Thạnh, huyện Bình Sơn vẫn túc trực trước con đường vào Khu Xử lý rác Bình Nguyên để ngăn chặn những xe chở rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp.

Ông Trần Bình, ngụ xã Bình Chánh, cho biết Khu Xử lý rác Bình Nguyên chỉ cách khu dân cư gần nhất khoảng 1,5 km. Vì vậy, mỗi lần nơi đây đốt các chất thải, khói bay vào khu dân cư gần bên nên người dân không thể nào chịu nổi. “Thậm chí, nhiều gia đình không cho trẻ em ở nhà vì sợ khói từ khu xử lý rác gây ung thư và các bệnh về đường hô hấp, tim mạch” - ông Bình nói.

Người dân dựng biển báo, túc trực 24/24 giờ để ngăn chặn xe chở rác vào Khu Xử lý rác Bình Nguyên
Người dân dựng biển báo, túc trực 24/24 giờ để ngăn chặn xe chở rác vào Khu Xử lý rác Bình Nguyên

Cũng theo ông Bình, ngoài lượng rác được đốt, số còn lại chủ yếu được Khu Xử lý rác Bình Nguyên chôn lấp sơ sài, nhất là các chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại nên chắc chắn về tương lai sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng nguồn nước sinh hoạt ở đây. “Người dân đã nhiều lần ngăn cản nhưng họ không khắc phục được. Từ ngày 3-8 đến nay, chúng tôi ngăn cản tiếp vì nếu không thì thế hệ tương lai sẽ chết dần chết mòn” - ông Bình bức xúc.

Sáng 17-8, có mặt tại Khu Xử lý rác Bình Nguyên, phóng viên Báo Người Lao Động nhận thấy hầu hết rác thải sinh hoạt và các loại rác thải công nghiệp, nguy hại sau khi được vận chuyển về sẽ đem đốt hoặc chôn lấp; số còn lại dùng những biện pháp hóa lý, tái chế… Bên trong khu xử lý rác khá rộng, mùi hôi bốc lên nồng nặc, khói trong khu nhà máy đốt chất thải nguy hại không ngừng tỏa ra môi trường.

Chưa tìm được nơi chôn lấp mới

Ông Huỳnh Vĩnh Phúc, Giám đốc Công ty Lilama EME, cho biết người dân đã chặn xe chở rác từ ngày 3-8 đến nay khiến hàng trăm tấn rác thải khắp nơi bị ùn ứ. Người dân yêu cầu không được xả nước rỉ rác ra hồ Hàm Rồng, di chuyển ô chôn lấp chất thải nguy hại ra xa vị trí hiện tại…

“Về nước rỉ rác, công ty chúng tôi đã xử lý triệt để, dùng nước đó tưới cây trong công ty. Còn về địa điểm chôn lấp, do khó khăn trong việc tìm kiếm nên hiện vẫn chưa có địa điểm mới. Dự kiến đến ngày 15-9, chúng tôi mới được UBND tỉnh giao địa điểm chôn lấp mới” - ông Phúc thông tin.

Theo ông Phúc, Khu Xử lý rác Bình Nguyên được thiết kế có công suất xử lý tối đa từ 50-100 tấn rác thải sinh hoạt mỗi ngày; còn rác thải công nghiệp, nguy hại là 25.000 tấn/năm.

“Tuy nhiên, hiện mỗi ngày chúng tôi tiếp nhận khoảng 30 tấn rác thải sinh hoạt và 3 tấn rác thải công nghiệp, nguy hại… Việc xử lý rác của chúng tôi được áp dụng nhiều công nghệ như dùng biện pháp hóa lý, tái chế, đốt… Chỉ 10% rác thải nguy hại không xử lý được mới đem chôn lấp” - ông Phúc nhấn mạnh.

 

Trên Quốc lộ 1 đoạn qua xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi có đầy rác thải
Trên Quốc lộ 1 đoạn qua xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi có đầy rác thải

Vì người dân ngăn cản xe chở rác vào khu xử lý nên mấy ngày qua, hàng chục tấn rác thải sinh hoạt ở các xã lân cận không có người thu gom. Nhiều nơi như dọc Quốc lộ 1 qua xã Bình Nguyên, rác thải sinh hoạt chất đống ven đường, gây nên tình trạng ô nhiễm trầm trọng.

 

Phải giải thích, đối thoại với người dân

Ông Lê Minh Huấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi (người phát ngôn), cho biết trước tình trạng người dân liên tục chặn xe chở rác vào Khu Xử lý rác Bình Nguyên, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã yêu cầu lãnh đạo huyện Bình Sơn tổ chức giải thích, đối thoại với người dân để tạo điều kiện cho Khu Xử lý rác Bình Nguyên sớm trở lại hoạt động. Chậm nhất là đến ngày 15-9, Sở Tài nguyên và Môi trường phải hoàn tất việc khảo sát, báo cáo UBND tỉnh để thống nhất địa điểm di dời khu chôn lấp chất thải nguy hại đến địa điểm mới.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo