xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ngân sách như tấm chăn nhỏ

Dũng-Dương-An

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã phát biểu như vậy trong thảo luận tổ sáng 23-10 tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XII

Nội dung thảo luận tổ tập trung vào tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2009; dự toán ngân sách Nhà nước và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2010.

img

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh: Ngân sách lành mạnh là tiến tới giảm bội chi và cân bằng thu chi, tiến tới nữa là bội thu. Ảnh: T.DŨNG


Theo Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, dù đã nỗ lực để thu ngân sách năm sau cao hơn năm trước nhưng mất cân đối thu chi còn lớn. Ngân sách lành mạnh là tiến tới giảm bội chi và cân bằng thu chi, tiến tới nữa là bội thu. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh hiện nay phải chấp nhận bội chi.


“Nhưng bội chi thế nào là an toàn? Ngân sách của chúng ta ví như tấm chăn nhỏ đắp cơ thể lớn nên khéo co thì ấm.
Vấn đề là phải tăng được nguồn thu”. Tổng Bí thư nhấn mạnh và đánh giá việc năm 2009 giảm bội chi theo kế hoạch được 0,1% (từ 7% xuống 6,9%) là rất nỗ lực nhưng nhu cầu chi rất lớn mà nhiều nơi chi không hợp lý, lãng phí. Tổng Bí thư cho rằng cần phải mổ xẻ, phân tích kỹ vấn đề này.


Kinh tế suy giảm sao nguồn thu vẫn tăng?


“Kinh tế suy giảm, tăng trưởng GDP giảm nhưng khá ngạc nhiên là thu ngân sách vẫn tăng. Phải chăng là từ trước tới nay chúng ta chưa triệt để trong thu ngân sách?” – đại biểu (ĐB) Lương Phan Cừ (Đắk Nông) đặt vấn đề.

 Không chọn người “thu mình lại” vào cấp ủy

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cho rằng: “Vượt qua năm 2009, bước vào năm 2010, chúng ta phải có chủ trương, chỉ đạo quyết liệt để đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn nhưng tuyệt đối không được chủ quan”. Tổng Bí thư tỏ ra đồng tình với nhận định của nhiều ĐBQH trong việc cảnh giác với nguy cơ tái lạm phát. “Như miền Trung lũ lụt vừa qua, một hộ vừa thoát nghèo quay trở lại thành hộ nghèo, thậm chí hộ đói”- Tổng Bí thư dẫn chứng. 


Tổng Bí thư cũng cho rằng ĐBQH có thể phê phán gay gắt nhưng cũng cần đề xuất, hiến kế để tạo thêm sức mạnh tập trung. Năm 2010 là năm rất quan trọng với nhiều nhiệm vụ nặng nề, nổi bật là tiến hành đại hội Đảng các cấp. “Phải lấy mục tiêu kinh tế – xã hội phát triển là thước đo cho sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp. Việc đó thể hiện vai trò, trách nhiệm để lựa chọn những người xứng đáng được bầu vào cấp ủy chứ không phải những người thu mình lại”- Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Theo ĐB Thào Hồng Sơn, Phó trưởng đoàn ĐB Quốc hội (QH) tỉnh Hà Giang, trong thu thuế, chúng ta chưa thực sự tận thu; thực tế còn nhiều bất cập như tình trạng mua bán hóa đơn, trốn thuế chuyển quyền sử dụng đất.


“Tôi đặt dấu hỏi tại sao thu nội địa dự toán tăng 2,9%, thực tế 43/63 tỉnh thu đạt và vượt dự toán, còn lại không đạt. Điều này cho thấy việc xây dựng kế hoạch hằng năm của các tỉnh có vấn đề”- ĐB Sơn thắc mắc.


Cùng cách nhìn nhận, ĐB Trần Du Lịch (TPHCM) dẫn chứng do dự báo giảm thu mấy chục ngàn tỉ đồng nên tại kỳ họp trước, Chính phủ đề xuất bội chi ngân sách 7% GDP nhưng chỉ trong vòng có mấy tháng tổng thu không giảm mà còn tăng.


ĐB Đỗ Mạnh Hùng (Thái Nguyên) đề xuất năm 2010 phải đẩy mạnh công tác kỷ luật về tài chính.


Nhìn nhận ở góc độ khác, sau khi đưa ra thực tế năm 2009 nhiều địa phương được thưởng tới  1.500 tỉ đồng do tăng nguồn thu, ĐB Chu Sơn Hà (Hà Nội) nhìn nhận có địa phương lập dự toán thu không sát thực tế, thậm chí thấp hơn khả năng nên cuối năm thu vượt chỉ tiêu.


Tán đồng, ĐB Nguyễn Thị Thanh Hà (Bến Tre) cho rằng không nên đặt ra thưởng vượt chỉ tiêu thu ngân sách bởi các địa phương sẽ tìm cách nhận chỉ tiêu thấp hơn thực tế để rồi thu vượt nhằm được thưởng.


Phải giải được bài toán bội chi


Từ báo cáo của Chính phủ dự kiến mức bội chi ngân sách Nhà nước năm 2010 không quá 6,5%, ĐB Phạm Thị Loan (Hà Nội) cho rằng mức bội chi phải giảm trong năm tới và những năm sau.


ĐB Nguyễn Thị Nguyệt Hường (Hà Nội) bổ sung: Bội chi năm 2010 chỉ nên ở mức 6% và giảm còn 5% trong năm tiếp theo. Mặt khác, Chính phủ cần rà soát, báo cáo QH làm rõ việc ứng vốn, chi thường xuyên, chi khác năm 2009 tại sao lại tăng đột biến, sử dụng vào mục đích gì, hiệu quả đến đâu. Đồng thời cắt giảm ngay những khoản chi này trong năm 2010...


“Việc chi thường xuyên, đặc biệt là chi cho quản lý hành chính quá lớn, lên tới gần 45.000 tỉ đồng, trong khi chi cho sự nghiệp phát triển kinh tế chỉ có 26.900 tỉ đồng. Điều này cho thấy bộ máy hành chính sự nghiệp quá cồng kềnh, phải tinh giản hơn nữa để giảm chi ngân sách”- bà Hường kiến nghị.


Muốn giảm bội chi ngân sách, đi đôi với tăng thu cũng phải chi sao cho có hiệu quả, tránh đầu tư dàn trải, lãng phí và thất thoát. ĐB Trần Hồng Việt (Hậu Giang) thắc mắc sao lại thấy có các khoản ngân sách đưa vào các tập đoàn, tổng công ty lớn của Nhà nước vốn là các đơn vị kinh doanh.

ĐB Lương Phan Cừ cho rằng phải chấm dứt ngay tình trạng bội chi năm sau cao hơn năm trước. “Vay thì trước sau cũng phải trả, mà phải trả cả lãi mẹ lẫn lãi con” - ĐB Cừ nói về tính cấp bách phải cân đối ngân sách.


Hôm nay (24-10), QH thảo luận tổ về dự án Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục và thảo luận dự án Luật Viễn thông.


Ưu đãi thuế cho DN đầu tư xây nhà ở xã hội


Chiều 23-10, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh đã trình dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).


Trong lần sửa đổi này, để thu hút đầu tư vào lĩnh vực xây dựng ký túc xá cho sinh viên, nhà cho công nhân trong các KCN, KCX tập trung thuê và nhà ở cho người có thu nhập thấp, Chính phủ đề nghị áp dụng mức thuế suất thuế GTGT ở mức thấp nhất là 5% đối với nhà ở để bán, cho thuê cho các đối tượng nêu trên.


Tương tự, Chính phủ trình QH cho phép áp dụng mức ưu đãi thuế TNDN ở mức cao nhất trong khung pháp luật thuế TNDN hiện hành như đang áp dụng đối với DN đầu tư vào lĩnh vực xã hội hóa, cụ thể là áp dụng mức thuế suất 10%, miễn thuế 4 năm và giảm thuế tối đa 9 năm tiếp theo.
T.An

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo