xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Quảng Bình: Mưa lớn kéo dài nhiều khu vực chìm trong biển nước

Tin ảnh Hoàng Phúc

(NLĐO) Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, mưa lớn kéo dài ở Quảng Bình làm cho mực nước ở các sông dâng cao khiến nhiều khu vực ở tỉnh này ngập lụt. Đã có 2 người chết và 1 bị thương, 85 ngôi nhà tốc mái, hoa màu bị hư hại. Đến 20 giờ tối nay 16-9, nhiều nơi ở Quảng Bình vẫn đang mưa rất to.

 


Cầu phao bị ngập khiến người thôn Thuận Hòa bị cô lập.

Cầu phao bị ngập khiến người thôn Thuận Hòa bị cô lập.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động tại xã Liên Trạch (huyện Bố Trạch) chiều 16-9, mực nước ở sông Son dâng cao khiến nhiều điểm tại đây ngập sâu từ 1,5 đến 2m, giao thông bị tê liệt hoàn toàn. Lũ tràn vào nhà các hộ dân đã làm nhiều tài sản bị ướt, hỏng hóc.

Linh mục Cao Dương Đông, người quản xứ Yên Giang (xã Liên Trạch), cho biết nước sông Son dâng lên cao trong sáng 16-9 khiến nhiều nhà dân bị ngập hoàn toàn, người dân buộc phải sơ tán đồ đạc lên nhà thờ tránh lũ.

Nước lũ dâng cao, chảy xiết đã làm thiệt hại nặng nền diện tích hoa màu, hồ nuôi thuỷ sản của người dân. Đến 20 giờ tối hôm nay nước lũ đã rút dần nhưng các hộ dân vẫn sống trong lo sợ.

Tại xã Quảng Trường (huyện Quảng Trạch), theo quan sát của chúng tôi, mực nước sông Gianh dâng cao gần 2m khiến nhiều tuyến đường bị chia cắt. Trong đó, thôn Thuận Hoà gần như bị cô lập hoàn toàn.

Chị Mai Thị Kim Oanh (thôn Thuận Hoà), tâm sự: “Nước sông Gianh dâng cao khiến cây cầu phao Thuận Hoà bị ngập sâu gần 1m. Cả gia đình chúng tôi buộc phải ăn mì tôm gần 1 ngày nay để chờ nước rút mới dám qua chợ mua đồ”.

Ông Trần Văn Tiến – Chủ tịch UBND xã Quảng Trường, cho biết mưa lớn khiến nước dâng cao tại nhiều điểm, đặc biệt tại thôn Thuận Hoà đã có khoảng 20 hộ dân bị ngập lụt.

 


Người dân di chuyển trong mưa lũ.

Người dân di chuyển trong mưa lũ.

Trên địa bàn huyện Tuyên Hoá, trong chiều 16-9 nhiều xã như Đức Hoá, Phong Hoá, Thạch Hoá…cũng xảy ra tình trạng ngập lụt, nước sông Gianh dâng cao khiến nhiều diện tích hoa màu trên địa bàn bị thiệt hại nặng.

Chiều 16-9, ông Nguyễn Ngọc Phụng – Chánh Văn phòng Điều phối cứu hộ cứu nạn tỉnh Quảng Bình, cho biết do hoàn lưu của cơn bão số 3, Quảng Bình có mưa lớn kèm theo lốc xoáy. Lượng mưa cao nhất đo được hơn 417mm, khiến một số nơi bị ngập cục bộ, sạt lở đất gây thiệt hại năng cho nhiều hộ dân. Đợt mưa lũ kéo dài khiến 2 người chết,1 người bị thương, 85 nhà dân bị tốc mái và hàng trăm diện tích hoa màu bị thiệt hại.

Theo đó, vào lúc 5 giờ ngày 15-9, khi trên đường ra bờ suối, anh Cao Thanh Hải (SN 1976, ở bản Yên Hợp, xã Thượng Hoá, huyện Minh Hoá) bị nước lũ cuốn trôi mất tích. Đến giờ, các lực lượng chức năng vẫn đang triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân.

Vào khoảng 22 giờ tối 15-9, đang đi thả lưới bắt cá, anh Nguyễn Văn Thức (SN 1981, phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn) bị nước cuốn trôi. Thi thể anh được phát hiện vào sáng ngày 16-9 tại cống Hói Tre theo địa chỉ nói trên. Tối cùng ngày một người dân xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh cũng bị thương nặng do cơn lốc xoáy đổ bộ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo