xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tỉnh lộ 10 vẫn ngổn ngang

Ánh Nguyệt

UBND TP HCM yêu cầu chủ đầu tư phải hoàn thành toàn bộ dự án vào cuối năm nay song theo chủ đầu tư phải đến quý III/2014 mới xong do vướng mặt bằng.

Chiều 8-7, Khu Quản lý Giao thông Đô thị số 4 (khu 4, trực thuộc Sở GTVT TP HCM) cho biết dự án mở rộng Tỉnh lộ 10 đi qua địa bàn huyện Bình Chánh và quận Bình Tân không hoàn thành được vào cuối năm nay do huyện Bình Chánh không thể bàn giao hết mặt bằng vào cuối tháng 7-2013. Đây là tuyến đường mà tuần qua Báo Người Lao Động đã phản ánh trong loạt bài "Ám ảnh Tỉnh lộ 10".

img
Thi công đã gần 5 năm nhưng đến nay, dự án nâng cấp Tỉnh lộ 10 vẫn còn ngổn ngang do vướng mặt bằng Ảnh: TẤN THẠNH

Hạn chế tốc độ để ngăn tai nạn

Trước tình trạng mất an toàn giao thông trên Tỉnh lộ 10, UBND huyện Bình Chánh cho biết đã nhiều lần kiến nghị cơ quan chức năng tăng cường tuần tra, xử phạt nhưng tình hình vẫn chưa được cải thiện. Về phía địa phương cũng chỉ cố gắng giải phóng mặt bằng sớm để nhà thầu nhanh chóng mở rộng tuyến đường.

Ông Nguyễn Ngọc Hà, Trưởng Ban Quản lý dự án đầu tư 1 - khu 4, cho biết dự kiến tuần sau, Sở GTVT sẽ lắp đặt biển báo hạn chế tốc độ. Theo đó, tốc độ tối đa tại khu vực cầu Xáng là 30 km/giờ, ở những đoạn còn lại là 50 km/giờ. Sau khi lắp đặt biển báo giới hạn tốc độ, CSGT sẽ tăng cường tuần tra, xử phạt các phương tiện vi phạm, đặc biệt là xe chở công nhân.

Dự án mở rộng Tỉnh lộ 10 dài 8,2 km, rộng từ 21,4 m - 22,4 m, chia thành 4 làn xe. Dự án được khởi công từ cuối năm 2008, đến nay còn lại 700 m đoạn từ cầu Xáng đến giáp ranh tỉnh Long An, 300 m đoạn đấu nối vào Tỉnh lộ 10B và phần vòng xoay cầu Xáng chưa thi công do vướng mặt bằng. Hiện tại, các đơn vị liên quan đang phối hợp dời trụ điện, hệ thống cấp nước trên đoạn từ cầu Xáng đến giáp ranh tỉnh Long An.

Cuối năm nay mới giao hết mặt bằng

Theo tiến độ UBND TP giao, khu 4 phải hoàn thành toàn bộ dự án vào cuối năm nay. Ông Hà cho biết để đáp ứng được tiến độ này thì huyện Bình Chánh phải giao mặt bằng của 67 hộ dân còn lại cho chủ đầu tư vào cuối tháng 7-2013. Tuy nhiên, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Bình Chánh không thể bàn giao kịp tiến độ vì việc giải phóng mặt bằng rất phức tạp, đa phần nhà dân nằm trên đất lấn chiếm, không chứng minh được nguồn gốc đất.

Khu 4 cũng kiến nghị huyện Bình Chánh ưu tiên giải phóng mặt bằng tại các vị trí đặc biệt để nhà thầu thi công, gỡ nút thắt cổ chai tại ấp 1, xã Lê Minh Xuân và ấp 5, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh. Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Bình Chánh cho biết đã nộp hồ sơ lên Sở Tài nguyên và Môi trường chờ thẩm định hồ sơ đối với 19 hộ dân trên, không loại trừ khả năng cưỡng chế.

Theo Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Bình Chánh, có 5/6 hộ dân giải tỏa trắng ở vị trí góc đường Tỉnh lộ 10 và đường Mai Bá Hương (ấp 1, xã Lê Minh Xuân) đã được bồi thường, sau đó lấn chiếm lại; còn 13 hộ dân ở ấp 5, xã Phạm Văn Hai thuộc diện xây nhà trên kênh rạch.

Với rất nhiều khó khăn đang gặp phải (bao gồm cả việc bị người dân kiện ra tòa), Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Bình Chánh cho biết để giao toàn bộ mặt bằng còn lại có lẽ phải đợi đến… cuối năm 2013! Còn đến cuối tháng 7-2013 thì đơn vị này chỉ có thể "hứa" sẽ bàn giao mặt bằng của gần 10 hộ dân nằm trong đoạn từ cầu Xáng đến giáp ranh tỉnh Long An.

Ông Hà cho biết dự án sẽ hoàn thành toàn bộ sau 7 tháng thi công, tính từ thời điểm huyện Bình Chánh bàn giao mặt bằng. Vì vậy, có thể đến quý III/2014, dự án này mới có thể hoàn thành.

Vốn đầu tư sẽ không tăng nữa!

Đến nay, chủ đầu tư đã giải ngân được 705/998 tỉ đồng. Khu 4 vừa kiến nghị Sở GTVT xin UBND TP cấp 126 tỉ đồng cho 6 tháng cuối năm 2013 để thi công tuyến đường. Tuy dự án bị kéo dài qua năm 2014 nhưng ông Hà cho biết tổng vốn dự án sẽ không tăng nữa. Tổng mức đầu tư đã tăng từ 772 tỉ đồng lên 998 tỉ đồng do phải bổ sung hệ thống thoát nước kín thay cho hệ thống mương hở trước kia.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo