xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tết vui khắp mọi miền

PHƯƠNG NHUNG - QUANG NHẬT - BÍCH VÂN - PHẠM DŨNG - NGỌC TRINH - MINH ANH

Cả nước rộn ràng bước vào năm mới trong không khí đầm ấm, tươi vui. Nhiều tỉnh, thành tổ chức bắn pháo hoa, thiết kế đường hoa và nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật, trò chơi dân gian, xin chữ...

Từ cách Tết Nguyên đán 1 tuần lễ, nhiều tuyến phố trung tâm thủ đô và quanh hồ Gươm được trang hoàng lộng lẫy với hoa, đèn lồng, biển hiệu kết hoa tươi...

Hà Nội: 140 “ông đồ” hội tụ

Khu vực phố cổ, nhất là tuyến phố Hàng Ngang - Hàng Đào, Hàng Đường, Hàng Mã… hầu như suốt đêm ngày đông đúc người dân đi sắm Tết. Các điểm vui chơi cũng đã sẵn sàng chào đón người dân trong những ngày trước và sau Tết Nguyên đán.

Trong 8 ngày Tết, Công viên Hồ Tây sẽ mang đến cho du khách, đặc biệt là các em nhỏ, không khí lễ hội mùa Xuân sôi động và rực rỡ sắc màu với Ngày hội Văn hóa truyền thống Việt Nam cùng nhiều trò chơi dân gian đặc sắc, những vũ điệu hiện đại sôi động. Từ mùng 6 đến mùng 8 Tết, tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, nhiều nét văn hóa đặc trưng của đồng bào miền núi được giới thiệu như: Người H’mông thổi khèn, người Xá Phó thổi sáo mũi, người Dao thổi kèn ống nứa, người Khơ Mú trình diễn điệu múa thuồng luồng…

img
Các ông đồ đang viết thư pháp cho khách tại Văn Miếu Quốc Tử Giám. Ảnh: PHƯƠNG NHUNG
 
Tết năm nay, toàn TP Hà Nội tổ chức 65 địa điểm chợ hoa Xuân, trong đó 21 điểm ở nội thành và 44 điểm ở ngoại thành. Riêng quận Tây Hồ, nơi được coi là trung tâm đào, quất cảnh có 4 chợ hoa Xuân được tổ chức với quy mô lớn. Thời gian hoạt động của các chợ hoa từ ngày 26-1 đến 11-2 (mùng 2 Tết).

Như mọi năm, người yêu chữ thủ đô có thể đến phố ông đồ xin chữ, cầu cho một năm mới bình an. Năm nay, có khoảng 140 thầy đồ đến từ các CLB thư pháp như: CLB Thư pháp UNESCO, CLB Thư pháp Hương Nam, CLB Thư pháp Nhân Mỹ Học Đường… Bắt đầu từ ngày 28 đến 29 Tết, phố ông đồ sẽ bước vào thời điểm nhộn nhịp và kéo dài đến mùng 10 Tết.

Huế, Đà Nẵng: Tưng bừng văn nghệ, hội hoa Xuân

Tại Thừa Thiên - Huế, không khí chuẩn bị cho Tết cũng không kém phần nhộn nhịp từ phố phường tới làng quê. Những ngày này, tại chợ Đông Ba (TP Huế), dòng người chen chúc tới đây sắm Tết. Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế, trong dịp Tết Quý Tỵ năm nay, địa phương này tổ chức nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ phục vụ người dân. Trong đó, vào đêm giao thừa có chương trình bắn pháo hoa tại Quảng trường Ngọ Môn - Kỳ Đài (Đại Nội - Huế) kéo dài trong 2 giờ 15 phút. Cùng thời điểm đó, tại thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền cũng diễn ra chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa chào năm mới.

img

Lễ hội sắc Xuân miệt vườn tại TP Cần Thơ. Ảnh: NGỌC TRINH

Nhiều hoạt động vui chơi, giải trí phục vụ người dân dịp Tết Nguyên đán 2013 tại Đà Nẵng cũng đã sẵn sàng. Từ ngày 28 tháng chạp đến mùng 7 Tết, tại Công viên 29-3 sẽ diễn ra Hội Hoa Xuân Đà Nẵng với nhiều chương trình phong phú như hái lộc đầu Xuân, hội bài chòi cùng nhiều hoạt động vui chơi, văn hóa nghệ thuật khác…

Người dân TP Đà Nẵng cũng sẽ được thưởng ngoạn những màn bắn pháo hoa đặc sắc kéo dài 15 phút tại 4 điểm ở hai bên bờ sông Hàn vào lúc 0 giờ ngày 10-2 (mùng 1 Tết). Hôm qua, 7-2, TP Đà Nẵng cũng lần đầu tiên khai mạc đường hoa Bạch Đằng với tổng kinh phí hơn 17 tỉ đồng phục vụ người dân dịp Tết Nguyên đán.

TPHCM: Ấn tượng với “Trái tim Việt Nam”

Từ nhiều ngày qua, chợ hoa tại các công viên ở các quận đều đông nghẹt người mua bán, tham quan. Tại quận 7, Hội Hoa Xuân Phú Mỹ Hưng gần khu Hồ Bán Nguyệt mỗi đêm có hàng ngàn người đến tham quan, mua bán hoa kiểng, đồ gia dụng. Tấp nập không kém là chợ hoa đào, hoa mai, cúc tại Công viên 23-9, quận 1. Hàng ngàn gốc đào được các nhà vườn từ Lâm Đồng và miền Bắc chở vào Nam bán cho người yêu hoa. Tối qua, 7-2,  đường hoa Nguyễn Huệ đã chính thức khai mạc. Theo Ban Tổ chức đường hoa Nguyễn Huệ, năm nay chủ đề “Trái tim Việt Nam” với mùa Xuân trải dài từ cao nguyên đến đồng bằng, ra tận biển đảo, cung đường hoa Xuân Nguyễn Huệ sẽ tạo ấn tượng đáng nhớ cho khách tham quan.

Giao thừa năm nay, TPHCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa ở 7 điểm gồm điểm tầm cao tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (quận 2) và 6 điểm tầm thấp tại Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc (quận 9), Đền Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược (huyện Củ Chi), Công viên Văn hóa Đầm Sen, sân bóng đá huyện Cần Giờ, Khu Tưởng niệm Liệt sĩ Ngã ba Giồng (huyện Hóc Môn), Khu Di tích Lịch sử Láng Le - Bàu Cò (huyện Bình Chánh.)

Cần Thơ, Cà Mau: Các khu du lịch hút khách

Ông Trương Công Quốc Việt, Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, cho biết: Trong đêm giao thừa năm nay, TP sẽ tổ chức 6 điểm bắn pháo hoa mừng năm mới phục vụ nhu cầu của người dân TP. Trong dịp đón Xuân năm nay, TP Cần Thơ sẽ tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm, văn hóa nghệ thuật - thể thao để phục vụ nhu cầu vui Xuân, đón Tết của người dân. Tối 9-2 (nhằm 29 Tết) sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật mừng Xuân Quý Tỵ với quy mô lớn, được truyền hình trực tiếp trên Đài PT-TH TP Cần Thơ.

Tại Cà Mau sẽ tổ chức bắn pháo hoa ở 6/9 huyện và TP trong tỉnh. Những điểm du lịch sinh thái và các điểm vui chơi giải trí như: Khu Du lịch sinh thái Đất Mũi (huyện Ngọc Hiển), Hòn Đá bạc (huyện Trần Văn Thời), Vườn Quốc gia U Minh Hạ, Khu du lịch Lý Thanh Long (Khai Long - Đất Mũi), Khu Tưởng niệm Bác Hồ... hứa hẹn sẽ đón đông đảo khách du lịch đến tham quan và vui chơi.

Quy Nhơn, Nha Trang: Lộng lẫy đèn hoa

Gần Tết Quý Tỵ, TP Quy Nhơn - Bình Định như được mặc thêm chiếc áo mới. Các tuyến đường trung tâm TP treo đèn kết hoa rực rỡ. Năm cổng hơi hình rồng được lắp đặt tại các tuyến đường chính như Nguyễn Tất Thành, Quảng trường 31-3, công viên trung tâm bến xe cũ, đảo 1A Bắc Hà Thanh. Công ty TNHH Công viên, Cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn cũng dành 10.000 chậu hoa, cây lá màu để xếp trụ hoa, bảng hoa tại các công viên, tuyến đường chính; xếp 20.000 chậu hoa, cây lá màu trang trí tại Hoa viên Quang Trung và Quảng trường 31-3.
img
Du khách nước ngoài thích thú với không khí Tết ở TP Nha Trang. Ảnh: KỲ NAM
 
Công trình xây dựng đồng hồ trang trí 4 mặt tại vòng xoay ngã tư Nguyễn Tất Thành - Trường Chinh đang bước vào công đoạn lắp đặt, trang trí. Điểm nhấn của diện mạo TP Quy Nhơn trong Tết này là lưới đèn màu dạng thảm, nhiều màu sắc, ánh sáng chạy theo nhiều kiểu, tạo không gian ấn tượng hơn trên đường Nguyễn Tất Thành. Hai đầu mỗi dây đèn treo các đèn LED hình quả cầu, đèn sao băng, lồng đèn, ngôi sao… nhiều màu sắc. Lưới đèn này cùng với hồ phun nước nghệ thuật và các hệ thống đèn khác đã tạo nên một Quy Nhơn rực rỡ.
Cả TP Nha Trang - Khánh Hòa đã ngập trong không khí Tết. Điểm nổi bật năm nay ở Nha Trang là chợ hoa Xuân do UBND TP tổ chức thu hút nhiều du khách tham quan. Ngoài chợ hoa Xuân, hoa cũng được bày bán trên nhiều tuyến đường lớn như: Lê Thánh Tôn, Nguyễn Thiện Thuật, Thái Nguyên… tập trung nhiều nhất là khuôn viên Nhà Văn hóa Thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa. Tại Quảng trường 2/4, những chú rắn xinh xắn được trang trí để thêm phần sôi động tạo không khí cho nhân dân và du khách chụp ảnh đón năm mới Quý Tỵ.
Anh Tú - Kỳ Nam
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo