xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Đinh Thế Huynh làm Thường trực Ban Bí thư

P.Dương - D.Ngọc

(NLĐO)- Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng đã được Bộ Chính trị phân công làm Thường trực Ban Bí thư; ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, là Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

 


Ông Đinh Thế Huynh (giữa) thay mặt Bộ Chính trị trao quyết định phân công nhiệm vụ làm Bí thư Thành ủy Hà Nội cho ông Hoàng Trung Hải (trái) với sự hiện diện của Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính (phải)

Ông Đinh Thế Huynh (giữa) thay mặt Bộ Chính trị trao quyết định phân công nhiệm vụ làm Bí thư Thành ủy Hà Nội cho ông Hoàng Trung Hải (trái) với sự hiện diện của Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính (phải)

Sáng nay 5-2, tại lễ trao quyết định ccủa Bộ Chính trị phân công ông Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, làm Bí thư Thành ủy Hà Hội, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, đã được giới thiệu là Thường trực Ban Bí thư; ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, là Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

Được biết, Bộ chính trị vừa phân công nhiệm vụ cho các Ủy viên. Theo đó, ông Đinh Thế Huynh làm Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Trung ương Đảng; ông Phạm Minh Chính làm Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

 

Ông Đinh Thế Huynh
Ông Đinh Thế Huynh

Ông Đinh Thế Huynh sinh tháng 5-1953; quê quán tại xã Xuân Kiên, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Từng tham gia chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị, ông được kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 8-8-1974.

Ông có nhiều năm công tác tại Báo Nhân dân; từng làm Phó Tổng Biên tập rồi Tổng Biên tập báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX.

Tháng 4-2006, ông tái đắc cử Ủy viên Trung ương khóa X. Tháng 8-2010, ông tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Tháng 1-2011, tại Đại hội Đảng XI, ông tiếp tục được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương và được bầu vào Bộ Chính trị. Tháng 2-2011 ông được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư và được cử làm Trưởng ban Tuyên giáo kiêm Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương.

Tại Đại hội XII của Đảng đầu năm 2016, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng và là Ủy viên Bộ Chính trị.

Ông là đại biểu Quốc hội các khóa XI, XII, XIII.

Ông Phạm Minh Chính, sinh tháng 12-1958; quê quán tại xóm Hoa Trường, xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Sau khi tốt nghiệp Kỹ sư ngành Xây dựng tại Rumania năm 1983, ông về nước và được phân công làm nghiên cứu viên khoa học Cục Nghiên cứu Khoa học, Kinh tế và Kỹ thuật, Bộ Nội vụ.

 

Ông Phạm Minh Chính
Ông Phạm Minh Chính

Năm 1989, ông được điều động sang công tác tại Bộ Ngoại giao, làm Bí thư Thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Rumania. Năm 1996, ông được điều trở lại Việt Nam, công tác tại Bộ Công an, giữ các vị trí Phó Cục trưởng, Cục trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật.

Ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công an vào 8-2010, được phong cấp bậc hàm Trung tướng. Ông là ủy viên Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XI, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh (8-2011); Phó ban Tổ chức trung ương (4-015).

Tại Đại hội XII của Đảng tháng 1-2016, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương và được bầu vào Bộ Chính trị.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo