Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Khang vừa có văn bản chỉ đạo giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh Tiền Giang kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với bà Nguyễn Thị Chín và ông Nguyễn Hùng Vỹ - là giám đốc và phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Tiền Giang. Giao giám đốc Sở Y tế Tiền Giang tổ chức rút kinh nghiệm đối với ông Hoàng Thọ Mẫn và bà Võ Thị Mười Hai, giám đốc và phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang, vì đã để xảy ra nhiều sai phạm tại bệnh viện này.
Theo kết luận thanh tra do ông Nguyễn Văn Thắng - Chánh Thanh tra tỉnh Tiền Giang - ký, từ năm 2006 - 2010, bệnh viện đã hỗ trợ cho Sở Y tế tỉnh Tiền Giang gần 1,1 tỉ đồng. Trong đó, năm 2006, hỗ trợ cho Sở Y tế 1,08 tỉ đồng. Số tiền này được trích 5% từ thu viện phí. Năm 2007 - 2010, bệnh viện tiếp tục hỗ trợ cho Sở Y tế 108 triệu đồng từ nguồn quỹ phúc lợi và quỹ khen thưởng.
Trong khi đó, nhiều nhân viên bệnh viện cho rằng đời sống cán bộ hết sức khó khăn. Về vấn đề này, thanh tra kết luận “số tiền 108 triệu đồng không có thủ tục khen thưởng, không đúng theo chế độ định mức quy định” là trái với Nghị định 43/2006.
Tháng 5-2010, bệnh viện được dự án đồng bằng sông Cửu Long cấp máy xét nghiệm sinh hóa tự động AU 400, đến nay máy đã qua thời gian bảo hành nhưng vẫn chưa đưa vào hoạt động. Theo trình bày của lãnh đạo bệnh viện, việc không đưa máy AU 400 vào hoạt động là vì không trúng thầu mua hóa chất sử dụng cho máy này bởi giá hóa chất quá cao. Việc này, thanh tra kết luận: Giải thích của bệnh viện không thuyết phục vì máy này đã được thẩm định đầy đủ chất lượng.
Trong khi đó, bệnh viện lại “mượn” máy của nhiều công ty không có hồ sơ, không thẩm định được chất lượng máy nhưng đưa vào khám chữa bệnh cho người dân. Giải thích vấn đề này, lãnh đạo bệnh viện cho rằng khi các công ty cho bệnh viện mượn máy thì bắt buộc bệnh viện phải mua hóa chất của công ty mà không qua đấu thầu.
Theo quy định hiện hành, mua hóa chất phải qua đấu thầu nhưng từ năm 2009-2011, bệnh viện đã mua hóa chất không qua đấu thầu với tổng số tiền 8,5 tỉ đồng. Thanh tra đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo bệnh viện phải đưa ngay những máy xét nghiệm không đạt chất lượng theo quy định ra khỏi bệnh viện và chấm dứt ngay việc mua hóa chất không qua đấu thầu. Điều khiến dư luận quan tâm là trong số tiền 8,5 tỉ đồng mua hóa chất không qua đấu thầu trong thời gian qua, ai là người hưởng hoa hồng? Còn máy không đạt chất lượng thì chỉ có bệnh nhân lãnh đủ.
|
Sử dụng tài sản không đúng quy định
Hằng năm, bệnh viện sử dụng tài sản cố định để làm dịch vụ như: giữ xe, kinh doanh căng tin, bách hóa, phòng khám và điều trị theo yêu cầu nhưng không trích khấu hao tài sản cố định. Thanh tra còn phát hiện bà Ngô Thị Kim Trân, người trúng thầu giữ xe trong bệnh viện, thu tiền giữ xe quá quy định. Về việc này, chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo khắc phục nộp lại gần 100 triệu đồng vào tài khoản tạm của thanh tra để chờ xử lý. |
Bình luận (0)