xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mong manh như... ống nước sông Đà

Nguyễn Hưởng - Thùy Dương

Lần vỡ thứ 13 của đường ống nước sông Đà được cảnh báo chưa phải là lần cuối cùng, trong khi người dân thủ đô Hà Nội mất ăn mất ngủ vì thiếu nước

Đường ống nước sông Đà cung ứng 30% nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân Hà Nội. Trong khi đó, sau lần vỡ ống thứ 13, cơ quan chức năng lại phát hiện thêm 2 điểm có nguy cơ cao xảy ra sự cố. Vì thế, đường ống nước này có thể vỡ bất cứ lúc nào.

Khổ như... cúp nước

Là một trong các khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp từ sự cố đường ống nước sông Đà, nhiều người dân quận Đống Đa, TP Hà Nội đến nay vẫn sống trong tình trạng bị cúp nước. Cuộc sống, sinh hoạt của nhiều hộ dân bị đảo lộn.

Theo phản ánh của hàng trăm hộ dân sinh sống từ ngõ 562 đến ngõ 590 đường Láng (quận Đống Đa), đã hơn 1 tuần nay, khu vực này không có nước sạch hoặc nếu có thì trong tình trạng “nhỏ giọt”. Sống tại ngõ 562, ông Nguyễn Thành Công vừa hì hụi sửa lại máy bơm nước trong nhà vừa than thở: “Cúp nước đã 8 ngày nay, đến tối 19-8 vừa bơm vào được một chút nhưng chẳng ăn thua gì. Nhà tôi nằm ở đầu đường ống mới được như thế. Nếu đi sâu vào trong ngõ, hầu như nhà nào cũng bị cúp nước hết”.

Gia đình bà Nguyễn Thị Thanh (ngõ 590 đường Láng) có bể chứa nước nhưng cũng cạn khô từ 5 ngày nay dù gia đình đã dùng rất dè xẻn. Các cháu của bà phải sang ở nhờ nhà người quen, chờ đến khi có nước trở lại. Để vệ sinh cá nhân, bà Thanh phải mang xô, chậu đi vài trăm mét đến nhà người quen xin nước sạch về dùng. Hai hôm nay, bể chứa nước sạch ở nhà người quen này cũng gần cạn nên bà ngại, không dám xin nữa. Vì vậy, bà đành đi mua nước đóng bình loại 20 lít với giá 13.000 đồng về dùng.

Người dân Hà Nội lao đao vì thiếu nước sinh hoạt Ảnh: NGUYỄN HƯỞNG
Người dân Hà Nội lao đao vì thiếu nước sinh hoạt Ảnh: NGUYỄN HƯỞNG

“Tổ dân phố đã đề nghị đơn vị cung cấp nước sạch nhanh chóng cấp nước cho dân sử dụng. Hôm 19-8, công nhân đã mang bơm cao áp đến bơm nước sạch nhưng chỉ một số nhà đầu ngõ có nước, còn những nhà phía trong vẫn chưa thấy gì” - bà Thanh bồn chồn.

Tại khu tập thể Ban Cơ yếu Chính phủ (quận Đống Đa, TP Hà Nội), tính đến ngày 20-8, trên 100 hộ gia đình đã trải qua hơn 10 ngày sống cảnh thiếu nước sạch nghiêm trọng. Ông Giáp Hoàng Minh cho biết người dân phải xuống bể chứa ở dưới khu tập thể xách từng xô nước, leo hàng trăm bậc cầu thang mang lên phòng. Lo nhất là nước trong bể chứa dự trữ cũng sắp cạn tới đáy. Hàng trăm hộ dân trong khu tập thể đã nhiều lần kiến nghị tới Xí nghiệp Kinh doanh nước sạch Đống Đa nhưng đến nay, tình trạng này vẫn chưa được khắc phục triệt để.

“Nước sạch đã chảy nhưng chẳng thấm vào đâu so với mức sinh hoạt của gần 500 người ở khu tập thể này. Để tránh “va chạm”, mọi người thống nhất với nhau đúng 17 giờ hằng ngày mới cùng xuống bể lấy nước, mỗi nhà 1 thùng 20 lít. Gia đình tôi đang đợi nước để rửa bát. Nếu bể chứa này cạn, tôi đành phải mua nước sạch với giá 100.000 đồng/m3” - ông Minh lo lắng.

Trong khi đó, đại diện Công ty Cổ phần Nước sạch Sông Đà (Viwaco) cho hay phải 5-6 ngày nữa, nước sạch mới được cấp ổn định trở lại.

Thấp thỏm lo vỡ ống

Sau lần vỡ ống thứ 13, cơ quan chức năng lại phát hiện thêm 2 điểm có nguy cơ cao xảy ra sự cố. Tại các điểm này, việc vỡ ống nước có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, lãnh đạo Sở Xây dựng TP Hà Nội lại chưa đưa ra được phương án khắc phục cụ thể. Trước khả năng đường ống nước sông Đà có thể tiếp tục xảy ra sự cố, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, ông Lê Văn Dục, khuyến cáo người dân cần sử dụng tiết kiệm, tích trữ nước sinh hoạt.

Để giải quyết tình trạng trước mắt, các đơn vị cấp nước sạch trên địa bàn đã huy động 200 lượt xe (loại 12 m3) cấp nước miễn phí cho người dân. Song, giải pháp ứng phó này vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu. UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo các công ty liên quan luôn sẵn sàng để xử lý và chủ động các phương án cấp nước cho người dân… Tuy nhiên, với khả năng sự cố có thể xảy ra bất cứ lúc nào và nguồn cung bị hạn chế thì các giải pháp nêu trên hầu như chưa có ý nghĩa gì.

Về lâu dài, TP Hà Nội đã chỉ đạo Tổng Công ty Nước sạch Vinaconex khẩn trương triển khai và bảo đảm tiến độ đầu tư xây dựng tuyến đường ống số 2 dẫn nước từ nhà máy nước sông Đà đến đường Vành đai 3 nhằm bổ sung và cấp nước an toàn cho TP. Ông Trương Quốc Dương, Phó Tổng Giám đốc Vinaconex, dự kiến đường ống nước số 2 sẽ được khởi công vào tháng 10-2015 và hoàn thành ngày 30-5-2016.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại diện Sở Xây dựng TP Hà Nội khẳng định nếu đến tháng 10-2015, Vinaconex không triển khai đường ống nước số 2 thì Công ty Nước sạch Hà Nội sẽ là đơn vị thay thế thực hiện nhằm bảo đảm bổ sung nguồn cung cấp nước cho người dân thủ đô.

Các sự cố liên tiếp đã gây thất thoát gần 1,3 triệu m3 nước; tốn 9,3 tỉ đồng để khắc phục, sửa chữa.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo