xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ nuôi cá trái phép ở Cam Ranh: Mọi cơ quan, ban - ngành địa phương đều biết...

LÊ TRƯỜNG - KỲ NAM

Khi Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Song Phong bị phát hiện sai phạm trong hoạt động nuôi cá trái phép ở vịnh Cam Ranh, dư luận cho rằng doanh nghiệp này chỉ là “bù nhìn” của người Trung Quốc

Ông Trần Đại Dũng, phụ trách nhân sự của Công ty Song Phong - doanh nghiệp sử dụng người Trung Quốc nuôi cá trái phép tại vịnh Cam Ranh (Khánh Hòa), cho rằng sai phạm chính của công ty là chưa có giấy phép cho thuê mặt nước của cơ quan hữu trách. Tuy nhiên, cũng theo ông Dũng, do năm 2002, chưa có quy định về tài nguyên mặt nước nên công ty chỉ xin phép Cảng vụ Nha Trang được neo đậu bè nuôi cá trên vùng biển do Cảng vụ Cam Ranh quản lý.

Ông Trần Đại Dũng cho rằng hiện nay quy hoạch mặt nước ở vịnh Cam Ranh chưa cụ thể. “Trong khi đó, bè cá của Công ty Song Phong như một cái kho chứa cá sống. Tất cả các cơ quan, ban - ngành đều nhìn thấy bè cá của công ty. Trước mặt bè cá là trạm biên phòng, sau là cảng vụ, hải quan. Khi có tàu cập bè nhận hàng thì lực lượng biên phòng giám sát tại chỗ, đến khi xong việc họ mới lên bờ” - ông Dũng nói.

Về việc Công ty Song Phong sử dụng 2 người Trung Quốc trên bè, ông Dũng cho biết họ có đăng ký tạm trú tại khách sạn Phát Minh ở đường Phạm Văn Đồng (phường Cam Thuận - Cam Ranh). “Thực ra, bè cá của công ty thuộc địa bàn phường Cam Linh - Cam Ranh. Chúng tôi không hiểu, cứ tưởng có đăng ký tạm trú là có thể hoạt động, không biết như vậy là vi phạm về địa điểm. Cơ quan chức năng xử lý là đúng”- ông Dũng thừa nhận.

Trả lời câu hỏi vì sao Công ty Song Phong lại chọn Cam Ranh để nuôi cá, trong khi vùng biển Nha Trang không thiếu mặt nước để đặt bè, ông Dũng cho biết: Trước năm 2002, công ty từng xin nuôi cá ở biển Nha Trang nhưng không được nên phải dời về Cam Ranh.

Ông Dũng cũng thừa nhận rằng hiện có không ít người Trung Quốc sang Việt Nam mua bán hải sản kiểu manh mún, “cò con” làm rối loạn thị trường. “Riêng công ty chúng tôi mua bán theo đường chính ngạch, có hợp đồng, khai báo hải quan đàng hoàng nên rất cần mặt nước để hoạt động. Về vấn đề người Trung Quốc có mặt tại công ty đề làm việc, chúng tôi sẽ có cách quản lý tốt hơn trong thời gian tới” - ông Dũng nói.

Chần chờ xử lý

Đến chiều qua, 12-6, UBND tỉnh Khánh Hòa vẫn chưa có thông tin chính thức về việc xử lý vụ lồng bè nuôi cá trái phép ở vịnh Cam Ranh có người Trung Quốc làm việc.
Trước đó, sáng cùng ngày, ông Huỳnh Ngọc Bông, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa, hẹn với các cơ quan truyền thông là buổi chiều sẽ cung cấp thông tin. Tuy nhiên, đến chiều, khi một số phóng viên các báo liên hệ thì ông Bông cho biết ông đã đi công tác.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo