xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phát sốt vì rạng sáng nước ngập lênh láng vào nhà

Tin-ảnh: Gia Minh

(NLĐO) - Một cống ngăn triều nằm cuối hẻm số 41 nghi rác chèn khiến lúc nước dâng cao không được kiểm soát, tràn vào khu vực kế bên làm hàng chục hộ dân bị ảnh hưởng.

Anh Nguyễn Hoàng Thiên Bảo (32 tuổi), ngụ số 769 hẻm số 41 đường Tam Bình, phường Tam Phú, quận Thủ Đức, TP HCM, kể nước bắt đầu dâng cao và tràn vào khu dân cư vào khoảng 1 giờ sáng 5-1.

Nhiều người đang ngủ không kịp trở tay khi nước dâng, chỉ vội kê kích được một số tài sản lên cao nhằm tránh thiệt hại. Tuy nhiên, vẫn có khá nhiều vật dụng trong nhà bị ảnh hưởng.


Nước ngập lênh láng vào nhà khiến nhiều người phải dùng các bao cát đắp bờ bao

Nước ngập lênh láng vào nhà khiến nhiều người phải dùng các bao cát đắp bờ bao

Anh Bảo cho biết ngoài việc bị nước tràn vào nhà, nhiều vườn mai ở khu vực này cũng bị thiệt hại do đang trong quá trình chuẩn bị cho việc buôn bán vào dịp Tết Nguyên đán 2017.


Nước ngập vườn mai ven hẻm số 41

Nước ngập vườn mai ven hẻm số 41

Qua ghi nhận của phóng viên, ven hẻm số 41 có 2 vườn mai trồng hàng trăm gốc mai bị nước ngập lênh láng. Tuy nhiên, một chủ vườn nói thiệt hại chưa đến mức nghiêm trọng do phần lớn các gốc mai đã được kê kích lên cao trước đó nên khi nước tràn vào chỉ ngập đến miệng chậu nhưng có một số gốc mai nhỏ bị nước ngập ngang thân, hiện nhà vườn đang cố di dời đến nơi cao hơn.


Người dân chuyển các gốc mai đến nơi cao nhằm tránh nước ngập

Người dân chuyển các gốc mai đến nơi cao nhằm tránh nước ngập

Tại khu vực cống ngăn triều ở con kênh nhỏ cuối hẻm số 41, đến trưa cùng ngày, nước vẫn dâng cao, che khuất bởi các bụi cỏ và lục bình.

img

Hai em bé mắc võng trên đoạn đường bị nước ngập ngồi chơi

Hai em bé mắc võng trên đoạn đường bị nước ngập ngồi chơi

Một cán bộ quản lý đê điều thuộc UBND quận Thủ Đức đến hiện trường, cho biết các đơn vị đã biết được thông tin sự cố và đã cử người đến khảo sát. Theo cán bộ này, sự cố không phải do nước tràn bờ bao mà có thể do miệng cống bị rác chèn vào, không thể đóng kín nên khi triều cường dâng cao, nước tràn vào và gây ngập khu dân cư. Trước mắt, các đơn vị sẽ chờ nước rút để xuống kiểm tra miệng cống nhằm xử lý sự cố.

“Việc rác hoặc các vật cản chèn vào miệng cống xảy ra khá phổ biến. Cũng có nhiều trường hợp người dân cố tình dùng vật cản chèn vào miệng cống nhằm lấy nước tưới tiêu cho cây trồng, sau đó quên đóng lại. Tuy nhiên, chúng tôi cần kiểm tra kỹ mới có thể đưa ra nguyên nhân chính xác” – vị này nhận định.


Đến đầu giờ chiều cùng ngày, khu vực trên nước vẫn chưa rút hết

Đến đầu giờ chiều cùng ngày, khu vực trên nước vẫn chưa rút hết

Ghi nhận đến đầu giờ chiều, tại hẻm số 41, nước vẫn ngập khoảng 30 cm và nhiều hộ dân vẫn đang hì hục bơm nước ra ngoài. Một số con hẻm kế bên cũng bị ảnh hưởng khi nước tràn qua, gây ngập từ 20 – 30 cm.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo