xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Đinh La Thăng: "Phải giải quyết ngay nguyện vọng của dân!"

BẠCH ĐẰNG ghi

(NLĐO) - “Cái gì dân cần thì đưa vào đột phá ngay, giải quyết ngay nguyện vọng cho người dân”, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng chỉ đạo Huyện ủy Củ Chi.

Trưa 18-2, ông  Đinh La Thăng, Bí thư Thành ủy TP HCM có buổi làm việc với Huyện ủy Củ Chi. Tại buổi làm việc, ông Đinh La Thăng đã nghe lãnh đạo huyện Củ Chi báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội huyện, các thuận lợi khó khăn và những chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố của đảng bộ và nhân dân huyện Củ Chi.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Đinh La Thăng lưu ý huyện Củ Chi cần đánh giá đúng và khai thác thế mạnh của mình là một huyện ven thành phố, gần một thị trường rất lớn. Đặc biệt,  việc chuyển dịch kinh tế đưa vào sản xuất lớn cần tính toán lại hạ tầng cho đồng bộ, tạo động lực thu hút đầu tư, phát triển sản xuất.


Bí Thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng nghe lãnh đạo Huyện ủy huyện Củ Chi báo cáo tình hình của địa phương

Bí Thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng nghe lãnh đạo Huyện ủy huyện Củ Chi báo cáo tình hình của địa phương

Về các chương trình đột phá, ông Đinh La Thăng yêu cầu huyện phải xác định được những chương trình đột phá cho riêng mình, phù hợp với đặc thù của mình và nguyện vọng của người dân địa phương. Cái gì dân cần thì đưa vào đột phá ngay, giải quyết ngay nguyện vọng cho người dân.

“Tập trung cho hành động, vì dân mà hành động. Muốn phát triển Đảng vô dân thì phải giúp họ làm giàu, phát triển tốt hơn, lấy lòng người dân thì họ mới tin và theo. Bớt hội họp đi, để đi và để xuống với dân. Tôi đề nghị tất cả lãnh đạo huyện phải nhanh chóng tìm đầu ra cho sản phẩm của người dân. Chúng ta nằm gần một thị trường lớn như thế mà không tìm được đầu ra là không được. Nghị quyết đã có, hướng đi đã có, cần tập trung ngay vào hành động” - ông Thăng nhấn mạnh.

Trước đó, sáng cùng ngày, ông Đinh La Thăng cũng đã có chuyến thăm đến gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Em và thăm bà Lê Thị Kiều Oanh - vợ liệt sĩ - cùng ngụ tại xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi.


Bí Thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng thăm hỏi sức khỏe Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Em

Bí Thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng thăm hỏi sức khỏe Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Em

Tại nhà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Em,  khi thấy con đường dẫn vào nhà mẹ bằng đất và quá nhỏ, ông Đinh La Thăng đã yêu cầu lãnh đạo xã Tân Thông Hội phải tráng bê-tông ngay.

Ông Đinh La Thăng nói với lãnh đạo địa phương là con đường chỉ vài chục mét, có thể làm nhanh nên phải giải quyết sớm để mẹ Nguyễn Thị Em và con cháu đi lại thuận tiện hơn.


Bí Thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng thăm và tặng quà bà Lê Thị Kiều Oanh - vợ liệt sĩ.

Bí Thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng thăm và tặng quà bà Lê Thị Kiều Oanh - vợ liệt sĩ.

Tại nhà của bà Lê Thị Kiều Oanh, Bí thư Đinh La Thăng đã chỉ đạo Bí thư huyện ủy Củ Chi Lê Minh Tấn phải cho gia cố lại căn nhà sớm vì đã xuống cấp

“Đảm bảo điều kiện sống tốt cho gia đình chính sách là việc chúng ta phải làm thường xuyên” - Bí thư Thành ủy căn dặn lãnh đạo Củ Chi.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo