xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tàu chìm trong đêm, 10 thuyền viên hồi hộp trong chiếc thuyền thúng

Tin- ảnh: Ngọc Giang - Hồng Ánh

(NLĐO) – Khi tàu bị phá nước chìm xuống, cả 10 thuyền viên lên 1 chiếc thuyền thúng và gọi điện thoại cầu cứu.

Sáng 1-3, tàu SAR 413 của Trung tâm tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực 3 (đóng tại TP Vũng Tàu) đã đưa 10 thuyền viên tàu BĐ 95956 TS gặp nạn vào bờ an toàn.

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 29-2, 10 thuyền viên của tàu cá số hiệu BĐ 95956 TS đang đánh bắt hải sản thì tàu bị phá nước và chìm cách Mũi Vũng Tàu khoảng 35 hải lý về phía Đông. Lúc này gió biển mạnh cấp 6,7.


Các thuyền viên được tàu SAR 413 đưa vào bờ

Các thuyền viên được tàu SAR 413 đưa vào bờ

Sau khi tàu chìm, các thuyền viên trên tàu lên 1 chiếc thuyền thúng và lênh đênh trên biển, chờ cứu hộ.

Thuyền viên Cao Văn Hải (34 tuổi, quê Bình Định) cho biết các thuyền viên chưa ai kịp phản ứng gì thì tàu đã chìm, 10 người chỉ kịp nhảy lên chiếc thuyền thúng. Toàn bộ tài sản đều chìm xuống biển, may mắn vẫn còn lại 1 chiếc điện thoại để gọi cho người nhà cầu cứu.

Anh Hải kể: “Đông người cùng lên khiến chiếc thuyền thúng nhiều lần muốn lật trước sức gió. Nước cách mép thúng chỉ khoảng 2 đốt tay. Sóng cao có thể nhấn chìm tất cả. Người ngồi, kẻ nghiêng cùng đoàn kết lại để chờ lực lượng cứu hộ”.


10 thuyền viên may mắn lên được chiếc thuyền thúng và được cứu kịp thời

10 thuyền viên may mắn lên được chiếc thuyền thúng và được cứu kịp thời

Sau khi nhận được tin cầu cứu, trung tâm III đã phát thông báo khẩn cấp đồng thời điều tàu SAR 413 ra hiện trường kết hợp với biên phòng và tàu Hải Dương 02, Biển Đông Trader và Cam Ranh 07 cùng tìm kiếm.

Đến 00 giờ 23 ngày 1-3, tàu Hải Dương 02 đã tìm thấy và cứu hộ 10 thuyền viên của tàu bị nạn đưa vào bờ.

* Sáng 1-3, tại phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức bàn giao tàu cá số hiệu BĐ 97598 TS và 6 ngư dân bị nạn tỉnh Bình Định cho Bộ đội Biên phòng.

Tàu cá Bình Định được tàu Cảnh sát biển 4034 đưa về vịnh Vân Phong
Tàu cá Bình Định được tàu Cảnh sát biển 4034 đưa về vịnh Vân Phong

Trước đó, chiều 29-2, tàu CSB 4034 thuộc Hải đội 302, Vùng Cảnh sát biển 3 nhận được lệnh từ Sở chỉ huy Bộ Tư lệnh vùng tìm kiếm cứu nạn tàu cá số hiệu BĐ 97598 TS của ông Tô Thanh Quang ở xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, Bình Định làm thuyền trưởng cùng 5 thuyền viên đánh bắt cá ngừ ở khu vực đảo Trường Sa  bị chết máy, phá nước có nguy cơ bị chìm. Lúc này, vùng tàu bị nạn có sóng to, gió lớn cấp 7 giật cấp 8.

Sau 3 giờ hải trình với vận tốc cao, tàu đã đến vị trí tàu bị nạn kịp thời động viên tinh thần, cung cấp lương thực, thực phẩm, nước uống cho thuyền viên và cùng các ngư dân khắc phục sự cố, sửa chữa máy rồi lai dắt về vịnh Vân Phong an toàn vào sáng 1-3.

Dưới đây là một số hình ảnh tàu Cảnh sát biển vật lộn sóng dữ cứu ngư dân:

 

img

 

img

 

img

 

img

 

img

 


Sóng to gây khó khăn cho việc cứu hộ tàu của ngư dân (Ảnh: Cảnh sát biển)

Sóng to gây khó khăn cho việc cứu hộ tàu của ngư dân (Ảnh: Cảnh sát biển)

 

img

 

Tàu cá Bình Định được tàu Cảnh sát biển 4034 đưa về vịnh Vân Phong
Tàu cá Bình Định được tàu Cảnh sát biển 4034 đưa về vịnh Vân Phong

 

img

 

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo