Ngày 24-5, Quốc hội (QH) họp cho ý kiến về dự án Luật Thi hành án hình sự. Tại kỳ họp này, Ủy ban Thường vụ QH đề nghị QH cần quy định trong dự thảo luật một hình thức thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc, quy trình thực hiện do Chính phủ quy định.
Đại biểu Nguyễn Văn Tuyết đồng tình với quan điểm tiêm thuốc độc cho tử tù là nhân đạo
Tiêm thuốc độc là nhân đạo
Mở màn phiên họp, đại biểu (ĐB) tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Hữu Nhơn đồng tình với hình thức tử hình bằng tiêm thuốc độc. ĐB Nguyễn Văn Tuyết (Yên Bái), Lê Văn Hưng (Hưng Yên), Trần Bá Thiều (Hải Phòng) và nhiều ĐB khác cùng cho rằng tiêm thuốc độc là một trong những biện pháp nhân đạo nhất cho cả tử tù lẫn người thi hành án tử hình.
ĐB Tuyết diễn giải: Hiện trên thế giới đang duy trì 8 hình thức tử hình và nhiều quốc gia có quy định để tử tù được tự lựa chọn hình thức thi hành án.
Bên cạnh đó, theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga (Thái Nguyên), tính răn đe thể hiện ở tính chất buộc tước bỏ tính mạng người phạm tội chứ không phải là hình thức thi hành án.
Tuy nhiên, tại phiên họp cũng có nhiều ý kiến khác đề xuất thêm hình thức tử hình bằng ghế điện hoặc vẫn giữ song hành hình thức xử bắn và tiêm thuốc độc..., người bị thi hành án có quyền lựa chọn hình thức thi hành án.
Nghĩa tử là nghĩa tận
Một vấn đề được các ĐB quan tâm và có nhiều ý kiến khác nhau là việc cho người nhà nhận tử thi của tử tù. Theo Ủy ban Thường vụ QH, việc cho thân nhân của người bị thi hành án tử hình được nhận tử thi dễ gây ảnh hưởng về an ninh, trật tự an toàn xã hội và có thể làm phát sinh các vấn đề cần giải quyết như việc bảo quản tử thi, việc tổ chức mai táng.
Dự thảo luật cũng không quy định việc cho nhận tử thi của tử tù. Tuy vậy, nhiều ĐB không tán thành quan điểm này. Trưởng Ban Dân nguyện của QH, ông Trần Thế Vượng, đề nghị nên cho thân nhân nhận tử thi của tử tù về mai táng vì nghĩa tử là nghĩa tận.
Còn theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, dự thảo luật quy định cho phép người nhà tử tù được nhận hài cốt sau 3 năm kể từ ngày mai táng là khó khả thi vì tập quán của các tỉnh phía Nam là mai táng một lần mà không cải táng.
Hầu hết ĐB góp ý đều ủng hộ việc cho người nhà nhận tử thi tử tù và tro cốt nhưng cho rằng nên quy định rõ ràng các điều kiện để bảo đảm trật tự an toàn xã hội.
Dự án Luật Thi hành án hình sự nếu được QH thông qua tại cuối kỳ họp này, theo đề nghị của Ủy ban Thường vụ QH, sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2011.
Phán quyết của trọng tài thương mại
Về việc cần công khai các phán quyết của trọng tài, ông Phạm Quốc Anh, Chủ tịch Hội Luật gia VN, khẳng định không công khai là nguyên tắc kinh điển và là lợi thế của hoạt động trọng tài, không thể sửa đổi so với dự thảo. Xu hướng chung của thế giới là giải quyết tranh chấp thông qua trọng tài vì ưu điểm là giải quyết nhanh và bảo đảm bí mật hai bên. |
Bình luận (0)