Báo in Người Lao Động 10-2: Tâm tư khi cam kết không dạy thêm
(NLĐO) - Tăng trưởng 8%: Quyết tâm cao, nỗ lực lớn; TOD hứa hẹn cho "trái ngọt"; Cân nhắc lợi hại của AI… là những bài viết đáng chú ý.
Gần Tết lại lo rác thải đô thị
Tình trạng xả rác bừa bãi của một bộ phận người dân, nhất là khi họ dọn dẹp nhà cửa đón Tết, khiến nhiều tuyến đường ở TP HCM rất ô nhiễm, nhếch nhác
TP HCM: Cấp bách chuyển đổi công nghệ xử lý rác
TP HCM mỗi ngày thải ra 13.000 tấn rác thải sinh hoạt. Chuyển đổi công nghệ xử lý rác hứa hẹn mang lại lợi ích kinh tế và cải thiện môi trường sống
Nhà máy xử lý rác Bảo Lộc nợ lương và tạm dừng hoạt động
(NLĐO) - UBND TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) yêu cầu Công ty Môi trường xanh Friendly thực hiện các biện pháp để tiếp nhận và xử lý chất thải rắn sinh hoạt diễn ra bình thường.
Nhà máy xử lý rác của Bảo Lộc sẽ dừng hoạt động
(NLĐO) - Công ty cổ phần Môi Trường Xanh Friendly cho rằng nhà máy xử lý rác cho TP Bảo Lộc tại xã Đại Lào có thể tạm ngưng hoạt động vì gặp khó khăn tài chính.
TP HCM chưa thể lập tức chuyển đổi công nghệ xử lý rác
(NLĐO) - Công nghệ xử lý rác tại TP HCM chủ yếu là chôn lấp nên phát sinh mùi hôi và nước rỉ rác. Nếu doanh nghiệp nỗ lực thì cuối năm 2025 mới có nhà máy đốt rác phát điện.
Học sinh trường quốc tế thích thú tham quan bãi rác Đa Phước
Trong 2 ngày 21 và 22-02-2024, 85 em học sinh lớp 2 thuộc hệ thống Trường SSIS đã đến tham quan bãi rác Đa Phước thuộc VWS.
Ước muốn Việt Nam Xanh
Nghỉ việc, dùng số tiền tích lũy để “vác tù và hàng tổng”: lội bẩn vớt rác, làm sạch những con sông đen ở Hà Nội.
VWS tặng 5.000 cây cho “Một triệu cây vì biển đảo tổ quốc, vì quê hương Việt Nam xanh”
Ngày 5-1, tại Vườn Việt Nam xanh (tỉnh Đồng Nai), Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TP HCM đã khởi động chương trình "Một triệu cây vì biển đảo tổ quốc, vì quê hương Việt Nam xanh”.
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh muốn biến bãi rác lớn nhất thành phố thành công viên
(NLĐO)- Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết có một vài nhà đầu tư quan tâm đến việc "móc" toàn bộ rác cũ đã được chôn lấp ở bãi rác Nam Sơn lên để đốt, sau này sẽ biến khu đất này thành công viên
Định hình khung chiến lược xanh (*): Cần Giờ đi tiên phong
TP HCM sẽ chọn Cần Giờ làm trung tâm của chuyển đổi xanh và tiên phong thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng 0
Những "núi rác" gây ám ảnh
Trong khi hàng ngàn hộ dân phải sống chung với ô nhiễm từ những khu xử lý chất thải với rác chất cao như núi, thì nhiều dự án, khu xử lý vẫn chờ triển khai hay mở rộng
Nhà máy xử lý rác xây xong đóng cửa
Nhà máy Xử lý rác Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) khởi công xây dựng 7 năm, qua nhiều lần gia hạn vẫn chưa đưa vào hoạt động chính thức khiến bãi rác lộ thiên phải tiếp nhận hàng trăm tấn rác mỗi ngày
Đến năm 2025, TP HCM sẽ có các nhà máy xử lý rác phát điện hiện đại
Sở Tài nguyên và Môi trường TP HCM ước tính tổng quy mô công suất phát điện từ rác đến năm 2030 khoảng 340 MW, tương ứng việc thu hồi năng lượng từ 15.000 tấn rác/ngày
Bức bối chuyện nhà máy xử lý rác
Để thay đổi công nghệ xử lý rác, TP Đà Nẵng lên kế hoạch xây dựng 2 nhà máy xử lý rác nhưng nhiều năm trôi qua, thời điểm hoàn thành vẫn là vấn đề cử tri mong ngóng