xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xứng với niềm tin

PHẠM DƯƠNG

Hàng chục triệu cử tri hôm nay cầm theo lá phiếu bầu đại biểu Quốc hội và HĐND với biết bao gửi gắm, kỳ vọng. Những người mà họ lựa chọn hôm nay sẽ đại diện cho tiếng nói, ý chí và nguyện vọng của họ trong việc giám sát, xây dựng luật pháp và xem xét, quyết định các vấn đề hệ trọng của đất nước và địa phương trong thời gian suốt 5 năm 2011-2016.

Mong mỏi lớn nhất của cử tri cả nước đương nhiên là đất nước ngày càng phồn thịnh và hùng cường hơn, cuộc sống người dân ngày càng được cải thiện hơn. Cải thiện không chỉ đời sống vật chất mà song hành với đó là đời sống tinh thần với quyền làm chủ và quyền dân chủ của người dân.

 
Bên cạnh mong mỏi chung ấy thì cử tri, tùy thuộc vị trí địa lý, nghề nghiệp hay cương vị trong xã hội, luôn có những mong mỏi thiết thực nhất đối với bản thân và cộng đồng nơi mình sinh sống và làm việc. Cử tri nông dân luôn mong mưa thuận gió hòa để “được mùa” song chính sách, cơ chế, công tác quản lý và điều hành lại phải làm sao để họ được “trúng giá”. Cử tri là công nhân thì mong đủ việc làm, lương tăng, giá hạ… Cử tri là doanh nhân lại mong cơ chế, chính sách ổn định, minh bạch, quản lý, điều hành nhất quán… Cử tri ở vùng sâu, vùng xa, cuộc sống khó khăn có khi chỉ mong được có đủ cơm ăn, áo mặc.
 
Những mong mỏi ấy của cử tri, dù ở tầm chính sách vĩ mô hay cơm áo gạo tiền sát sườn hằng ngày, sẽ được gửi gắm vào những người mà họ lựa chọn ngày hôm nay. Đó là 500 đại biểu Quốc hội khóa XIII và 3.832 đại biểu HĐND cấp tỉnh.
 
Để được chọn mặt gửi vàng, các ứng cử viên trong quá trình tiếp xúc và vận động tranh cử đều tìm hiểu kỹ lưỡng để có chương trình hành động đáp ứng nguyện vọng của cử tri.  Những quan tâm, bức xúc, mong mỏi của cử tri đều đã được các ứng cử viên ghi nhận và hứa hẹn xem xét, giải quyết.
 
Thực tiễn cho thấy không phải lời hứa nào đối với cử tri cũng được thực thi, đại biểu nào cũng nói đi đôi với làm. Không thực hiện được lời hứa với cử tri có thể do trình độ, năng lực của đại biểu, có thể do những nhân tố khách quan. Song điều quan trọng nhất là một khi đã được cử tri tin tưởng gửi gắm niềm tin thì người đại biểu phải làm sao cho xứng với niềm tin ấy. Đại biểu của dân nói như ông Nguyễn Minh Thuyết phải là “có tấm lòng với dân, gắn với dân, hiểu dân và phải nói tiếng nói của người dân”.
 
Đại biểu của dân dứt khoát phải vì lợi ích của nhân dân và đất nước chứ không nhằm mưu cầu điều gì khác. Những người như vậy chắc chắn không bao giờ phụ niềm tin và kỳ vọng của cử tri khi bỏ phiếu cho họ.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo