xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

41 người chết vì tai nạn giao thông trong 3 ngày nghỉ lễ

Nhóm phóng viên

Số vụ tai nạn giao thông và số người chết trong kỳ nghỉ lễ năm nay giảm sâu so với năm 2020

Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, ngày 2-5, toàn quốc xảy ra 28 vụ tai nạn giao thông (TNGT) làm chết 16 người, bị thương 19 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 26 vụ làm chết 14 người, bị thương 19 người; đường sắt 1 vụ làm chết 1 người; đường thủy 1 vụ làm chết 1 người.

Trước đó, ngày 1-5, cả nước xảy ra 27 vụ TNGT đường bộ làm chết 12 người, bị thương 13 người. Còn ngày 30-4, ngày đầu của kỳ nghỉ lễ, cả nước xảy ra 24 vụ TNGT đường bộ làm 13 người chết và 11 nạn nhân bị thương.

Như vậy, trong 3 ngày nghỉ lễ, cả nước xảy ra 79 vụ TNGT làm chết 41 người và 43 người bị thương. So với cùng kỳ năm ngoái, TNGT giảm sâu ở cả 3 tiêu chí số vụ tai nạn, số người chết và số người bị thương. Chỉ trong 2 ngày đầu của kỳ nghỉ lễ, cảnh sát giao thông đã xử phạt trên 16.400 trường hợp vi phạm với tổng số tiền hơn 17 tỉ đồng.

41 người chết vì tai nạn giao thông trong 3 ngày nghỉ lễ - Ảnh 1.

Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai phát nước uống miễn phí cho người đi đườngẢnh: NGUYỄN TUẤN

Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, tại Hà Nội, từ trưa đến chiều 30-4 xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài ở tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và các đường dẫn lên cầu Vĩnh Tuy, cầu Chương Dương. Còn ở khu vực miền Nam, tại TP HCM, sáng 30-4, việc ùn tắc kéo dài nhiều cây số diễn ra trên tuyến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây. Chiều 1-5, trên Quốc lộ 1 thuộc tỉnh Tiền Giang theo hướng Trung Lương - Mỹ Thuận, tình trạng kẹt xe kéo dài gây bức xúc cho người tham gia giao thông.

Chiều 2-5, người dân từ miền Tây bắt đầu đổ về TP HCM sau nhiều ngày nghỉ lễ. Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, từ 14 giờ, dòng xe kéo dài từ cầu Rạch Miễu (bờ Bến Tre) qua trạm thu phí. Lúc 14 giờ 40 phút cùng ngày, do dòng xe kéo quá dài nên trạm thu phí phải xả trạm để bớt kẹt xe. Trong khi đó, tại bến phà Rạch Miễu (bờ Bến Tre) có ít nhất 3 phà đang... nằm chờ khách! Nhiều tài xế bị kẹt xe quá lâu tại cầu Rạch Miễu cho biết: "Ráng đợi qua cầu chứ đi vòng lên phà rất bất tiện vì xa và qua bờ Tiền Giang rồi vòng ra Quốc lộ 1 cũng bị kẹt".

Trên Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Tiền Giang cũng có tình trạng ùn ứ nhẹ. Nguyên nhân là do lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông tiếp tục tăng cao, di chuyển chậm ở một số giao lộ, cầu hẹp như trên tuyến tránh thị xã Cai Lậy, cầu Phú Nhuận hướng Mỹ Thuận - Trung Lương. Tại khu vực cầu Mỹ Đức Tây (huyện Cái Bè) hướng từ Mỹ Thuận về Trung Lương, ngã tư Đồng Tâm, ngã tư Lương Phú, vòng xoay Thân Cửu Nghĩa tình trạng kẹt xe cũng kéo dài.

Ngược lại, ghi nhận trên Quốc lộ 20, nút thắt ngã ba Dầu Giây, các phương tiện di chuyển bình thường, chỉ chậm lại khi dừng đèn đỏ, đi qua đoạn nút thắt cổ chai khi cầu Dầu Giây đang thi công. Tại đường dẫn vào đường cao tốc Dầu Giây - Long Thành - TP HCM, ôtô thong thả di chuyển, không ùn tắc. Trong khi đó, tại BOT Biên Hòa trên Quốc lộ 1A, giao thông thi thoảng xảy ra ùn ứ trong ít phút, ôtô, xe máy di chuyển chậm.

Đại diện Phòng Cảnh sát giao thông Đường bộ - Đường thủy Công an tỉnh Đồng Nai cho biết 100% cán bộ của phòng (chưa kể các đơn vị khác) tăng cường túc trực ở các chốt trạm để thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn giao thông như chống đua xe, cứu hộ, phát nước uống, khẩu trang... cho người dân đi lại trong dịp lễ. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo