icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sẵn sàng sửa đổi dự án bất hợp lý

Tô Hà

“Khai thác thủy điện ở VN rất được chú trọng nhưng khi có vướng mắc, bất hợp lý, chúng tôi sẵn sàng sửa đổi dự án”. Ông Tạ Văn Hường, Vụ trưởng Vụ Năng lượng - Bộ Công Thương, khẳng định như vậy xung quanh những vấn đề đặt ra trong loạt bài “Thủy điện băm nát Sapa” trên Báo NLĐ số ra ngày 5 và 6-3.

Ông Hường cho biết trong các yếu tố để lập quy hoạch phát triển thủy điện, hiệu quả đầu tư là vấn đề quan trọng nhất, tiếp theo là bảo đảm môi trường và hàng loạt vấn đề khác như đất đai, khai thác khoáng sản, bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa... “Khi quy hoạch phát triển thủy điện ở địa phương nào, địa phương đó phải có trách nhiệm góp ý với Trung ương. Không có quy hoạch nào Trung ương duyệt mà không có ý kiến địa phương. Ngay cả dự án do Bộ Công Thương phê duyệt, ý kiến của địa phương vẫn là một trong những căn cứ chính để ra quyết định. Cho nên khi nảy sinh vấn đề như công trình gây ảnh hưởng đến việc tưới tiêu, cảnh quan là do các cơ quan tham mưu của ngành, của tỉnh đã chưa nhìn thấy hết vấn đề khi lập quy hoạch” - ông Hường nhận xét.


Theo ông Hường, tiềm năng thủy điện của VN chỉ 10 năm nữa là được khai thác hết. “Không có nước nào cứ để tiềm năng thủy điện trôi lãng phí mà không biết tận dụng khai thác. Có điều, phải biết khai thác cho hợp lý nhất, bảo đảm cảnh quan và đem lại lợi ích lớn nhất cho đất nước và người dân trong khu vực” - ông Hường nhìn nhận.

“Quy hoạch có thể đúng hoặc có điểm chưa đúng lắm. Không phải có quy hoạch rồi cứ nhắm mắt mà làm. Từ khi có quy hoạch, phải lập dự án đầu tư và qua rất nhiều công đoạn nữa mới đến lúc xây dựng. Trong quá trình đó, phát hiện gì bất hợp lý, cơ quan quản lý vẫn sẵn sàng điều chỉnh... Nếu Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Lào Cai đề xuất chính thức và đưa ra lý lẽ thuyết phục, chúng tôi sẽ xem xét và có thể cho dừng ngay dự án thủy điện chưa thi công tại Sapa. Trường hợp dừng thực hiện dự án, trách nhiệm tùy thuộc vào sự phân cấp, cấp nào duyệt dự án  phải chịu trách nhiệm. Còn chủ đầu tư “tiền trảm hậu tấu”, làm tắt thì phải tự chịu trách nhiệm” - ông Hường khẳng định


Trong khi đó, ông Phạm Viết Ngãi, Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng VN, cho biết trên thượng nguồn các sông ở Sapa không có dự án thủy điện lớn nên không thể làm các dự án thủy điện bậc thang mà chỉ có thể làm dự án treo, tức các thủy điện nhỏ và không có hiệu quả kinh tế. Ông Ngãi băn khoăn: “UBND tỉnh Lào Cai cần xem xét lại hai vấn đề: hiệu quả đầu tư của các dự án thế nào và dự án có phá hỏng môi trường sinh thái, cảnh quan hay không”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo