* Phóng viên: Thưa ông, việc khiếu kiện Công ty Cổ phần Hữu hạn Vedan VN đang diễn ra có phải là bắt đầu cho một phong trào bảo vệ môi trường đang dâng cao mạnh mẽ trong xã hội?
- Ông Bùi Cách Tuyến: Đúng là như vậy. Có thể nói, chưa khi nào phong trào bảo vệ môi trường lại dâng cao và tạo sự đồng thuận cao như vụ việc khiếu kiện Vedan đang diễn ra. Đây là kết quả của sự đồng lòng, sự quyết tâm và trên hết là ý thức bảo vệ môi trường đang được nâng lên rõ rệt.
Sự đồng thuận và quyết tâm cao như vụ Vedan đã có sức răn đe đối với những doanh nghiệp, cơ sở sản xuất có ý định “đánh cắp” môi trường. Việc ngăn chặn các thủ đoạn “đánh cắp” môi trường cũng nhằm tạo ra sự công bằng giữa các doanh nghiệp.
* Từ trước đến nay, chúng ta chưa tạo ra được sự đồng thuận và quyết tâm cao như vụ Vedan là do sự thiếu tích cực của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương hay một lỗ hổng nào khác, thưa ông?
- Đây là kết quả từ sự đồng thuận của cả cộng đồng và hệ thống chính trị. Các tổ chức xã hội và giới truyền thông vào cuộc một cách mạnh mẽ. Từ sự đồng thuận này đã mang lại kết quả bước đầu rất đáng mừng.
Tất nhiên, vẫn có những ý kiến chỗ này, chỗ kia làm chậm tiến trình này. Trước hết, để đi đến cùng các vụ xử lý vi phạm môi trường, chính quyền các địa phương phải vào cuộc đầu tiên và thể hiện sự quyết tâm trong suốt quá trình.
* Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho rằng nếu vụ Vedan được xử lý hình sự thì việc buộc doanh nghiệp này phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại do họ gây ra sẽ dễ dàng hơn?
- Trước đây, do pháp luật chưa hoàn chỉnh nên việc xử lý hình sự đối với trường hợp này chưa thể thực hiện. Tuy nhiên, hiện nay về cơ bản, hệ thống quy phạm pháp luật về môi trường đã đủ để xử lý các vụ vi phạm môi trường ở các cấp độ khác nhau, kể cả xử lý hình sự.
* Vậy sau vụ Vedan, sẽ truy tiếp các vụ vi phạm môi trường khác mà cơ quan chức năng, địa phương đã phát hiện?
- Công cuộc bảo vệ và đấu tranh đối với những vụ vi phạm quy định bảo vệ môi trường là thường xuyên và kéo dài. Do vậy, sau Vedan, sẽ xử lý các vụ vi phạm khác, kể cả việc đấu tranh đòi bồi thường cho người dân địa phương, nơi bị doanh nghiệp xả thải gây ô nhiễm môi trường.
Vedan lại xin thương lượng
Ngày 1-8, ông Nguyễn Văn Phụng, Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM, cho biết ông Yeh Sheau Yeh, Giám đốc Văn phòng Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hữu hạn Vedan VN (Công ty Vedan), vừa đề nghị Hội Nông dân TPHCM sắp xếp thời gian để tiếp tục thương lượng việc “hỗ trợ” (theo cách gọi của Công ty Vedan) cho nông dân huyện Cần Giờ bị thiệt hại bởi nước thải của Công ty Vedan. Trước đó, Công ty Vedan đề nghị tăng mức hỗ trợ cho nông dân huyện Cần Giờ từ 16 tỉ đồng lên 30 tỉ đồng nhưng chưa được chấp thuận.
Trao đổi qua điện thoại với phóng viên Báo NLĐ, ông Yeh Sheau Yeh cho rằng mức mà Vedan vừa đề nghị “hỗ trợ” cho người dân huyện Cần Giờ gần tương đương với số tiền mà Hội Nông dân TPHCM đưa ra là 45,7 tỉ đồng cho 839 hộ dân ở khu vực này. Với quan điểm muốn mau chóng giải quyết vụ việc nên Công ty Vedan muốn hai bên thương lượng tiếp mức “hỗ trợ”. Tuy nhiên, ông Yeh vẫn chưa tiết lộ mức “hỗ trợ” cụ thể mà cho biết sẽ tiếp tục trao đổi thêm tại cuộc họp. Luật sư Nguyễn Văn Hậu, một trong bốn người đại diện theo ủy quyền của nông dân huyện Cần Giờ, cho biết chỉ chấp nhận số tiền đền bù 45,7 tỉ đồng, nếu không sẽ gặp nhau tại tòa.
Tại tỉnh Đồng Nai, ngày 1-8, Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai đã hoàn thành việc tư vấn thêm cho trên 900 hộ dân đơn khởi kiện và giấy ủy quyền cho nông dân xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch để khởi kiện Vedan.
K.Cương |
Bình luận (0)