xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nghe đồn mở đường, đua nhau xây nhà chờ đền bù

Bài và ảnh: Hoàng Thanh

(NLĐO) - Nghe tin đồn đường Hồ Chí Minh sẽ được mở qua địa bàn, hàng chục hộ dân đua nhau xây nhà để chờ … đền bù.

Mấy ngày gần đây, người dân xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai hối hả mua vật liệu xây dựng nhà ở. Con đường đất tại thôn 3, xã Nghĩa Hòa nối với tỉnh lộ 673 mỗi ngày có hàng chục xe chở cát, xi măng, gạch để phục vụ nhu cầu xây nhà của người dân.

 


Nghe tin đồn mở đường, nhiều ngôi nhà đang được xây dựng nhanh chóng

Nghe tin đồn mở đường, nhiều ngôi nhà đang được xây dựng nhanh chóng

Anh N.K.H, đang san lấp mặt bằng mảnh rẫy 3 sào trước đây trồng cao su, để chuẩn bị xây nhà, cho biết nhiều người đổ xô mua vật liệu xây nhà từ khoảng 10 ngày nay. Nguyên nhân là do họ thấy một nhóm người về đo đạc rồi chôn cọc tim đường.

Cho rằng đây chính là tim đường Hồ Chí Minh đi song song với trục đường cũ (Quốc lộ 14) để lên thẳng dốc Hàm Rồng (TP Pleiku) sẽ đi qua đây nên các hộ dân đua nhau xây nhà, với hi vọng đến khi đường Hồ Chí Minh chính thức khởi công sẽ nhận được khoản tiền đền bù giải phóng mặt bằng lớn.

“Đây là lần thứ 3 người ta đo tim đường rồi. Mấy lần trước do vướng trạm điện, lần này chôn cọc đánh dấu tim đường đàng hoàng nên chắc chắn đường sẽ đi qua đây” - anh H. khẳng định và nói theo thông tin anh nắm được đến năm 2018, tuyến đường Hồ Chí Minh sẽ chính thức được khởi công.


Nhiều nhà mới chỉ thi công được phần móng

Nhiều nhà mới chỉ thi công được phần móng

Cũng theo anh H. chỉ cần đất có bìa đỏ “chạy” được giấy phép xây dựng thì sẽ xây được nhà. Hiện do nhiều người xây nhà nên kiếm mua đất tại khu vực này rất khó, cho dù giá đã tăng từ 14 triệu/m ngang lên hơn 20 triệu đồng vẫn không có chủ nào bán.

Tại trụ sở UBND xã Nghĩa Hòa, nhiều người dân chờ chực để xin giấy phép xây dựng.  Bà L.T.X kể thấy mọi người đua nhau xây nhà để chờ đền bù nên cũng đến xin xã giấy phép mở rộng căn nhà hiện đang ở đồng thời xây dựng thêm một số hạng mục mới, với hi vọng khi tuyến đường khởi công sẽ nhận được khoản tiền đền bù đáng kể.

 


Một số hộ mới chỉ đổ vật liệu, đang chờ chạy được giấy phép xây dựng mới thi công

Một số hộ mới chỉ đổ vật liệu, đang chờ "chạy" được giấy phép xây dựng mới thi công

Ông Nguyễn Hòa, Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Chư Pah cho biết chưa nhận được văn bản nào về chủ trương mở đường qua địa bàn. Còn về đơn vị đi đo đạc, cắm mốc ông cũng không biết đó là ai. Việc người dân đua nhau xây nhà ông đã cử cán bộ đi nắm tình hình.

“Nếu người dân xây nhà mà chưa được phép chúng tôi sẽ có hình thức xử phạt hành chính. Khi nào cán bộ đi nắm tình hình xong sẽ tham mưu cho UBND huyện để có hướng xử lý” – ông Hòa nói.

Ông Nguyễn Ngọc Thanh, Chánh Văn phòng UBND huyện Chư Pah cũng khẳng định tỉnh vẫn chưa có thông báo gì về con đường mới Hồ Chí Minh, do vậy huyện càng không có văn bản nào khẳng định đường đi qua đâu.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo