xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Việt Nam và Ấn Độ thúc đẩy hợp tác hải quân-không quân

Lam Phương

(NLĐO)- Hội đàm chiều 5-6 tại Hà Nội, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Ấn Độ tập trung vào các lĩnh vực đào tạo cán bộ, hải quân, phòng không-không quân, thông tin liên lạc, công nghiệp quốc phòng và gìn giữ hòa bình.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ, ông Manohar Parrika và đoàn thăm chính thức nước ta từ ngày 5 đến 8-6 theo lời mời của Đại tướng, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch, nhằm đáp lại lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Ấn Độ tháng 5-2015.

Đây là chuyến thăm Việt Nam sau 6 năm của Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ và là chuyến thăm đầu tiên trên cương vị Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ của ông Manohar Parrika. Chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ nhằm đáp lại lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Ấn Độ tháng 5-2015.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên trao đổi ý kiến về các vấn đề quốc tế, khu vực và mỗi nước nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị, hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa nhân dân và quân đội hai nước, đồng thời thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương trong thời gian tới, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng nói riêng và quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Ấn Độ nói chung.

Sau Lễ đón tại Trụ sở Bộ Quốc phòng chiều 5-6, Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao nước ta do Đại tướng Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch làm trưởng đoàn tiến hành hội đàm với Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Ấn Độ do ông Manohar Parrika làm trưởng đoàn.

Hai bên đã cùng nhau trao đổi về tình hình an ninh thế giới và khu vực, đánh giá kết quả phối hợp, hợp tác trên các diễn đàn đa phương khu vực, trong đó có Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF), Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+); tiếp thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương trong các lĩnh vực đào tạo cán bộ, hải quân, phòng không-không quân, thông tin liên lạc, công nghiệp quốc phòng và gìn giữ hòa bình.

Về phương hướng trong thời gian tới, hai bên trao đổi và thống nhất các biện pháp tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác theo các nội dung trong “Tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng Việt Nam- Ấn Độ giai đoạn 2015-2020”; coi hợp tác quốc phòng đã trở thành trụ cột quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Ấn Độ, trong đó tập trung vào các lĩnh vực đào tạo cán bộ, hải quân, phòng không-không quân, thông tin liên lạc, công nghiệp quốc phòng và gìn giữ hòa bình…

Trong thời gian tại Việt Nam, Đoàn Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ sẽ tới chào xã giao Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; tham dự cuộc Gặp gỡ các Doanh nghiệp Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam-Ấn Độ và thăm một số đơn vị của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Hai nước Việt Nam và Ấn Độ có quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, hai nước không có xung đột lợi ích chiến lược, luôn tích cực ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề quốc tế khu vực. Đồng thời, có nhiều điểm tương đồng, có mục tiêu chung về tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội, đều phải đối diện nhiều thách thức giống nhau, cùng có tầm nhìn chung về sự phát triển hợp tác quốc phòng.

Tháng 7-2007, lãnh đạo cấp cao hai nước đã nhất trí nâng cấp quan hệ hai nước thành “quan hệ Đối tác chiến lược”. Tháng 5/2015, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 2 nước đã ký “Tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ giai đoạn 2015-2020”. Những năm qua, hợp tác quốc phòng hai nước không ngừng được đẩy mạnh, phát triển cả bề rộng và chiều sâu, hiệu quả, thiết thực.

Một số hình ành:


Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Quốc phòng (phải) chủ trì Lễ đón chính thức Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrika .

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Quốc phòng (phải) chủ trì Lễ đón chính thức Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrika .


Hai Bộ trưởng duyệt đội danh dự

Hai Bộ trưởng duyệt đội danh dự


Bộ trưởng Lịch giới thiệu với Bộ trưởng Parrika đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam

Bộ trưởng Lịch giới thiệu với Bộ trưởng Parrika đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam


Bộ trưởng Parrika giới thiệu với Bộ trưởng Lịch đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Ấn Độ

Bộ trưởng Parrika giới thiệu với Bộ trưởng Lịch đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Ấn Độ


Hai đoàn tiến vào hội đàm

Hai đoàn tiến vào hội đàm


Quang cảnh buổi hội đàm

Quang cảnh buổi hội đàm

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo