xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Quyết trị sâu mọt

PHẠM DƯƠNG

Quốc hội khi thảo luận về kinh tế - xã hội đã “nóng” lên bởi một vấn đề hoàn toàn không mới, đó là tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực của đội ngũ cán bộ, công chức.

Đúng là chuyện nhũng nhiễu trong khi thực thi công vụ của cán bộ, công chức nhà nước đã có từ hàng chục năm nay. Nó được xem như một căn bệnh trầm kha mà dù đã nỗ lực chữa trị rất nhiều. Từ việc cải cách thể chế, hoàn thiện và công khai, minh bạch hóa luật pháp cho đến tăng cường kiểm tra, giám sát… song tình trạng nhũng nhiễu vẫn chưa được ngăn chặn và đẩy lùi một cách rõ nét.

Chuyện cũ song không thể cố quên bởi như đại biểu Quốc hội Trần Khắc Tâm của tỉnh Sóc Trăng nói: “Sức nóng của TPP (Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương) đang phả vào gáy chúng ta”. Hiệp định thương mại tự do được đánh giá là quy mô và toàn diện nhất từ trước tới nay trên thế giới này được cho là tạo ra cú hích lớn, thậm chí cơ hội cho nền kinh tế Việt Nam cất cánh song cũng sẽ mang tới thách thức cực lớn nếu chúng ta không thể vươn lên tận dụng cơ hội.

Một trong những điều cốt lõi để nắm bắt cơ hội và hóa giải thách thức chính là sức cạnh tranh của nền kinh tế, của từng doanh nghiệp, mỗi nhà kinh doanh. Từ khi gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) vào năm 2007 tới nay, chúng ta đã làm được rất nhiều việc nhằm chuẩn hóa theo thế giới để tạo dựng một môi trường kinh doanh thông thoáng, có tính cạnh tranh cao cho doanh nghiệp. Đáng tiếc là môi trường ấy dù tiến bộ tới đâu vẫn đang bị gây trở ngại, vấy bẩn, thậm chí vô hiệu hóa bởi những cán bộ, công chức nhũng nhiễu, tiêu cực.

Không lâu sau khi kỳ họp thứ 10 hiện nay của Quốc hội khóa XIII khai mạc, dư luận đã xôn xao về thông tin một cán bộ của trung tâm thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM đòi phải đút lót 15.000 USD mới cấp giấy phép cho một dự án đầu tư nước ngoài. Hay trước đó là thông tin “mất 500-600 triệu đồng mới được vào Bến xe khách Mỹ Đình”. Môi trường đầu tư kinh doanh ra sao, khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp thế nào nếu phải bỏ ra những khoản tiền không nhỏ đó cho những công bộc đã trở thành “con sâu” tai hại?

Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan có thuật lại câu nói của một chuyên gia Ngân hàng Thế giới khiến tất cả chúng ta phải day dứt: “Việt Nam là nước không chịu phát triển”. Trong những điều cản trở sự phát triển của đất nước, tình trạng tiêu cực và nhũng nhiễu của cán bộ, công chức thoái hóa, biến chất chắc chiếm phần không nhỏ. Khi TPP đã phả vào gáy thì nói như đại biểu Trần Khắc Tâm, việc đầu tiên cần làm ngay trong năm 2016 là phải loại bỏ bằng được những cán bộ, công chức nhũng nhiễu, trục lợi, yếu kém ra khỏi bộ máy. Quả là khó khăn, nếu không muốn nói là không tưởng, để hiện thực hóa điều này song không có nghĩa là chấp nhận để mọi chuyện như hiện nay. Cần phải đặt quyết tâm, có biện pháp mạnh và đặc biệt là đặt mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn để trị “bệnh” nhũng nhiễu, gắn vào việc đánh giá hoàn thành nhiệm vụ từ cấp trung ương tới địa phương…

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo