xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nắng nóng tiếp tục “đốt” Bắc và Trung bộ

Bảo Trân

(NLĐO) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, từ ngày 3 đến 5-5, các tỉnh Bắc và Bắc Trung bộ tiếp tục nắng nóng, nhiệt độ lên rất cao, có nơi tới 42 độ C.

Đông và Tây Bắc Bộ, phổ biến không mưa, ngày nắng nóng với nhiều nơi nhiệt độ lên đến  38 – 39 độ, một số nơi nhiệt độ trên 40 độ C. Độ ẩm xuống thấp, từ dưới 40% (Tây Bắc Bộ) đến 45 – 55% (Đông Bắc Bộ) cùng số giờ nắng trong ngày cao từ 9 – 11 giờ. 
 
img
Hà Nội quay quắt trong nắng nóng. Ảnh: NLĐO
 
Ngày 5-5, nền nhiệt độ có xu hướng giảm yếu khoảng 1 - 2 độ C (Tây Bắc Bộ) và 2 – 4 độ C (Đông Bắc Bộ). Tuy chưa xảy ra mưa rào trên diện rộng nhưng từ chiều tối 5-5 cần lưu ý có mây giông phát triển. Ngày 6 và 7-5 xuất hiện mưa rào và giông, nhiệt độ giảm từ 5 - 7 độ C và chấm dứt đợt nắng nóng khủng khiếp này.
 
Ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế, trời khô nóng đến trưa chiều ngày 5-5, nhiều nơi nhiệt độ 38 - 39 độ C, một số nơi vùng núi Nghệ An sẽ ở mức 40 – 42 độ C. Độ ẩm xuống đến 40%, số giờ nắng cao khoảng từ 9 đến 11 giờ/ngày. Từ chiều tối ngày 5-5, mây dông bắt đầu xuất hiện tại phía bắc của khu vực này và sang ngày 6-5, mưa tăng hơn dưới diện rải rác cho toàn khu vực, chấm dứt nắng nóng gay gắt trên diện rộng.
 
Đối với các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trong 3 ngày tới, nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ở mức 36 - 38 độ C còn xảy ra ở các tỉnh phía bắc từ Đà Nẵng tới Phú Yên, trong khi đó phía nam nhiệt độ cao nhất chỉ ở mức 34 - 35 độ C. Ngày 6-5, phía bắc sẽ chuyển nhiều mây hơn, nắng nóng suy giảm dần, mưa giông có khả năng kéo nhiều vào lúc chiều tối, nhiệt độ cao nhất toàn vùng phổ biến 33 – 35 độ C.
 
img
Bãi biển Bình Sơn (Phan Rang) đông nghẹt người “trốn nóng” vào cuối chiều, trong ba ngày qua. Ảnh: NLĐO
 
Còn Tây Nguyên và Nam Bộ từ nay đến ngày 5-5, mưa có xu hướng giảm cả về diện và lượng, chỉ xảy ra ở một vài nơi, ngày có nắng nhiều, nền nhiệt tăng nhẹ. Ngày 6 và 7-5, mưa tăng hơn tại nam Tây Nguyên và Nam Bộ dưới diện rải rác với lượng từ 10 – 20 mm, nhiệt độ cao nhất giảm 1 - 2 độ C. Mưa chủ yếu tập trung ở khu vực Đắk Lắk - Lâm Đồng, Tây Ninh - Bình Phước, Long An, Đồng Tháp, An Giang.
 
Trưa 2-5, nhiệt độ lên đến 41 độ C
 
Trung tâm nhận định, do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hiệu ứng phơn mạnh nên ngày hôm nay (2-5), ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng trên diện rộng, nhiệt độ trưa nay phổ biến 36 - 39 độ C, có nơi 39 – 41 độ C.
 
Một số nơi có nhiệt độ cao như: Kim Bôi (Hòa Bình) 40,0 độ C; Lạc Sơn (Hòa Bình) 40,4 độ C; Mường La (Sơn La) 39,8 độ C; Bảo Lạc (Cao Bằng) 39,1 độ C; Nho Quan (Ninh Bình) 39,1 độ C, Quỳ Châu (Nghệ An) 39,6 độ C; Tây Hiếu (Nghệ An) 40,0 độ C...
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo