xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phản ứng về việc tàu Trung Quốc đe dọa tàu Việt Nam cứu ngư dân

D.Ngọc

(NLĐO)- Chiều 4-6, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã trả lời câu hỏi về phản ứng của Việt Nam trước việc tàu cứu hộ Việt Nam cứu ngư dân ở Hoàng Sa bị tàu hải quân Trung Quốc đe dọa.

Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định việc Việt Nam cử tàu tìm kiếm cứu nạn ra quần đảo Hoàng Sa là hoạt động bình thường, hợp pháp.

Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định việc Việt Nam cử tàu tìm kiếm cứu nạn ra quần đảo Hoàng Sa là hoạt động bình thường, hợp pháp.

Chiều 4-6, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi đề nghị cho biết phản ứng trước vụ tàu cứu hộ của Việt Nam trong quá trình giúp đỡ ngư dân bị suy tim gần đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam bị tàu Hải quân Trung Quốc đe dọa, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết hiện phía Việt Nam đang cho kiểm tra thông tin.

“Một lần nữa Việt Nam khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi đối với quần đảo Hoàng Sa. Việc Việt Nam cử tàu tìm kiếm cứu nạn ra quần đảo Hoàng Sa là hoạt động bình thường, hợp pháp, phù hợp với luật pháp Việt Nam và luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của LHQ về Luật Biển năm 1982” - Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định.

Tàu 841 hướng mũi, tăng tốc đe dọa  tàu cứu hộ SAR 412 khi đang  đưa ngư dân gặp nạn về đất liền - Ảnh: Danang MRCC cung cấp
Tàu 841 hướng mũi, tăng tốc đe dọa tàu cứu hộ SAR 412 khi đang đưa ngư dân gặp nạn về đất liền - Ảnh: Danang MRCC cung cấp

Trước đó, báo chí trong nước ngày 2-6 đưa tin tàu cứu hộ Việt Nam bị tàu Hải quân Trung Quốc đe dọa trên biển, ở gần đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Ngày 3-6, Trung tâm phối hợp tìm kiếm hàng hải khu vực 2 (Danang MRCC) đóng tại Đà Nẵng đã cung cấp đoạn video ghi cảnh tàu có số hiệu 841, phía mũi tàu có ụ pháo lớn, chạy với tốc độ cao hướng thẳng vào tàu cứu hộ SAR 412 của Danang MRCC để đe dọa, cản trở việc ứng cứu ngư dân gặp nạn.

Theo đó, vào 10 giờ 30 phút ngày 1-6, tàu mang số hiệu 841 xuất hiện gần tàu SAR 412, rồi đột ngột tăng tốc từ 4-5 hải lý/giờ lên 19-20 hải lý/giờ, hướng thẳng vào hông tàu SAR 412. Khi cách khoảng 80 đến 100 m, tàu lạ giảm tốc độ và chuyển hướng chạy song song với SAR 412 và chỉ dừng lại khi tàu cứu hộ đi qua đảo Tri Tôn khoảng 15 hải lý.

"Gặp nhau trên biển thì các tàu phải trao đổi qua hệ thống thông tin liên lạc để tránh chứ không lao thẳng vào tàu khác như vậy. Đây là hành động mang tính đe dọa, bất chấp nguyên tắc hàng hải quốc tế"- thuyền trưởng tàu cứu hộ SAR 412 Phan Xuân Sơn khẳng định.

Được biết, tháng 2-2015, tàu SAR 412 cũng bị các tàu hải quân, hải cảnh, máy bay quân sự bao vây, đe dọa khi cứu 6 ngư dân Bình Định đắm tàu tại khu vực bãi đá ngầm Chim Én, thuộc quần đảo Hoàng Sa.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo