xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ sập giàn giáo: Người như bị đúc trong bê tông

Bài và ảnh: Đức Ngọc

(NLĐO)- "Nằm bất động như bị đúc dưới khối sắt thép, bê tông nặng hàng tấn, tôi nghĩ cái chết có thể đến bất cứ lúc nào" - Một công nhân trong vụ sập giàn giáo 9 người thương vong ở Hà Tĩnh nhớ lại.

 


Anh Hà Văn Kiên, một công nhân may mắn thoát chết, chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn

Anh Hà Văn Kiên, một công nhân may mắn thoát chết, chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn

Ngay sau vụ sập giàn giáo tại xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh khiến 2 người chết, 7 người bị thương, phóng viên Báo Người Lao Động đã có mặt tại Bệnh viện (BV) Đa khoa Quốc tế Cửa khẩu Cầu Treo gặp những công nhân bị thương đang điều trị tại đây.

Vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn thảm khốc, anh Hà Văn Kiên (21 tuổi), quê xã Diễn An, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, đang nằm cấp cứu tại BV Cửa khẩu Cầu Treo, cho biết: “Đang đứng trên mái cao hơn 5 m để đổ bê tông thì nghe cái "rầm", toàn bộ anh em đứng trên mái đều bị bê tông, hệ thống giáo sắt đè lên người, tiếng khóc, kêu cứu khắp nơi. Bị thương ở đầu và chân và bê tông vùi lấp nhưng tôi vẫn cố gắng bò lết ra ngoài”.

Nằm điều trị ngay giường bên cạnh, anh Nguyễn Văn Tạo (24 tuổi, ở huyện Diễn Châu) vẫn chưa hết bàng hoàng. Anh Tạo cho biết: “Giàn bất ngờ đổ sập, tất cả những người đứng phía trên đều rơi xuống và bị bê tông, sắt thép vùi, tiếng la hét, kêu cứu vang lên khắp nơi”.


Nhiều giờ sau vụ tai nạn, nhiều công nhân vẫn chưa hết hoảng loạn

Nhiều giờ sau vụ tai nạn, nhiều công nhân vẫn chưa hết hoảng loạn

Theo các công nhân may mắn thoát chết sau vụ tai nạn, vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trên giàn giáo có khoảng 14 người. Khi giàn giáo đổ sập, nhiều công nhân bị mắc kẹt trong đống đổ nát hàng giờ đồng hồ, nhiều người may mắn thoát chết một cách kỳ diệu.

Ông Hồ Văn Bảy (SN 1965), quê xã Diễn Phong, huyện Diễn Châu, chia sẻ: “Lúc rơi xuống, tôi bị bê tông phủ lên đầu, các thanh sắt đè lên người, không thể cử động, nhúc nhích được. Nằm bất động như bị đúc dưới khối sắt thép, bê tông nặng hàng tấn, tôi nghĩ cái chết có thể đến bất cứ lúc nào. May mà lực lượng cứu hộ phát hiện ra, họ tiến hành cắt các thanh sắt thép rồi kéo tôi ra ngoài. Thoát chết, chỉ bị thương nhẹ, tôi nghĩ là mình quá may mắn”. Nói rồi, người đàn ông này đã không cầm được nước mắt khi nghĩ tới những người cũng làm với mình giờ đã không còn sống.

“Đau xót quá, mới lúc trưa anh em còn làm việc cười đùa với nhau mà giờ hai anh ấy đã bỏ anh em đi” - ông Bảy nghẹn ngào.


Công an đang làm việc với các công nhân bị thương để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Công an đang làm việc với các công nhân bị thương để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Để kịp thời động viên các nạn nhân bị thương cũng như gia đình các nạn nhân tử vong, tối ngày 9-12, ông Trần Danh Tương, Phó chủ tịch thường trực Liên đoàn lao động tỉnh Hà Tĩnh, đã có mặt tại BV Cửa khẩu Cầu Treo tiến hành trao quà, thăm hỏi động viên các nạn nhân bị thương đang điều trị tại đây.

Đại diện Công ty xăng dầu Hà Tĩnh đã có tại bệnh viện mặt hỗ trợ ban đầu 5 triệu đồng đối với người bị thương, 15 triệu đồng đối với người tử vong.


Đại diện chủ đầu tư trao quà thăm hỏi các nạn nhân bị thương điều trị tại bệnh viện

 

Đại diện chủ đầu tư trao quà thăm hỏi các nạn nhân bị thương điều trị tại bệnh viện

 

Hiện trường vụ tai nạ sập giàn giáo
Hiện trường vụ tai nạ sập giàn giáo

 

Danh tính những người tử vong và bị thương trong vụ sập giàn giáo

1. Nguyễn Văn Tuấn, trú thôn Kim Cương 1, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh (tử vong).

2. Nguyễn Trọng Hường, trú tại khối 16, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh (tử vong).

3. Cù Thị Nhâm, 40 tuổi, trú xã Sơn Kim 1, hyện Hương Sơn, Hà Tĩnh.

4. Nguyễn Văn Hợi, 32 tuổi, trú thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh.

5. Nguyễn Văn Tạo, 23 tuổi, trú tại xã Diễn Hải, huyện Diễn Châu, Nghệ An

6. Hà Văn Kiền, 24 tuổi, trú tại xã Diễn Hải, huyện Diễn Châu, Nghệ An.

7. Bùi Văn Bảy, 50 tuổi, trú xã Diễn Phong, huyện Diễn Châu, Nghệ An.

8. Phạm Thị Duyên, 40 tuổi, trú Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh.

9. Nguyễn Xuân Đào, trú Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh.

 

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo