xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xem gì ở đại lễ 2-9?

Văn Duẩn - Nguyễn Quyết

7 giờ sáng 2-9 sẽ có 30.000 người tham gia mít tinh, diễu binh, diễu hành mừng lễ kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9

Sáng 2-9, lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành sẽ diễn ra trọng thể tại Quảng trường Ba Đình lịch sử. Trước lễ mít tinh là phần chào cờ và bắn 21 phát đại bác từ khu vực Hoàng thành Thăng Long.

Khí thế hào hùng

Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành sẽ bắt đầu với việc điều hành nghi lễ của ban tổ chức. Tiếp đó là lễ rước đuốc với ngọn lửa biểu tượng cho sức sống mãnh liệt và trường tồn của dân tộc. Sau đó là nghi lễ chào cờ và lãnh đạo Đảng, nhà nước đọc diễn văn.

Chương trình diễu hành chính thức bắt đầu với phần điều hành của Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh - Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Trưởng tiểu ban diễu binh, diễu hành cấp quốc gia. Đội hình diễu binh, diễu hành tiến vào lễ đài, dẫn đầu là xe mô hình Quốc huy trên nền trống đồng; xung quanh là 54 nam, nữ thanh niên đại diện cho 54 dân tộc trong khối đại đoàn kết toàn dân. Tiếp theo sau là khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, xe mô hình biểu tượng 70 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Sau đó là phần diễu binh của các lực lượng vũ trang QĐND Việt Nam, CAND và cuối cùng là khối MTTQ Việt Nam, các tổ chức đoàn thể. Phần diễu binh, diễu hành có chủ đề “Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, quyết tâm xây dựng, bảo vệ vững chắc nhà nước Việt Nam XHCN”. Sau diễu binh, diễu hành là chương trình diễu hành nghệ thuật với sự tham gia của lực lượng nghệ sĩ, nghệ nhân, sinh viên các trường nghệ thuật.

Đoàn diễu binh, diễu hành sau khi qua quảng trường sẽ tiếp tục đi theo hai hướng: Nguyễn Thái Học - Kim Mã - Liễu Giai; Nguyễn Thái Học - Hàng Khay - Tràng Tiền - Nhà hát Lớn - Trần Khánh Dư. Ban tổ chức lắp đặt các màn hình lớn dọc các tuyến đường để nhân dân theo dõi. Tối 2-9, chương trình hòa nhạc đặc biệt “Việt Nam - Thời đại Hồ Chí Minh” sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình. Từ 21 giờ ngày 2-9, Hà Nội bắn pháo hoa tầm cao tại 5 điểm: hồ Gươm, Công viên Thống Nhất, hồ Văn Quán, sân vận động quốc gia Mỹ Đình và hồ Tây.

 

Tổng duyệt chương trình diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình vào tối 29-8Ảnh: Văn Duẩn
Tổng duyệt chương trình diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình vào tối 29-8Ảnh: Văn Duẩn

 

Bảo đảm an toàn tuyệt đối

Chiều 31-8, tại hội nghị trực tuyến sơ kết tình hình, kết quả công tác tháng 8, triển khai chương trình công tác trọng tâm tháng 9-2015, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Giám đốc Công an TP Hà Nội - yêu cầu toàn lực lượng phải bảo đảm an toàn tuyệt đối trong dịp kỷ niệm 70 năm ngày Quốc khánh 2-9.

Theo đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, đơn vị này đã huy động 100% cán bộ trực, bố trí trên 250 chốt và tham gia phân luồng giao thông, kết hợp tuần tra kiểm soát. CSGT, cảnh sát hình sự Hà Nội duy trì hoạt động 15 tổ 141 và 15 tổ 142 nhằm phòng chống tội phạm ở những địa bàn trọng điểm. Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội huy động cả trăm chiến sĩ mặc thường phục để trấn áp các loại tội phạm như cướp giật, trộm cắp và ngăn chặn những tổ chức, nhóm thanh niên đua xe.

Kể từ 21 giờ ngày 1-9 tới 12 giờ ngày 2-9, Hà Nội tạm cấm toàn bộ các phương tiện (trừ xe có phù hiệu) hoạt động trên các tuyến phố: Hùng Vương, Hoàng Văn Thụ, Chùa Một Cột, Độc Lập, Ông Ích Khiêm, Bà Huyện Thanh Quan, Tôn Thất Đàm, Nguyễn Cảnh Chân, Bắc Sơn, Mai Xuân Thưởng, Lê Hồng Phong, Ngọc Hà, Thanh Niên, Hoàng Hoa Thám (từ Mai Xuân Thưởng đến Văn Cao), Thụy Khuê (từ Quán Thánh đến Văn Cao), Quán Thánh, Phan Đình Phùng, Điện Biên Phủ, Chu Văn An, Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Thái Học, Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Cổ Tân; các tuyến xung quanh quảng trường Cách mạng Tháng Tám, Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Kim Mã (từ Liễu Giai đến Nguyễn Thái Học), Liễu Giai, Văn Cao, Trần Phú, Sơn Tây, Nguyễn Chí Thanh (từ Kim Mã đến La Thành), Yên Phụ, công viên Bách Thảo, Đội Cấn (từ Lê Hồng Phong đến Văn Cao), dốc La-Pho.

Một loạt tuyến phố khác cũng sẽ tạm cấm toàn bộ các loại ô tô tải, ô tô chở khách từ 24 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe của Công ty Môi trường thu gom rác, xe có phù hiệu phục vụ diễu binh, diễu hành).

Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết ngày 1-9 ở các tỉnh Bắc Bộ (cả thủ đô Hà Nội) chủ yếu không mưa, ngày trời nắng. Từ chiều ngày 2 đến 3-9, phía Đông Bắc Bộ có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to diện rộng. Riêng Hà Nội, ngày 1-9 không mưa, nhiệt độ từ 28-34 độ C, tuy nhiên có thể có những cơn giông. Ngày 2-9, buổi sáng trời không mưa, nhiệt độ từ 27-29 độ C; buổi chiều có lúc có mưa, nhiệt độ từ 30-32 độ C; tối có lúc có mưa, nhiệt độ từ 26-28 độ C.

 

50 cơ quan báo chí quốc tế tham dự

Chiều 31-8, Ban Tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm các ngày lễ lớn trong 2 năm 2014-2015 đã khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Sẽ có 500 báo, đài trong nước và 50 cơ quan báo chí quốc tế tham dự, đưa tin. Bộ Thông tin và Truyền thông khẳng định sẽ tạo thuận lợi nhất để báo chí tác nghiệp và đề nghị thông tin chính xác, kịp thời.

Hôm nay (1-9), đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước,Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và TP Hà Nội sẽ dâng hương tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

D.Ngọc

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo