Theo phóng viên Người Lao Động tại hiện trường, đến gần 14 giờ 30, tàu Trường Hải đã được trục vớt thành công và được kéo vào gần bờ khoảng 300m.
Trước đó, khoảng 14 giờ đã kéo được 1/3 thân tàu Trường Hải lên mặt nước và sẽ giữ nguyên như vậy rồi dùng cáp kéo từ từ vào bờ.
Việc trục vớt do Công ty TNHH Trường Hải thuê Trung tâm Lặn, cứu nạn và thể thao dưới nước Quảng Ninh trục vớt tàu với giá 120 triệu đồng. Theo ông Đỗ Bá Sơn, Giám đốc trung tâm, đơn vị của ông phải sử dụng hai tời, hai thợ lặn, 20 công nhân và thuê thêm hai tàu ngoài để trục vớt.
Việc trục vớt bắt đầu từ 9 giờ 30 phút tại vị trí tàu chìm ở bãi đỗ 578, cách đảo Ti Tốp 400-500m với sự chứng kiến của các lực lượng chức năng.
Hơn 12 giờ, các thợ lặn đã luồn được hai cây cáp vào thân tàu. Ông Sơn cho biết kéo tàu lên mặt nước không khó, nhưng đưa vào bờ rất khó vì nước cạn.

Trục vớt tàu Trường Hải ngày 18-2
Tàu bị chìm gồm hai tầng, 10 phòng ngủ, dài 27m và rộng 6,5m. Theo giấy phép đăng kiểm cấp ngày 29-10-2010, tàu được đóng mới vào năm 2008, còn theo giấy phép chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (cấp ngày 29-4-2010), tàu hoàn toàn đảm bảo kỹ thuật ra khơi.
Cũng trong sáng 18-2, lượng khách tham quan tại Vịnh Hạ Long giảm rất nhiều. Tỉnh Quảng Ninh vẫn cho phép tàu tham quan vịnh trong ngày, nhưng tạm ngừng cấp phép ngủ qua đêm.
Các du khách đã được xuất viện, chỉ còn lại du khách người Pháp Abrard James Dany Michel Eddy (SN 1983) phải ở lại để theo dõi thêm. Những người này đã được bàn giao cho Đại sứ quán các nước liên quan tại Hà Nội trong ngày 18-2.
UBND tỉnh Quảng Ninh đã quyết định hỗ trợ du khách nước ngoài còn sống 10 triệu đồng/người; hỗ trợ mỗi gia đình có người chết 20 triệu đồng/người. Tỉnh Quảng Ninh sẽ lo toàn bộ chi phí ăn, ở, sinh hoạt, dưỡng thương cho 9 du khách được cứu sống trong thời gian lưu trú tại Hạ Long.
Bình luận (0)