xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ chìm ca nô: Tìm thấy 2 nạn nhân cuối cùng

Phạm Dũng-Ảnh: X.Danh

(NLĐO)- Công tác cứu hộ, cứu nạn được tiến hành cả ngày lẫn đêm với sự phối hợp của hàng trăm ngư dân, sáng 5-8, thi thể hai nạn nhân cuối cùng trong vụ ca nô chìm tại Cần Giờ đã được đưa lên bờ.

9 giờ ngày 5-8, ông Huỳnh Cách Mạng, Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ, TP HCM xác nhận hai nạn nhân cuối cùng đã được tìm thấy tại vùng biển Cần Giờ.
 
Theo đó, rạng sáng 5-8, hai nạn nhân Đào Mạnh Cường và Nguyễn Bá Đức đã được các ngư dân phát hiện đang nổi trên mặt biển nên báo cho lực lượng cứu nạn tàu SAR 413 và SAR 272.
 
img
 
img
Đưa xác 2 nạn nhân cuối cùng lên bờ và chuyển về bệnh viện để làm các thủ tục pháp lý, pháp y. Ảnh: X.Danh
 
img
Hai nạn nhân cuối cùng đã được ngư dân phát hiện vào sáng 5-8

Đến 8 giờ 25 phút ngày 5-8, hai thi thể này đã được tàu cứu nạn đưa vào đất liền và chuyển đến Bệnh viện Lê Lợi làm các thủ tục pháp lý, pháp y, sau đó giao cho người nhà an táng.

Ông Nguyễn Thật, Cục trưởng Cục hàng hải Việt Nam, xác nhận sẽ thưởng nóng 20 triệu đồng cho hai tàu cá phát hiện hai nạn nhân này.

Trước đó, tiến hành trục vớt ca nô H29 BP, lực lượng cứu hộ đã phát hiện xác chị Nông Thị Phiên (SN 1979, quê Bắc Kạn) mắc kẹt trong khoang; chiều 3-8, nạn nhân Can Hoàng Phương Khanh (SN 1980) được ngư dân phát hiện và báo ngành chức năng.

img
Hai trực thăng đã được huy động tìm kiếm

Nạn nhân Hà Tiến Sơn (SN 1958) được tàu cứu hộ phát hiện trên biển lúc 7 giờ 40 phút ngày 4-8.

Sau đó 30 phút, lực lượng cứu hộ đã đưa thi thể nạn nhân Nguyễn Thị Kim Hoàng (SN 1993) lên khỏi mặt nước.

Đến chiều cùng ngày, anh Nguyễn Duy Phúc (SN 1988, tài công) và Trần Hữu Hiệp, Hoàng Trung Biên đã được tìm kiếm với nhiều với thương trên ngực, bụng.
 
img
Người thân khóc ngất khi nhận thi thể nạn nhân sáng 5-8

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, chiều 2-8, Công ty CP Sản xuất ống thép dầu khí Việt Nam đã thuê ca nô của Công ty CP Việt-Czech để chở công nhân từ huyện Gò Công Đông, Tiền Giang sang tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đi du lịch, đám cưới.

Khi đến khu vực Cồn Ngựa, xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ, TP HCM cách bờ biển Cần Giờ khoảng 4 hải lý, ca nô bị sóng đánh, nước tràn vào khoang và chìm. Lúc này, 30 người trên ca nô đã nhảy xuống biển đu bám nhiều giờ liền trước khi được đưa lên bờ.
 
Theo lời kể các nạn nhân, do áo phao không đủ nên một số người đã đuối dần và vuột khỏi tay đồng nghiệp, bị sóng đánh ra xa.

Điều làm dư luận quan tâm là công tác tiếp nhận tin báo và triển khai cứu hộ có nhiều vấn đề cần được làm rõ. Cụ thể, theo nhật ký của Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu, khoảng 21 giờ ngày 2-8, cơ quan này có nhận được một cuộc gọi từ một người đàn ông tên Tuấn, thông báo có một phương tiện thủy bị chết máy ở khu vực bãi tắm Cần Giờ và nhờ hỗ trợ lai dắt nhưng không nói rõ cụ thể bao nhiêu người, phương tiện lớn nhỏ ra sau.

Sau đó, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu đã hướng dẫn ông Tuấn liên hệ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu hộ cứu nạn khu vực 3. Tuy nhiên, đến rạng sáng 3-8, lực lượng cứu hộ mới đến và cứu hộ được 21 người.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo