Ông Dũng đã ở trong trại tạm giam hơn 3 năm, là một trong những nghi phạm chính của vụ án tham ô, tiêu cực xảy ra tại PMU18. Cho đến lúc qua đời vào ngày 11-7, ông Dũng đang là một trong những đối tượng điều tra của vụ án tham ô 3,4 tỉ đồng khi thực hiện dự án cầu Bãi Cháy (Quảng Ninh); đồng thời đang thi hành án phạt 13 năm tù trong vụ án tổng giám đốc PMU18 Bùi Tiến Dũng và đồng phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc, đưa hối lộ.
Luật sư bào chữa cho bị can này cho biết trong thời gian tạm giam, đã nhiều lần, Phạm Tiến Dũng phải đi điều trị hen. Lần này, ông Dũng được đưa vào Trung tâm Y tế huyện Hoài Đức (Hà Nội) điều trị và đột tử.
Bà Lê Thị Thanh Hòa (nguyên phó phòng PID 6 của PMU18) – vợ ông Dũng - cũng là bị can trong cùng vụ án PMU18 nhưng được tại ngoại, do đang nuôi 2 con nhỏ. Hiện gia đình vẫn chưa nhận được thông báo chính thức về nguyên nhân cái chết nhưng đã nhận thi thể ông Dũng, chuẩn bị mai táng và xin không tiến hành giám định pháp y.
Bình luận (0)