xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ cháy tàu cá ở Quảng Nam: Không có yếu tố phá hoại

Bài và ảnh: Quang Vinh

Tại xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, chưa đầy 2 tuần đã xảy ra 2 vụ cháy tàu, gây thiệt hại hơn 7,5 tỉ đồng. Trong khi chờ cơ quan chức năng kết luận, người trong cuộc cho rằng nguyên nhân có thể do chập điện

Loay hoay bơm nước ra khỏi chiếc tàu chỉ còn trơ lại phần khung, ông Phạm Việt (SN 1972, ngụ thôn Hòa An, xã Tam Giang) buồn bã cho biết tàu đóng vào năm 2011, trị giá hơn 4 tỉ đồng nhưng trong phút chốc đã bị ngọn lửa thiêu rụi.

Theo ông Việt, khoảng 1 giờ ngày 9-7, có người điện báo chiếc tàu của ông bốc cháy. Ngay sau đó, ông cùng nhiều người trong thôn chạy đến dập lửa, đồng thời báo cho lực lượng cảnh sát PCCC địa phương. Đến gần 5 giờ cùng ngày, ngọn lửa mới được dập tắt.

Chiếc tàu có giá trị hơn 4 tỉ đồng của ngư dân Phạm Việt bị thiêu rụi
Chiếc tàu có giá trị hơn 4 tỉ đồng của ngư dân Phạm Việt bị thiêu rụi

Ông Việt cho biết chiều hôm trước khi tàu cháy, ông và một số bạn xuống tàu kiểm tra máy móc, trang thiết bị để chuẩn bị cho chuyến biển sắp tới. Lâu nay, ông không có mâu thuẫn với ai nên không nghi ngờ có người đốt tàu của mình.

“Hai tàu cháy liên tiếp nên mọi người nghi ngờ có sự phá hoại. Tuy nhiên, dù chưa biết nguyên nhân nhưng tôi đoán tàu cháy là do chập điện, việc chập điện trên tàu cá là khá thường xuyên. Trong xã, đã có nhiều tàu cháy do chập điện rồi” - ông Việt nói.

Ngư dân Phạm Cương (thôn Đông Xuân, xã Tam Giang) - chủ chiếc tàu cá bị cháy vào khuya 28-6, thiệt hại hơn 3,5 tỉ đồng - cho biết khi cháy, con trai của ông đang ngủ trên tàu. Lúc đó, ông cùng nhiều người xem bóng đá trong nhà, một người đi ra ngoài mới phát hiện khói bốc lên từ con tàu. Do tàu chứa đến 7.000 lít xăng cùng 12 bình gas nên sau khi dập lửa xong, tàu chỉ còn lại bộ khung.

Theo ông Cương, sau khi tàu cháy, Công ty Bảo hiểm Bảo Minh có cử người đến ghi nhận hiện trường nhưng đến nay vẫn chưa thấy bồi thường vì còn chờ kết luận nguyên nhân của công an.

Qua tìm hiểu, chúng tôi thấy hệ thống lưới điện và thiết bị sử dụng điện trên các tàu cá ở Núi Thành khá phức tạp, nào là máy phát điện có công suất lớn, hệ thống điện chiếu sáng, đèn pha, ắc quy, máy i-com cùng nhiều thiết bị dùng điện khác.

Thế nhưng, theo ông Phạm Văn Châu, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Giang, việc thiết kế và lắp đặt các thiết bị điện trên tàu cá thường do những người tay ngang hoặc chủ tàu đảm trách. Đây là nguy cơ gây mất an toàn cho hệ thống điện trên các tàu.

Thượng tá Trần Văn Ngữ, Phó Trưởng Công an huyện Núi Thành, cho biết công an huyện đã cử lực lượng xuống điều tra ban đầu và báo cáo cho Phân viện Khoa học hình sự đến lấy mẫu giám định để tìm nguyên nhân gây cháy.

Trong ngày 10-7, Phân viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) tại Đà Nẵng đã cử người vào lấy mẫu giám định, sau một tuần mới có kết quả. Mặc dù chưa kết luận nguyên nhân nhưng thượng tá Ngữ nhận định: “Theo lời khai của gia đình và quá trình điều tra ban đầu, chúng tôi cho rằng nguyên nhân 2 chiếc tàu cháy có thể là do chập điện”.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo