icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tích cực ứng phó với bão

Nhóm Phóng viên

Quảng Bình đã có 5 người chết, 2.852 ngôi nhà, 15 trường học, chợ, trạm y tế bị ngập. 434 tàu với 4.108 ngư dân Quảng Ngãi còn hoạt động trên biển

Trong ngày hôm qua, 3-10, các địa phương ở khu vực chịu nhiều ảnh hưởng nhất của bão số 6 đang tích cực ứng phó, phòng chống nhằm giảm tối đa thiệt hại.

Thừa Thiên - Huế: Cấm tàu thuyền ra khơi

Theo TTXVN, để đối phó bão số 6, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn (PCLB-TKCN) tỉnh đã có công điện gửi các địa phương, ban ngành yêu cầu cấm tàu thuyền ra khơi. Các hồ chứa phải tổ chức trực ban, thường xuyên kiểm tra các hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện. Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư để xử lý kịp thời khi có sự cố theo phương án phòng chống lụt bão công trình đã được phê duyệt.
img
Bộ đội vận chuyển gạo cứu trợ người dân ở Quảng Bình sau khi nước lũ rút. Ảnh: QUANG NHẬT

Tỉnh Thừa Thiên – Huế cũng đã có phương án sẵn sàng di dời người dân các vùng sạt lở ở bãi biển tại xã Hải Dương, huyện Hương Trà; xã Phú Thuận, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang khi diễn biến thời tiết quá xấu. Theo ông Phan Thanh Hùng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh Thừa Thiên – Huế, hiện trên 1.900 tàu thuyền của tỉnh đã vào bờ và neo đậu tại những điểm an toàn.

Quảng Bình: Sơ tán 900 hộ dân

Cùng với việc nhanh chóng khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của cơn bão số 4 và số 5 gây ra, tỉnh Quảng Bình đang khẩn trương chuẩn bị đối phó với bão số 6. Hiện nay, hơn 900 hộ với 3.516 người dân trong vùng nguy hiểm đã được di dời đến nơi an toàn. Riêng tại xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa, sau 3 ngày lên lèn đá trốn lũ, ngày 3-10, người dân đã trở về nhà để dọn dẹp khi nước rút. Ngay sau khi nước rút, huyện Minh Hóa đã xuất 10 tấn gạo cứu trợ cho người dân Tân Hóa và 2 tấn gạo cấp thêm cho người dân thôn Phú Nhiêu, xã Thượng Hóa.

Tính đến chiều 3-10, do ảnh hưởng của cơn bão số 4 và số 5, Quảng Bình đã có 5 người chết; 2.852 ngôi nhà, 15 trường học, chợ, trạm y tế bị ngập, gần 2.000ha lúa và hoa màu bị chìm trong lũ cùng nhiều công trình thủy lợi, giao thông bị hư hỏng nặng.

Quảng Trị: Giúp dân thu hoạch chạy lũ 

Ngày 3-10, UBND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức họp khẩn cấp với các địa phương và ban ngành trong tỉnh để triển khai các biện pháp phòng chống bão số 6. Tại cuộc họp, ông Nguyễn Đức Cường, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, chỉ đạo các địa phương, đơn vị phải chủ động triển khai công tác phòng chống bão số 6, hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão lũ gây ra; triển khai công tác bảo đảm an toàn cho các tàu thuyền trên địa bàn, các công trình xây dựng, các công trình hồ chứa nước...

Tính đến sáng 3-10, tỉnh Quảng Trị đã kêu gọi toàn bộ 2.500 tàu thuyền vào nơi trú ẩn an toàn; 17 tàu với hơn 100 thuyền viên đang thực hiện tránh bão tại khu tránh trú bão Cửa Việt và Cửa Tùng.

Do hiện nay Quảng Trị vẫn còn tới gần 28% diện tích lúa vụ hè thu chưa thu hoạch xong, do vậy, tỉnh yêu cầu các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tiếp tục kéo dài thời gian giúp dân thu hoạch lúa tại các huyện Triệu Phong, Cam Lộ, Gio Linh và Vĩnh Linh để tránh bão số 6.

Quảng Ngãi: 4.108 ngư dân còn trên biển

Đến cuối giờ chiều 3-10, tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão Quảng Ngãi cho biết hiện vẫn còn 434 tàu với 4.108 ngư dân hoạt động trên biển. Cụ thể, tại vùng biển quần đảo Trường Sa có 99 tàu với 1.915 người; vùng biển các tỉnh phía Bắc có 7 tàu - 61 người; vùng biển các tỉnh phía Nam: 158 tàu - 1.177 người, vùng biển tỉnh Quảng Ngãi: 170 tàu - 955 người. Ngoài ra, thông tin từ Đồn Biên phòng huyện Lý Sơn cho biết hiện nay, huyện đảo Lý Sơn còn 4 tàu thuyền đang trên đường về nơi trú ẩn. 

Bão số 6 diễn biến phức tạp

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, dự báo  13 giờ hôm nay, 4-10, vị trí tâm bão số 6, cách bờ biển Quảng Bình - Đà Nẵng khoảng 350 km về phía Đông Bắc. Dự báo đến 13 giờ ngày 5-10, vị trí tâm bão cách bờ biển Nghệ An - Quảng Bình khoảng 150 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 - 88 km/giờ), giật cấp 10, cấp 11. Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Biển động rất mạnh. Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu bão số 6 ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo