xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhiều phụ nữ ngất xỉu tại chợ Viềng “bán rủi, mua may”

Phóng sự ảnh: Nguyễn Hưởng

(NLĐO) - Biển người đổ về phiên chợ Viềng tại Nam Định hy vọng vào 1 năm “bán rủi, mua may” đã gây ra cảnh ùn tắc, xô đẩy khiến nhiều phụ nữ ngất xỉu.

Đêm mùng 7 (tức ngày 25-2), rạng sáng mùng 8 Tết, phiên chợ Viềng (còn gọi là phiên chợ cầu may) ở xã Trung Thành, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) đã chính thức diễn ra.

Theo ghi nhận của phóng viên, khoảng 23 giờ, lượng người đổ về Quốc lộ 56 quá đông đã khiến ùn tắc xảy ra nghiêm trọng, đường chật kín người. Mọi phương tiện đều không thể di chuyển. Ở vỉa hè, người dân chen lấn, xô đẩy kinh hoàng, nhích từng chút. Nhiều phụ nữ không chịu được sức ép khủng khiếp từ đám đông đã ngất xỉu, được mọi người chuyền tay nhau đưa vào khu vực an toàn. Những tiếng kêu cứu, than vãn, thậm chí chửi tục, vang lên không ngớt.

Ông Lê Văn Sơn (48 tuổi, ở Khoái Châu, Hưng Yên) cho biết đi cùng với mấy người hàng xóm nhưng đã lạc mất nhau. Ông bị xô đẩy cả vài trăm mét và đã hết sức, không thể đi được nữa.

“Tôi thường đi chợ Viềng cầu sức khỏe và tài lộc nhưng chưa thấy năm nào đông như thế này. Sợ quá, chắc không dám vào chợ nữa, sang năm tôi sẽ cố gắng đi sớm vào buổi chiều” - ông Sơn nói.

Chị Hoàng Thị Mai, một người bán cây tại đây, cho hay: "Thường thì những năm trước, mọi người đi ngay từ chiều mùng 7 nhưng năm nay, lượng người đổ về buổi chiều ít hơn, ban đêm lại tăng đột biến".

Đến khoảng 2 giờ, người dân và du khách đổ về chợ Viềng đã giảm. Lúc này, đám đông mới giãn ra, các phương tiện dần lưu thông bình thường.

Một số hình ảnh phóng viên Báo Người Lao Động ghi nhận:

 

Từ đầu tối, phiên chợ Viềng đã chật kín người đi lại
Từ đầu tối, phiên chợ Viềng đã chật kín người đi lại

 

Dòng người kéo dài hàng kilomet chen lấn, xô đẩy nhau
Dòng người kéo dài hàng kilomet chen lấn, xô đẩy nhau

 

Mua thì dễ nhưng đem ra không hề dễ tí nào
Mua thì dễ nhưng đem ra không hề dễ tí nào

 

Đám đông nhích từng centimet một
Đám đông nhích từng centimet một

 

Đám đông nhích từng centimet một
Đám đông nhích từng centimet một

 

Người đàn ông này không thể bỏ lộc đầu xuân xuống bởi không còn một khe trống
Người đàn ông này không thể bỏ lộc đầu xuân xuống bởi không còn một khe trống

 

Cháu bé được bố cõng trên vai giữa đám đông chen chúc ngạt thở
Cháu bé được bố cõng trên vai giữa đám đông chen chúc ngạt thở

 

Tìm được chỗ ngồi như thế này không phải là dễ đối với nhiều người
Tìm được chỗ ngồi như thế này không phải là dễ đối với nhiều người

 

Cành cây cũng là nơi lý tưởng để dừng chân
Cành cây cũng là nơi lý tưởng để dừng chân

 

 

Người phụ nữ này bị ngất trong đám đông chen lấn

Người phụ nữ này bị ngất trong đám đông chen lấn

 

 

Đưa người bị ngất vào nhà dân để sơ cứu
Đưa người bị ngất vào nhà dân để sơ cứu

 

Tại lòng đường, tìm được chỗ trống, nhiều người tranh thủ ngủ đợi thoát cảnh tắc đường
Tại lòng đường, tìm được chỗ trống, nhiều người tranh thủ ngủ đợi thoát cảnh tắc đường

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo