xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lo siêu bão đổ bộ, Thanh Hóa phát lệnh di dân khẩn cấp

Tin - ảnh: T. Minh - X. Nguyễn

(NLĐO)- Trước dự báo mới nhất cho thấy siêu bão Haiyan có khả năng đổ bộ vào Thanh Hóa đêm nay, sáng nay 10-11, UBND tỉnh Thanh Hóa đã phát lệnh di dời khẩn cấp hơn 44.400 dân 6 huyện ven biển trong khi cả tỉnh chạy đua, gồng mình chống siêu bão.

img
Ngư dân ở thị xã Sầm Sơn đang khẩn trương đưa tàu thuyền vào nơi trú ẩn an toàn
 
Theo đó, vào lúc 8 giờ sáng nay 10-11, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa đã phát lệnh di dân khẩn cấp đối với toàn bộ 6 huyện, thị ven biển với 10.023 hộ/44.420 nhân khẩu ra khỏi khu vực cách 200 m mép nước biển nhằm đề phòng siêu bão Haiyan (Hải Yến, bão số 14) đổ bộ đêm nay 10-11.
 
Trong số 6 huyện, thị được di dân khẩn cấp thì Hậu Lộc có gần 22.000 dân, Quảng Xương trên 10.000 dân, Tĩnh Gia trên 8.000 dân...
 
Các hộ dân được di dời đến những nơi an toàn, đảm bảo tuyệt đối tính mạng cho nhân dân. Ưu tiên sơ tán người già và trẻ em trước. Vị trí di dân là các trường học, công sở, nhà cao tầng... Tỉnh yêu cầu nhân dân sơ tán phải mang theo lương thực, nước uống cần thiết.
 
Tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các huyện, thị phải di dân tới nơi an toàn trước 18 giờ hôm nay 10-11.
 
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, sáng nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã bắt đầu có mưa. Tại huyện Tĩnh Gia, mưa lớn kèm theo gió giật mạnh, người dân đang hối hả chằng chống nhà cửa; chặt, tỉa bớt cành cây; đưa thuyền vào nơi trú ẩn an toàn, thuyền nhỏ thậm chí còn được đưa hẳn lên bờ...
 
Ông Nguyễn Văn Hoằng, Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc, cho biết ngay sau khi nhận được công điện của tỉnh, huyện đã điện thoại trực tiếp xuống cơ sở yêu cầu các xã nhanh chóng di dân cách mép nước 200 m đến nơi an toàn. Huyện chỉ đạo 6 xã Ngư Lộc, Đa Lộc, Minh Lộc, Hải Lộc, Hải Lộc, Hoà Lộc phải di dời dân về nơi an toàn trước 17 giờ.
 
Sáng 10-11, ông Phạm Bá Oai, Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa, cho biết huyện đã phân công tất cả các đồng chí lãnh đạo đi cơ sở chỉ đạo phòng, chống bão số 14; đưa tàu thuyền về neo đậu an toàn; xử lý các tuyến đê xung yếu; chặt tỉa cành cây ven đường, chằng chống nhà cửa...
 
Ông Oai cho biết thêm, huyện đã triển khai phương án bảo đảm an toàn cho du khách và nhân viên của các cơ sở lưu trú ở khu du lịch Hải Tiến (Hoằng Hóa). Huyện đã phát lệnh sơ tán dân từ sáng 10-11 và xong trước 16 giờ chiều nay 10-11.
 
Toàn tỉnh Thanh Hóa đang chạy đua với thời gian, gồng mình chống siêu bão “Hải Yến”.
 
Một số hình ảnh người dân Thanh Hóa chạy đua phòng chống bão do phóng viên Báo Người Lao Động ghi nhận sáng nay 10-11:
 
img
Người dân ở xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia đang chặt, tỉa bớt cành cây
 
img
Đồ đạc được người dân ở xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia, đưa tới cất giữ ở những ngôi nhà kiên cố
 
img
Thuyền được đưa vào neo đậu ở những con lạch sâu trong đất liền
 
img
Trong khi đồ đạc, thiết bị trên tàu thuyền được tháo gỡ đưa về nhà trên đất liền
 
img
 
img
Những chiếc thuyền nhỏ được đưa hẳn lên bờ
 
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo