Trong ngày làm việc cuối cùng, Quốc hội đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết của Quốc hội về phê chuẩn Quyết toán Ngân sách Nhà nước năm 2009; Nghị quyết về Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2012, điều chỉnh chương trình năm 2011; Nghị quyết ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân; Nghị quyết về sửa đổi bổ sung Hiến pháp năm 1992.

Quốc hội cho rằng chứng khoán là hoạt động kinh doanh vì lợi nhuận nên miễn toàn bộ thuế sẽ không công bằng. Hơn nữa, thuế không phải là giải pháp hữu hiệu cứu chứng khoán mà thị trường chỉ ổn định khi sản xuất phát triển, tạo ra hàng hóa cho thị trường chứng khoán.
Riêng thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền công, tiền lương vẫn được miễn thuế bậc 1 trong 5 tháng cuối năm theo tờ trình của Chính phủ.
Như vậy từ ngày 1-8 đến hết năm 2011, cá nhân có thu nhập chịu thuế dưới 9 triệu đồng/tháng và không có người phụ thuộc thì không phải nộp thuế TNCN. Mức giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc vẫn được tính là 1,6 triệu đồng/người/tháng và không bị hạn chế số lượng.
Quốc hội cũng đã thông qua Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 và thành lập Ủy ban sửa đổi Hiến pháp gồm 30 thành viên do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng làm Chủ tịch và Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu làm Phó Chủ tịch.
Theo lộ trình, Ủy ban sẽ trình Quốc hội dự thảo sửa đổi Hiến pháp (lần thứ nhất) vào kỳ họp cuối năm 2012. Sau đó sẽ tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân trong khoảng hai tháng (từ tháng 3 đến tháng 4-2013).
Dự kiến tháng 10-2013, Quốc hội sẽ thông qua dự thảo sửa đổi bổ sung Hiến pháp.
Bình luận (0)