xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mở lại phiên tòa công an dùng nhục hình dẫn đến chết người

Hồng Ánh

(NLĐO) - TAND cấp cao tại Đà Nẵng quyết định mở lại phiên tòa phúc thẩm vụ công an dùng nhục hình dẫn đến chết người tại Đà Nẵng chứ không xử lưu động tại Phú Yên như trước đây.

Ngày 31-7, năm luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình bị hại Ngô Thanh Kiều (SN 1982, ngụ xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa, Phú Yên, đã chết) cho hay đã nhận được giấy triệu tập của TAND cấp cao tại Đà Nẵng về việc mở phiên tòa phúc thẩm vụ án công an dùng nhục hình dẫn đến chết nghi can ở TP Tuy Hòa (Phú Yên). Theo đó, phiên tòa sẽ được mở vào ngày 23-8 tại trụ sở TAND cấp cao tại Đà Nẵng (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), không phải mở lưu động tại Phú Yên như 2 lần bị hoãn trước đây. Như vậy, so với phiên tòa gần nhất bị hoãn (27-11-2015), sau gần 9 tháng phiên tòa mới được mở lại.

6 bị cáo trong vụ công an dùng nhục hình dẫn đến chết người xảy ra tại Công an TP (Phú Yên)Tuy Hòa
6 bị cáo trong vụ công an dùng nhục hình dẫn đến chết người xảy ra tại Công an TP (Phú Yên)Tuy Hòa

Trước đó, ngày 25-6, Báo Người Lao Động có bài “Trì hoãn xét xử vụ công an dùng nhục hình?” đề cập đến việc chậm trễ mở lại phiên tòa trong vụ án này, có dấu hiệu vi phạm luật tố tụng hình sự, gây bức xúc cho cả gia đình bị hại lẫn bị cáo.

Vụ án công an dùng nhục hình dẫn đến chết người xảy ra ngày 13-5-2012. Trong quá trình lấy lời khai, Ngô Thanh Kiều (nghi can trong một vụ trộm) bị một số sĩ quan Công an TP Tuy Hòa và Công an tỉnh Phú Yên đánh dẫn đến tử vong. Ông Lê Đức Hoàn là Phó trưởng Công an TP Tuy Hòa, trưởng ban chuyên án, do thiếu trách nhiệm kiểm tra đã để xảy ra việc dùng nhục hình, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Gia đình bị hại tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra từ ngày 7 đến 15-4-2015
Gia đình bị hại tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra từ ngày 7 đến 15-4-2015

Tại phiên sơ thẩm, TAND tỉnh Phú Yên tuyên bị cáo Lê Đức Hoàn 9 tháng tù cho hưởng án treo. Nguyễn Minh Quyền (nguyên thiếu tá, đội phó Đội Trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Phú Yên) 2 năm 6 tháng tù. Các bị cáo nguyên là sĩ quan Công an TP Tuy Hòa, gồm: Nguyễn Thân Thảo Thành bị tuyên 8 năm tù, Phạm Ngọc Mẫn: 2 năm 3 tháng tù, Nguyễn Tấn Quang: 2 năm tù, Đỗ Như Huy: 1 năm tù cho hưởng án treo.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo